TTVH Online

'Sát thủ' tuyển Malaysia báo tin vui cho HLV Tan Cheng Hoe

07/03/2021 09:26 GMT+7

Safawi Rasid, học trò “cưng” của HLV Tan Cheng Hoe ở đội tuyển Malaysia và từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 vẫn có phong độ cao sau khi giải vô địch Malaysia thi đấu trở lại.

(Thethaovanhoa.vn) - Safawi Rasid, học trò “cưng” của HLV Tan Cheng Hoe ở đội tuyển Malaysia và từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 vẫn có phong độ cao sau khi giải vô địch Malaysia thi đấu trở lại.

Safawi sang Bồ Đào Nha, Malaysia đang ồ ạt xuất khẩu cầu thủ

Safawi sang Bồ Đào Nha, Malaysia đang ồ ạt xuất khẩu cầu thủ

Với việc Safawi Rasid chuyển sang châu Âu chơi bóng cho CLB Portimonense (Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn, Malaysia đang đẩy mạnh việc xuất ngoại cầu thủ.

Ở ngày mở màn giải VĐQG Malaysia vào hôm 5/3, CLB của Safawi Rasid là Johor Darul Tazim đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ được đánh giá cao Kedah Darul Aman.

Trong đó, Safawi là người đã mở tỷ số cho đội nhà trong hiệp 1 ở phút 35. Sau đó sang hiệp 2, ở phút 68, tiền vệ Leandro Velazquez là người phát động cơ hội đểo Insa ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Safawi Rasid là chân sút được người Malaysia kỳ vọng lớn ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: JHT
Safawi Rasid là chân sút được người Malaysia kỳ vọng lớn ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: JHT

Với thắng lợi này, Johor Darul Tazim vững vàng trên ngôi đầu và đang hướng tới việc bảo vệ danh hiệu VĐQG lần thứ 8 liên tiếp.

Trận đấu này cũng được tính làm trận tranh Siêu Cúp QG Malaysia (do Malaysia không có nhiều thời gian thi đấu và đá dồn lịch để tập trung hoàn toàn cho ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022). Đây cũng là thành quả đầu tiên của Johor Darul Tazim mùa giải này.

UAE, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Park Hang Seo, bóng đá, tin bóng đá, tin tuc bong da, bóng đá hôm nay, V-League 2021, HLV Tan Cheng Hoe
CLB giàu mạnh nhất Malaysia nâng cao chiếc Cúp đầu tiên mùa này. Ảnh: JHT

Safawi Rasid, tuyển thủ quốc gia Malaysia có niềm vui lớn khi trở lại với quê hương sau thời gian đến học việc ở Bồ Đào Nha cho Portimonense SC. Safawi đến quê hương của Cristiano Ronaldo trong 3 tháng nhưng chỉ dự bị, không được ra sân và đã quyết định trở về tìm cơ hội thi đấu.

Tiền đạo vừa bước sang tuổi 24 chứng minh mình là tài năng lớn bậc nhất của bóng đá Malaysia hiện tại. Safawi từng nổi lên ở Malaysia năm 19 tuổi và 3 năm trước đã chơi rất ấn tượng ở AFF Cup 2018. Safawi cũng đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi giúp Malaysia gỡ hoà 2-2.

Tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới, Safawi vẫn là niềm kỳ vọng hàng đầu của HLV Tan Cheng Hoe cho mục tiêu lấy vé chính thức dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tốc độ cũng như khả năng dứt điểm, những cú đá phạt hiểm hóc của tiền đạo này là vũ khí nguy hiểm của đội tuyển Malaysia.

Malaysia hiện tại cũng đua tranh quyết liệt với thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng G khi họ đang có 9 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Việt Nam 2 điểm.

Vị trí thứ 3 bảng G thuộc về Thái Lan với 8 điểm, UAE tạm xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng chỉ chơi 4 trận, kém 3 đội dẫn đầu 1 trận.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN