TTVH Online

Chúa trở lại! Hay cú sốc mới của Zlatan Ibrahimovic

21/03/2021 14:50 GMT+7

Sau 5 năm vắng bóng, Zlatan Ibrahimovic xác nhận anh sẽ trở lại khoác áo ĐTQG Thụy Điển. Đúng như cá tính của mình, Ibra đưa ra thông báo theo cách chẳng giống ai. “Sự trở lại của một vị Chúa”, Ibrahimovic viết trên mạng xã hội hôm nay 16/3, kèm theo ảnh anh khoác áo đội tuyển Thụy Điển...

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 5 năm vắng bóng, Zlatan Ibrahimovic xác nhận anh sẽ trở lại khoác áo ĐTQG Thụy Điển. Đúng như cá tính của mình, Ibra đưa ra thông báo theo cách chẳng giống ai. “Sự trở lại của một vị Chúa”, Ibrahimovic viết trên mạng xã hội hôm nay 16/3, kèm theo ảnh anh khoác áo đội tuyển Thụy Điển. “Zlatan đã trở lại đội tuyển quốc gia” trang Facebook chính thức của đội tuyển Thụy Điển thông báo gần cùng lúc.

Ibrahimovic bất ngờ lỡ hẹn khi Milan gặp MU ở cúp C2

Ibrahimovic bất ngờ lỡ hẹn khi Milan gặp MU ở cúp C2

Zlatan Ibrahimovic đã gặp chấn thương cơ đùi khiến anh không thể cùng AC Milan chạm trán với MU tại vòng 1/8 Europa League diễn ra vào ngày 12/3

Ibra tuyên bố chia tay đội tuyển Thụy Điển sau khi đội nhà bị loại tại vòng bảng EURO 2016. Hồi World Cup 2018, anh có ý định trở lại nhưng bất thành. Tới tháng 11 năm ngoái, Ibra một lần nữa nhắc tới dự định quay lại đội tuyển trong một cuộc phỏng vấn. Thấy được nguyện vọng của Ibra, HLV Janne Anderson đã đáp chuyến bay tới Milan để thảo luận với tiền đạo 39 tuổi. Và nay, sau 5 năm vắng bóng, Ibra chính thức trở lại.

Ibra là một trong 26 cầu thủ được HLV Janne Andersson gọi tập trung đợt này để chuẩn bị loạt trận cuối tháng. Tuyển Thụy Điển sẽ lần lượt gặp Georgia ngày 25/3, Kosovo ngày 28/3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, trước khi đấu giao hữu với Estonia ngày 31/3.

“Zlatan vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và theo tôi cho đến nay là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Thụy Điển. Cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm, điều mà chúng tôi rất cần”, HLV Janne Andersson chia sẻ.

Chú thích ảnh

Trên Twitter, người hâm mộ bàn tán về sự trở lại đầy bất ngờ của Ibra. “Anh ấy không trở lại đội tuyển quốc gia mà là đội tuyển quốc gia sẽ trở lại với anh ấy”, một tài khoản bình luận. Ibra ghi 62 bàn thắng trong 116 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển. Gần đây, anh ăn mừng bàn thắng thứ 500 trong sự nghiệp của mình. Phong độ ấn tượng của Ibra tại Serie A, với 24 bàn sau 32 trận, là lời nhắc nhở với tất cả về việc tuổi tác chưa thể tác động tới khả năng săn bàn của anh. Tính riêng mùa này, Ibra đã ghi 14 bàn sau 14 trận tại Serie A cho AC Milan.

Hiện tại, Ibrahimovic đã bình phục chấn thương cơ đùi nên có thể thi đấu ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League trên sân nhà, tiếp MU vào rạng sáng nay (19/3).

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN