TTVH Online

Bên lề trận PSG-Barca: CĐV kêu gọi tôn trọng Shakira

10/03/2021 18:33 GMT+7

Ngày 8/3, đúng ngày lễ Quốc tế phụ nữ, cổ động viên PSG đã có hành động phản cảm nhằm vào một phụ nữ. Đó là Shakira, giọng ca Latin nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong thế giới bóng đá, cô được biết đến trong vai trò bạn gái của trung vệ Gerard Pique, cầu thủ đang khoác áo CLB Barcelona.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/3, đúng ngày lễ Quốc tế phụ nữ, cổ động viên PSG đã có hành động phản cảm nhằm vào một phụ nữ. Đó là Shakira, giọng ca Latin nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong thế giới bóng đá, cô được biết đến trong vai trò bạn gái của trung vệ Gerard Pique, cầu thủ đang khoác áo CLB Barcelona.

Nhận định bóng đá nhà cái PSG vs Barcelona. Lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu

Soi kèo nhà cái PSG vs Barcelona. Lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu

Soi kèo nhà cái PSG vs Barcelona. Lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu Champions League. Trực tiếp K+PM. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp PSG đấu với Barcelona. Kèo bóng đá PSG vs Barcelona.

Hành động xấu xí của CĐV PSG

Rạng sáng 11/3 (giờ Việt Nam), Barca sẽ hành quân tới sân PSG trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2020-21. PSG trước đó đã thắng áp đảo trên đất Tây Ban Nha với tỷ số 4-1, nhưng điều đó không ngăn được các CĐV quá khích của họ tìm cách gây áp lực tâm lý lên đối thủ.

Mạng xã hội hôm 8/3 lan truyền hình ảnh ultra của PSG đốt pháo sáng và giương một biểu ngữ với dòng chữ: “Shakira a La Jonquera”. La Jonquera, theo tờ The New York Times năm 2012, là một thị trấn nằm ở biên giới Pháp và Tây Ban Nha. Đây được coi là mảnh đất của “những nhà thổ lớn nhất ở châu Âu”.

Shakira, như tất cả đều đã biết, là nữ ca sĩ người Colombia. Cô nổi tiếng trên toàn thế giới, đi hát ở tuổi 13 và hiện đã có hơn 70 triệu album được bán ra, lọt top những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn năm 2014, có sự nghiệp rực rỡ với 3 giải Grammy và vô số giải thưởng lớn nhỏ khác. Shakira gia nhập giới WAGs vào năm 2011, khi hẹn hò với trung vệ Gerard Pique của Barca. Họ gắn bó bền chặt 10 năm nay, có hai con trai, Milan và Sasha.

Đây không phải là lần đầu tiên Shakira trở thành nạn nhân cho trò khiêu khích của CĐV các đội bóng đối thủ Barca. Năm 2012, khi Real Madrid vô địch La Liga, CĐV của họ đã in tên Shakira phía sau một con búp bê khỏa thân để ăn mừng. Năm 2016, CĐV Espanyol căng banner với dòng chữ “Shakira là của tất cả chúng ta” khi tiếp đón Barca.

Chú thích ảnh
CĐV PSG trưng banner với nội dung xúc phạm Shakira

Nhưng lần này, hành động của CĐV PSG, ví Shakira với nhà thổ, là sự xúc phạm nặng nề với cặp đôi Pique-Shakira, dù trung vệ Barca chưa chắc đã góp mặt ở trận đấu bởi chấn thương đầu gối. Thế nhưng, nhóm CĐV quá khích của PSG đã có hành động xấu xí, đi ngược hoàn toàn với tinh thần của ngày lễ 8/3. Họ nhục mạ một người phụ nữ, hoàn toàn vô tội, hoàn toàn không gây hại gì đến họ.

“Tôn trọng Shakira”

Đáp lại, người hâm mộ của Shakira đã tạo hashtag “#RespectShakira” (Hãy tôn trọng Shakira) trên mạng xã hội. Trào lưu này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của không chỉ hàng triệu fan Shakira trên toàn thế giới và cả những người phụ nữ cảm thấy bất bình thay cho cô khi trở thành nạn nhân trong trò khiêu khích của CĐV PSG.

“Đây là năm 2021, vậy mà họ vẫn đưa ra những biểu ngữ phân biệt giới tính ghê tởm nhằm vào cô ấy”, một tài khoản Twitter bất bình. “Cô ấy không đáng bị như vậy, không một người phụ nữ nào đáng bị như vậy. Chúng ta không nên đứng nhìn và chấp nhận việc này. Hãy tôn trọng Shakira”, tài khoản khác viết. “Chúng ta hết lần này đến lần khác chứng kiến những người phụ nữ bị xúc phạm, sỉ nhục, không chỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc mà cả thế giới bóng đá. Đã tới lúc chúng ta lên tiếng và tố cáo những hành vi như vậy. Hãy tôn trọng Shakira”. Một tài khoản khác đồng tình: “Hãy ngăn chuyện này lại. Các câu lạc bộ bóng đá, hoặc bất cứ tổ chức nào, hãy hành động vì Shakira và bất kỳ phụ nữ nào khác. Hãy ngăn việc này lại”…

Sau khi tài khoản Twitter của PSG đăng thông điệp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phần bình luận tràn ngập lời kêu gọi sự tôn trọng dành cho Shakira. Nhiều người hâm mộ cũng cho rằng PSG nên lên tiếng về sự việc này. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, đội bóng Paris vẫn đang giữ im lặng.

Đây không phải lần đầu tiên CĐV PSG có các hành vi quá khích. Một nhóm khoảng 50 thanh niên fan PSG từng cầm hung khí vào phá phách ở trận nữ PSG- Chelsea năm 2019. Một CĐV còn bị bắt vì tàng trữ ma túy loại A. Theo nhật báo The Sun, đáng ngạc nhiên là trước vài hành vi sai trái của người hâm mộ đội nhà, PSG lại có động thái ủng hộ.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN