TTVH Online

Gần 2 tỷ đồng tiền thưởng ở giải xe đạp HTV 2021

25/03/2021 17:10 GMT+7

Giải đấu truyền thống hàng đầu Việt Nam năm 2021 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 4. Áo vàng chung cuộc sẽ nhận tiền thưởng 200 triệu đồng và tổng giá trị giải thưởng năm nay được BTC công bố sẽ lên đến gần 2 tỷ đồng.

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu truyền thống hàng đầu Việt Nam năm 2021 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 4. Áo vàng chung cuộc sẽ nhận tiền thưởng 200 triệu đồng và tổng giá trị giải thưởng năm nay được BTC công bố sẽ lên đến gần 2 tỷ đồng.

'Cậu bé xây đam mê bóng đá trên ghi đông xe đạp' thắng giải 'Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch'

'Cậu bé xây đam mê bóng đá trên ghi đông xe đạp' thắng giải 'Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch'

Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình “Tìm kiếm câu chuyện: Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch” đã tìm được chủ nhân của các giải thưởng. Trong đó, tác phẩm ấn tượng cậu bé xây đam mê bóng đá trên chiếc xe đạp đã thuyết phục ban giám khảo.

Bước sang tuổi 33, Cúp xe đạp Truyền hình 2021 sẽ có nhiều đổi mới và nâng cấp cả chuyên môn lẫn kỹ thuật phát sóng, hứa hẹn mang đến một mùa giải mới hấp dẫn và đầy ý nghĩa cho các CĐV.

Sáng 25/3, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã tổ chức họp báo khởi động Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình 2021 lần thứ 33 - Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng.

Giải xe đạp HTV 2021 có giá trị tiền thưởng gần 2 tỷ đồng
Giải xe đạp HTV 2021 có giá trị tiền thưởng gần 2 tỷ đồng. Ảnh: HH

Giải là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021); 80 năm ngày Bác Hồ trở về Pác Bó lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/01/2021) và chào mừng sự kiện Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc đua góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của xe đạp thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 vào cuối năm nay trên sân nhà, kết hợp với việc giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc đến thế hệ trẻ.

Đồng thời thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ, góp phần tạo không khí phấn khởi, lạc quan thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh việc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Cuộc đua sẽ diễn ra từ ngày 6/4 đến ngày 30/4, với 22 chặng đua, tổng lộ trình 2.450 km, đi qua các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc đua có sự tham gia của 15 đội đua đến từ 14 đội xe đạp mạnh nhất đất nước. Đặc biệt, lần tham gia này của đội tuyển trẻ Việt Nam nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, cũng như cọ xát cho SEA Games 31 sắp tới tại Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc đua năm nay là gần 2 tỉ đồng, trong đó: Áo vàng chung cuộc nhận 200 triệu đồng; Cúp vô địch đồng đội giá trị 100 triệu đồng. Tay đua nhất mỗi chặng nhận 20 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC còn có mức tiền thưởng ở 35 sprint, điểm thưởng dọc đường, 10 đỉnh đèo... Các chặng đua sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng HTV và nhiều chương trình đồng hành.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN