TTVH Online

Hy Lạp thương tiếc bệnh nhi 37 ngày tuổi qua đời vì Covid-19

09/03/2021 14:13 GMT+7

Một bệnh nhi Covid-19 mới 37 ngày tuổi ở Hy Lạp đã qua đời sau 17 ngày chống chọi với căn bệnh này.

(Thethaovanhoa.vn) - Một bệnh nhi Covid-19 mới 37 ngày tuổi ở Hy Lạp đã qua đời sau 17 ngày chống chọi với căn bệnh này. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 8/3 đã chia sẻ sự đau buồn về ca tử vong do COVID-19 nhỏ tuổi nhất ở nước này trên trang Twitter cá nhân.   

Dịch COVID-19: Hy Lạp và Brazil phát hiện các trường hợp dương tính đầu tiên với virus SARS-CoV-2

Dịch COVID-19: Hy Lạp và Brazil phát hiện các trường hợp dương tính đầu tiên với virus SARS-CoV-2

Một phụ nữ Hy Lạp từng tới miền Bắc Italy đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo nhà chức trách Hy Lạp, bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi.

Theo Bộ Y tế Hy Lạp, giữa tháng 2/2021, bệnh nhi là bé trai, đã được đưa vào bệnh viện nhi ở thủ đô Athens với triệu chứng sốt và viêm mũi, sau đó đã được đưa vào khu điều trị tích cực. Tuy nhiên, bệnh nhi đã không qua khỏi vào ngày 7/3.   

Đại dịch COVID-19 đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 6.800 tại Hy Lạp, và hiện còn gần 480 bệnh nhân đang được điều trị trong khu vực chăm sóc đặc biệt.   

Chú thích ảnh
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: AP

Tuần trước, Bộ Y tế Hy Lạp đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ từ hệ thống bệnh viện tư nhân trong bối cảnh hệ thống y tế công ở thủ đô Athens đứng trước nguy cơ không thể chống đỡ.   

Trước đó, hồi tháng 4/2020, Mỹ từng ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 là bệnh nhi 6 tuần tuổi.     

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, ngày 8/3, Mỹ ghi nhận số ca tử vong dưới 1.000 ca lần đầu tiên trong 3 tháng qua. Mỹ từng ghi nhận đỉnh điểm số ca tử vong do COVID-19 vào ngày 12/1 với 4.473 ca. Các số liệu này phản ánh tình hình dịch bệnh tiếp tục cải thiện tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19.   

Mỹ đã bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19 từ tháng 12/2020 và đến nay có gần 10% dân số nước này, tương ứng 31,5 triệu người, đã đươc tiêm chủng.   

* Hãng tin AFP tổng hợp số liệu thống kê cho biết dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 700.00 người tại Mỹ Latinh và Caribe kể từ khi bùng phát tại khu vực này.   

Khu vực này bao gồm 34 nước và vùng lãnh thổ ở Trung và Nam Mỹ, đã ghi nhận 700.022 ca tử vong - mức cao thứ 2 thế giới sau châu Âu. Riêng Brazil và Mexico chiếm 2/3 số ca tử vong trong số đó.

Lan Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN