TTVH Online

Dịch Covid-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh sáng 20/3

20/03/2021 10:17 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h sáng 20/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 122.871.198 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.712.642 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 99.027.807 người.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h sáng 20/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 122.871.198 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.712.642 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 99.027.807 người.  

Dịch Covid-19 ngày 19/3: Dịch bệnh đã căng thẳng trở lại tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới

Dịch Covid-19 ngày 19/3: Dịch bệnh đã căng thẳng trở lại tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 19/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 122.533.849 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.705.812 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 98.766.829 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 554.104 ca tử vong trong tổng số 30.425.787 ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 290.525 ca tử vong trong số 11.877.009 ca bệnh. Ấn Độ đứng thứ 3 với 159.594 ca tử vong trong số 11.554.895 bệnh nhân.  

Tại châu Á, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 20/3 cho biết nước này ghi nhận 452 ca nhiễm mới, trong đó 440 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 98.209 ca.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc ở mức trên 400 ca/ngày, trong đó các ổ dịch nhỏ lẻ tiếp tục được phát hiện tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận, khiến giới chức nước này quan ngại về sự gia tăng các ca bệnh mới vào dịp cuối tuần, thời điểm người dân thường đi ra ngoài. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc cũng có thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 1.693 người.  

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Gwangju, Hàn Quốc, ngày 26/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, Bỉ đã ghi nhận sự bùng phát số ca lây nhiễm mới và số ca nhập viện trong một tuần qua khiến chính phủ nước này phải siết chặt các biện pháp phòng dịch trong những ngày tới. Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke khuyến cáo người dân phải giảm thiểu các cuộc gặp gỡ và hoạt động đi lại, đặc biệt kêu gọi giới các doanh nghiệp tôn trọng các quy định về làm việc từ xa.

Cũng theo Bộ trưởng Vandenbroucke, các ca nhiễm mới chủ yếu là ở nơi làm việc và trường học, vì vậy, kể từ ngày 22/3 tới, Chính phủ Bỉ bổ sung quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với học sinh lớp 5 và lớp 6, nghĩa là áp dụng đeo khẩu trang đối với trẻ em 10 và 11 tuổi (quy định trước đây là trẻ dưới 12 tuổi không phải đeo khẩu trang).  

Ngoài ra, Thủ thướng Bỉ Alexander De Croo cho biết các hoạt động hội họp ngoài trời, dự kiến được phép kể từ ngày 1/4, sẽ phải hoãn và chờ ý kiến của Ủy ban Tham vấn về COVID-19 trong những ngày tới. Bên cạnh đó, các chuyến đi không có lý do thiết yếu vẫn bị cấm cho tới ngày 18/4.  

Theo số liệu chính thức, tại đất nước được mệnh danh “trái tim của châu Âu” với 11,5 triệu dân này, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.600 người. Trong tuần qua, các ca nhiễm mới theo ngày trung bình là gần 3.300 ca, tăng 34% so với một tuần trước đó. Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện phải chăm sóc đặc biệt hiện là 543 ca và đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng một tháng.  

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang đã thống nhất đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, với sự tham gia của các bác sĩ gia đình ngay sau Lễ Phục sinh, theo đó thực hiện tiêm chủng tối thiểu 1 triệu liều vaccine mỗi tuần. Từ ngày 5-11/4, khoảng 50.000 cơ sở y tế ở Đức cũng được phép tiêm chủng. Theo chính phủ liên bang, việc tăng tốc chiến dịch tiêm chủng sẽ không đủ để chặn đà tăng đáng kể số ca nhiễm mới, do đó Đức có thể sẽ áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế.  

Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), hiện tỷ lệ mắc bệnh tại Đức đã tăng lên 95,6 ca/100.000 người. Trước đó, chính phủ liên bang và các bang đã thống nhất sẽ rút lại việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nếu tỷ lệ mắc bệnh vượt quá 100 ca/100.000 người/1 tuần. Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang sẽ thảo luận thêm về các biện pháp vào đầu tuần tới.  

Về vấn đề vaccine ngừa COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc tiêm vaccine của hãng AstraZeneca, đồng thời kêu gọi các quốc gia duy trì triển khai tiêm chủng sau khi xem xét các báo cáo về hiện tượng đông máu ghi nhận ở một số trường hợp được tiêm vaccine này.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh "không có gì phải bàn cãi" về những lợi ích của việc tiêm vaccine AstraZeneca sau khi các chuyên gia về an toàn vaccine của WHO không phát hiện sự gia tăng hiện tượng đông máu liên quan việc tiêm loại vaccine này. Trước đó cùng ngày, một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, CH Cyprus, Latvia và Litva, đã nối lại việc tiêm vaccine của AstraZeneca sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) "bật đèn xanh" sử dụng loại vaccine này hôm 18/3 vừa qua.

Trần Quyên/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN