TTVH Online

Từ Werner tới Thiago Alcantara: Những tân binh gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh

19/03/2021 15:53 GMT+7

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh. Họ gia nhập CLB mới với rất nhiều kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng tràn trề trong phần lớn thời gian của mùa giải. Họ là ai?

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh. Họ gia nhập CLB mới với rất nhiều kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng tràn trề trong phần lớn thời gian của mùa giải. Họ là ai?

Tin bóng đá MU 19/3: Boca Junior dọn chỗ đón Cavani, MU báo giá Jesse Lingard

Tin bóng đá MU 19/3: Boca Junior dọn chỗ đón Cavani, MU báo giá Jesse Lingard

Tin bóng đá MU 19/3: Boca Juniors dọn chỗ đón Edinson Cavani, MU báo giá Jesse Lingard cho West Ham. Ole Solskjaer lý giải quyết định thay Marcus Rashrord. Tin tức bóng đá MU hôm nay. 

 

Timo Werner (Chelsea)

Gia nhập Chelsea từ RB Leipzig với giá 52 triệu bảng, Werner được kỳ vọng nhiều nhưng lại gây thất vọng tràn trề tới thời điểm này. Tiền đạo người Đức đã ra sân tổng cộng 2763 phút cho The Blues nhưng mới ghi được 10 bàn. Tính riêng ở giải Ngoại hạng, mất tới 409 phút Werner mới ghi được 1 bàn thắng. Hiệu quả quá thấp so với kỳ vọng.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh, Những tân binh gây thất vọng nhất, Werner, Thiago, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Chelsea, tin chuyển nhượng, tin tức chuyển nhượng, MU
Timo Werner gây thất vọng lớn ở Chelsea

 

Gareth Bale (Tottenham)

Bale trở lại Spurs dưới dạng cho mượn từ Real Madrid và những gì anh thể hiện cho tới thời điểm này chỉ khẳng định rằng Zinedine Zidane gạt bỏ anh khỏi các kế hoạch của ông ở đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha là hoàn toàn có lí.

Được chờ đợi nhiều khi tái hồi đội bóng mà từ đó anh đã gây dựng tên tuổi, làm bệ phóng để gia nhập chính Real Madrid, nhưng Bale gây thất vọng trong phần lớn thời gian góp mặt trên sân.

Những màn trình diễn rực sáng mới đây trước Crystal Palace và Burnley chỉ là những mảng sáng hiếm hoi của Bale ở Spurs từ đầu mùa. Mới nhất, anh lại gây thất vọng trong thất bại trước Arsenal và bị Mourinho thay ra sớm.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh, Những tân binh gây thất vọng nhất, Werner, Thiago, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Chelsea, tin chuyển nhượng, tin tức chuyển nhượng, MU
Gareth Bale hiếm hoi lắm mới tỏa sáng ở Tottenham

 

Thiago Alcantara (Liverpool)

Juergen Klopp rất tin tưởng vào lựa chọn của mình khi quyết định chiêu mộ Thiago Alcantara từ Bayern Munich.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đến Anfield với bản hồ sơ đầy ấn tượng. Bỏ túi 16 danh hiệu các loại trong 7 mùa giải khoác áo Munich. Anh được kỳ vọng giúp Liverpool tăng thêm chiều sâu ở trung tuyến nhằm củng cố quyền lực ở Anh cũng như Châu Âu sau khi Klopp giúp họ vô địch cả giải Ngoại hạng lẫn cúp C1.

Nhưng Thiago đáp lại kỳ vọng bằng những màn trình diễn nhạt nhòa. Không ghi bàn cũng không kiến tạo ở 15 trận anh ra sân tại giải Ngoại hạng tới lúc này. Lối chơi của anh bị giới chuyên môn đánh giá là hoàn toàn không hợp với Liverpool.

Chú thích ảnh
Thiago Alcantara không hợp với lối chơi của Liverpool

 

Donny van de Beek (MU)

Từ Ajax gia nhập MU ngay trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa với giá 35 triệu bảng, sự xuất hiện của Van de Beek ở Old Trafford ngay từ đầu có vẻ như đã không mang đến nhiều kì vọng và đến giờ thực tế cho thấy đúng là cả MU lẫn tiền vệ người Hà Lan đã sai lầm khi tìm đến với nhau.

Có rất nhiều thông tin nói Ole Gunnar Solskjaer không hề muốn mua Van de Beek nhưng Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn cứ cố mua vớt vát trước khi TTCN đóng cửa nên Ole đành miễn cưỡng sử dụng tiền vệ người Hà Lan.

Đến giờ này Van de Beek mới được đá chính 2 trận từ đầu mùa, còn lại là vào thay người. Anh được cho là đã chán nản đến mức dự kiến sẽ sớm nói chuyện với Ed Woodward để làm sáng tỏ tương lai của mình và có thể rời MU ngay cuối mùa này.

Chú thích ảnh
Van de Beek không có tương lai ở MU

 

Hakim Ziyech (Chelsea)

Gia nhập Chelsea từ Ajax với giá 33,3 triệu bảng, Ziyech chơi khá hay trong giai đoạn đầu mùa khi Frank Lampard còn cầm quân nhưng đến khi Thomas Tuchel lên thay thế thì anh hoàn toàn "biến mất".

Từng tỏa sáng ở Ajax nhưng nhìn chung, những gì tiền đạo cánh người Morocco thể hiện ở Chelsea tới lúc này dưới kỳ vọng rất nhiều. Ziyech mới ghi được đúng 1 bàn sau 15 trận ra sân ở giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
Ziyech chưa đáp ứng được kỳ vọng ở Chelsea

 

Kai Havertz (Chelsea)

89 triệu bảng là số tiền Chelsea phải bỏ ra để mua Kai Havertz từ Bayer Leverkusen. Giá chuyển nhượng cao, kỳ vọng còn cao hơn. Nhưng những gì Havertz thể hiện tới lúc này gây thất vọng tràn trề.

Anh mới ghi được đúng 1 bàn thắng sau 21 trận ra sân ở giải Ngoại hạng. Frank Lampard thất bại hoàn toàn trong việc khai thác tài năng của tân binh 21 tuổi. Đến thời Tuchel, đã có những tín hiệu tích cực đầu tiên từ Havertz nhưng hãy còn quá sớm để nói rằng Chelsea sẽ được chứng kiến một Kai Havertz xuất sắc như anh từng cho thấy ở Leverkusen.

Chú thích ảnh
Havertz là hợp đồng hớ của Chelsea

 

+Willian (Arsenal)

Rời Chelsea đến Arsenal dưới dạng CNTD nhưng Willian không phải là "tấm chiếu mới" của giải Ngoại hạng. Cầu thủ chạy cánh người Brazil từng chinh chiến nhiều năm ở Chelsea và khẳng định được giá trị của mình.

Mức lương 200.000 bảng/tuần Arsenal chấp nhận chi trả cho Willian cũng nói lên kỳ vọng và niềm tin của họ đối với anh. Nhưng đến giờ sau 30 trận ra sân cho Pháo Thủ ở các giải, Willian vẫn không ghi được bàn thắng nào.

Chú thích ảnh
Willian (áo xanh) chưa ghi được bàn nào cho Arsenal

 

 

+Nathan Ake (Man City)

40 triệu bảng là số tiền Man City bỏ ra để đưa Nathan Ake từ Bournemouth tới sân Etihad với kì vọng anh giúp họ gia cố hàng phòng ngự.

Nhưng mới đá được 9 trận ở các giải, gồm 6 trận ở giải Ngoại hạng, Ake dính chấn thương cơ hồi tháng 12/2020 và nghỉ đấu từ đó đến nay.

Tiền đầu tư của City trong vụ này, tới lúc này, coi như ném qua cửa sổ. May mắn cho Pep Guardiola là ông có một trung vệ tân binh cực "chất" là Ruben Dias, người góp đại công, giúp City phòng ngự hết sức vững vàng.

Chú thích ảnh
Nathan Ake vừa đến Man City đã nghỉ đấu dài ngày vì chấn thương

 

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN