TTVH Online

Vấn đề của MU: Không danh hiệu không thể là thành công

24/03/2021 06:38 GMT+7

Trận thua Leicester đã lấy đi một trong hai cơ hội giành danh hiệu của MU mùa này. Đáng lo ngại, liệu Ole Gunnar Solskjaer sẽ tiếp tục nối dài bi kịch không thể giành một danh hiệu nào ở Old Trafford đến bao giờ?

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Leicester đã lấy đi một trong hai cơ hội giành danh hiệu của MU mùa này. Đáng lo ngại, liệu Ole Gunnar Solskjaer sẽ tiếp tục nối dài bi kịch không thể giành một danh hiệu nào ở Old Trafford đến bao giờ?

Lịch thi đấu V-League 2021: Viettel vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: Viettel vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: Viettel vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả V-League vòng 5.

Chẳng ai bất ngờ khi Solskjaer viện cớ phải thi đấu trận tứ kết gặp Leicester chỉ 72 giờ sau khi hoàn tất trận lượt về vòng 1/8 Europa League với Milan. Không sai, nhưng đội chủ sân Old Trafford có thừa năng lực và sự thích nghi cần thiết cho lịch thi đấu dày đặc.

Vấp ngã ở đấu trường Cúp, thói quen mới của MU

Một thói quen đáng lo ngại bắt đầu xuất hiện dưới kỷ nguyên Solskjaer: MU thường xuyên vấp ngã trong những trận đấu Cúp khi Quỷ đỏ ở vị thế được kỳ vọng nhiều nhất. Chẳng ai quên cú hat-trick dừng bước ở vòng bán kết mùa trước, lần lượt là thất bại trước Man City ở bán kết Cúp Liên đoàn, gục ngã trước Chelsea ở bán kết Cúp FA trước khi tan vỡ giấc mơ chinh phục Europa League sau khi để cho Sevilla lội ngược dòng thành công trong một trận bán kết khác.

Thứ bi kịch dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường ấy của Quỷ đỏ vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại ở mùa này. Thêm một lần nữa, MU gục ngã trước kình địch cùng thành phố Man City ở bán kết Cúp Liên đoàn, dù thể thức thi đấu được thay đổi chỉ còn một lượt trận duy nhất, thay vì lượt đi-lượt về như thường lệ. Giờ đến lượt Cúp FA cũng vẫy tay chào đội chủ sân Old Trafford theo một kịch bản không ai dám hình dung. Một MU chắc chắn và kiên cố ở hàng thủ trước Milan bao nhiêu bỗng chốc chơi ngớ ngẩn và khó hiểu bấy nhiêu trên sân King Power. Đường chuyền tai hại của Fred dẫn đến bàn mở tỷ số thật đáng trách, nhưng đó chỉ là hệ quả từ một thứ bóng đá không còn có thể nhận ra của thầy trò Solskjaer. Vắng Bruno Fernandes, thế trận tấn công của MU quá dễ dàng bị bẻ gẫy, trong lúc tuyến giữa gần như không cung cấp thêm bất cứ lớp vỏ phòng vệ nào cho bộ tứ vệ, để mặc cho bộ đôi Jamie Vardy-Kelechi Iheanacho của Leicester thoải mái đối mặt và thử thách hàng thủ MU.

Bị đá bay khỏi Cúp FA, MU mất đi tất cả những cơ hội để chinh phục sân chơi quốc nội mùa này. Ai dám tin thầy trò Solskjaer đủ sức san lấp khoảng cách 14 điểm với Man City, dù đá ít hơn kình địch cùng thành phố một trận? Man City có thể đã thua trong trận derby Manchester gần nhất, nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn biết cách kiểm soát cuộc đua vô địch Premier League trong tay mình.

Chú thích ảnh
Thói quen trượt ngã ở đấu trường Cúp sẽ không thể giúp MU của Solskjaer nâng tầm thành một đội bóng vĩ đại

Nỗi đau không danh hiệu sẽ lại tiếp tục kéo dài?

Trước mắt MU lúc này chỉ còn Europa League là sân chơi khả dĩ nhất để nghĩ về danh hiệu đầu tiên dưới kỷ nguyên Solskjaer. Granada trên lý thuyết là một đối thủ vừa tầm với đội chủ sân Old Trafford. Nhưng nếu nghĩ về cách Sevilla, một đại diện khác từ La Liga, từng gieo sầu cho MU ở Europa League mùa trước, nhiều người không khỏi giật mình thon thót sau lá thăm vào thứ Sáu tuần trước.

Trên tất cả, HLV Solskjaer cần nhớ rằng, chỉ có những danh hiệu mới giúp tên tuổi của ông vượt thoát khỏi những cái bóng mà Louis van Gaal và Jose Mourinho để lại. Hai đời HLV tiền nhiệm đều phải rời đi vì những thành tích tồi tệ, nhưng họ vẫn để lại sân Old Trafford những danh hiệu. Solskjaer đem đến cách tiếp cận ổn thỏa và dễ chịu hơn hai HLV danh tiếng kia, nhưng lại tạo ra những tín hiệu đáng lo ngại về khả năng tiếp cận vinh quang.

Kể từ sau chức vô địch Europa League mùa 2016-17 dưới thời Mourinho, phòng truyền thống của MU không còn bổ sung thêm bất cứ danh hiệu nào. Một đội bóng có tầm vóc và truyền thống như MU không thể kéo dài thời gian khát danh hiệu thêm nữa. Solskjaer chứng minh ông đang đi đúng hướng ở Premier League, khi thành tích của Quỷ đỏ có chiều hướng tốt dần lên qua từng mùa giải. Mặt khác, những dấu hỏi về năng lực trở lại thời kỳ vinh quang sẽ còn tiếp tục gõ cửa Solskjaer. Chừng nào vị HLV người Na Uy loay hoay trên con đường chiếm lấy một danh hiệu, bất luận sân chơi quốc nội hay đấu trường châu lục.

Lần gần nhất Solskjaer được tận hưởng vinh quang đã cách đây 8 năm, chức vô địch cúp quốc gia Na Uy cùng Molde. Tầm vóc và đẳng cấp của ông chỉ có thể được nâng tầm nếu làm được điều tương tự trên cương vị thuyền trưởng MU. Ngược lại, ban lãnh đạo Qủy đỏ có quyền nghĩ về một giải pháp nâng cấp mạnh hơn trên băng ghế chỉ đạo trong tương lai gần, thay thế một Solskjaer thiếu tự tin với những danh hiệu như hiện tại.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN