TTVH Online

Bộ trưởng Văn hóa Pháp thông báo mắc Covid-19

21/03/2021 12:00 GMT+7

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang cách ly. Bộ trưởng Bachelot cho biết bà sẽ thường xuyên cập nhật tình trạng của bản thân.

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang cách ly. Bộ trưởng Bachelot cho biết bà sẽ thường xuyên cập nhật tình trạng của bản thân.

Dịch Covid-19 ngày 20/3: Theo số ca tử vong, Mỹ hiện chiếm hơn 25% thế giới

Dịch Covid-19 ngày 20/3: Theo số ca tử vong, Mỹ hiện chiếm hơn 25% thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, đến 22h00 ngày 20/3, thế giới đã ghi nhận 123.042.191 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.715.664 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Pháp, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị tích cực trong các bệnh viện nước này đã tăng thêm 66 người lên 4.353 người. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2021.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 20/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Số ca nhiễm mới và tử vong cũng tăng thêm lần lượt là 35.327 ca và 185 ca. Như vậy, tính đến nay, đã có hơn 4,22 triệu người mắc COVID-19 tại Pháp, trong đó có 92.167 trường hợp không qua khỏi.

Trong khi đó, truyền thông Pakistan ngày 20/3 đưa tin Thủ tướng nước này Imran Khan đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Bộ trưởng Y tế Pakistan Faisal Sultan, Thủ tướng Khan trong tình trạng sức khỏe tốt, ho và sốt nhẹ. Hiện ông đang tự cách ly ở nhà.

Trong 24 giờ qua, thế giới tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trên 500.000 ca/ngày, cụ thể là 506.895 ca, trong đó Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất 73.450 ca, tiếp theo là Mỹ 55.902 ca, Ấn Độ 43.815 ca, Pháp 35.345 ca, Ba Lan 26.405 ca...

Tại châu Á, Ấn Độ là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới (11.598.710) và cao nhất khu vực này. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận 7.999 ca nhiễm mới, Iran có 7.540 ca nhiễm, tiếp đến là Indonesia 5.656 ca nhiễm, Jordan 5.205 ca nhiễm.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN