TTVH Online

MU không ghi bàn gần 5 tiếng đồng hồ: Chuyện gì đang xảy ra?

06/03/2021 21:41 GMT+7

MU có gần 5 giờ đồng hồ không ghi được bàn nào vào lưới đối phương sau khi họ hòa 7 trận với tỉ số 0-0 ở các giải đấu trong mùa bóng này. Điều gì đang xảy ra với đội bóng của HLV Solskjaer?

(Thethaovanhoa.vn) – MU có gần 5 giờ đồng hồ không ghi được bàn nào vào lưới đối phương sau khi họ hòa 7 trận với tỉ số 0-0 ở các giải đấu trong mùa bóng này. Điều gì đang xảy ra với đội bóng của HLV Solskjaer?

Bóng đá hôm nay 6/3: MU cần Haaland và Sancho để vô địch. Hazard tái phát chấn thương

Bóng đá hôm nay 6/3: MU cần Haaland và Sancho để vô địch. Hazard tái phát chấn thương

MU cần Haaland và Sancho để vô địch. Hazard tái phát chấn thương. Lịch thi đấu bóng đá.

Bruno Fernandes kiệt sức

Hồi chuông cảnh báo cho MU: Bruno Fernandes đã không ghi được bàn nào hay không thực hiện pha kiến tạo nào trong 3 trận liên tiếp cho “Quỷ đỏ”.

Bruno đã để lại dấu giày ở nhiều bàn thắng kể từ khi cập bến MU. Do vậy, việc anh không ghi bàn hay kiến tạo trong 3 trận liên tiếp thực sự là một vấn đề đối với đội bóng chủ sân Old Trafford.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, Bruno Fernandes, Solskjaer, rashford, martial, greenwood, cavani
Bruno Fernandes tịt ngòi

Theo thống kê, Bruno đã ghi 34 bàn thắng và có 21 kiến tạo trong 62 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”. MU đang rất phụ thuộc vào sự sáng tạo của Bruno ở khu vực một phần ba sân.

Tuy nhiên ở những trận gần đây, Bruno đã tỏ ra kiệt sức và thi đấu dưới phong độ. Và kéo theo đó là MU chơi không tốt, không ghi được bàn thắng nào.

Sự thực là Bruno đã cày ải rất nhiều ở mùa giải này. Anh có 19 trận đá đủ 90 phút trong 29 trận của MU ở mùa bóng này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hầu như đá chính ở mọi trận tại vòng bảng Champions League của MU. Anh cũng góp mặt ở 2 trận gặp Real Sociedad tại Europa League mùa này. Kể cả sau khi MU thắng 4-0 ở trận lượt đi, Solskjaer vẫn để Bruno đá chính ở trận lượt về.

Liệu Solskjaer có nên cho Bruno nghỉ ngơi?

Một điều đáng ngạc nhiên là MU chưa thua trận nào khi Bruno xuất phát trên băng ghế dự bị hoặc vắng mặt, tính từ khi cầu thủ này chuyển tới Old Trafford vào tháng 1/2020.

Trên thực tế, MU đã thắng 8 trận và hòa 1 trận trong 9 trận không có Bruno. Khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đá chính, MU ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Khi không có Bruno, MU ghi trung bình 2,4 bàn/trận.

Do vậy, Solskjaer có thể để Bruno nghỉ ngơi nhiều hơn để giúp tiền vệ này duy trì được thể lực trong giai đoạn cuối mùa giải.

Các tiền đạo tịt ngòi

Solskajer từng so sánh hàng công của MU hiện tại với thời điểm khi “Quỷ đỏ” giành cú ăn ba năm 1999. “Tôi từng thi đấu trong một đội hình mạnh của MU. Sir Alex khí đó có ít nhất 4 tiền đạo để lựa chọn. Hiện tại, chúng tôi cũng có 4 tiền đạo để lựa chọn. Họ có thể mang về bàn thắng cho chúng tôi ở bất cứ trận đấu nào, trước bất cứ đối thủ nào”, HLV Solskjaer phát biểu vào tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên đã 3 trận liên tiếp, các tiền đạo của MU không ghi được bàn thắng nào.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, Bruno Fernandes, Solskjaer, rashford, martial, greenwood, cavani
MU thiếu 1 tiền đạo có thể ghi trung bình 20 bàn/mùa

Bruno gần như phải gánh luôn cả trách nhiệm ghi bàn khi mà các tiền đạo của MU không phải là những nguồn cung cấp bàn thắng thường xuyên.

Rashford, Greenwood và Cavani đá chính ở trận gặp Crystal Palace nhưng đều tịt ngòi. Cả 3 cầu thủ này đều không có những cơ hội rõ rệt và họ cũng không biết tự tạo cơ hội cho chính mình.

Martial ngày càng gây thất vọng. Solskjaer đã gạt Martial khỏi đội hình xuất phát của MU ở 2 trận gần đây trước Chelsea và Crystal Palace. Chân sút người Pháp có phong độ yếu kém ở mùa giải này nên không thể là chỗ dựa trên hàng công của “Quỷ đỏ”.

Martial được bố trí đá tiền đạo cắm trong khi Rashford chơi dạt cánh ở mùa giải này. Tuy nhiên, vị trí tiền đạo cắm lại không phải sở trường của Martial. Mặc dù vậy, Martial đã ghi 23 bàn ở mùa giải trước cho MU. Đấy là mùa bóng sung mãn nhất của tiền đạo người Pháp tại Old Trafford. Việc Martial đột ngột sa sút ở mùa giải này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Cavani gia nhập MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào Hè năm ngoái. Tiền đạo người Uruguay đã 34 tuổi và khó có thể đòi hỏi anh ghi bàn đều đặn. Cavani mang lại cho MU kinh nghiệm và cả những phương án tấn công mới. Tuy nhiên anh sẽ không phải là phương án dài hạn cho “Quỷ đỏ” và cũng sẽ không ghi 20 bàn mỗi mùa giống như hồi tiền đạo này chơi bóng tại PSG.

Greenwood cũng có thể đá tiền đạo cắm nhưng cầu thủ này mới 19 tuổi. MU rõ ràng không thể đòi hỏi quá nhiều ở tiền đạo trẻ này.

Theo thống kê, cả 4 tiền đạo của MU đều có tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn dưới 20%. Đấy thực sự là dấu hiệu đáng lo ngại. Rashford có tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn là 19,8%, Martial là 11,5 %, Cavani là 18,9 % còn Greenwood là 6,6%.

Cả 4 tiền đạo của MU đều có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn dưới 45%. MU rõ ràng cần 1 tiền đạo mới, người có thể mang lại 20 bàn thắng mỗi mùa.

Thiếu vắng Pogba

Paul Pogba đã chơi rất tốt trước khi anh ngồi ngoài vì chấn thương. HLV Solskjaer đã để tiền vệ người Pháp thi đấu cùng với Bruno ở hàng tiền vệ và thu được kết quả khả quan. Pogba thường đá cặp với 1 tiền vệ nữa, trong khi Bruno đá cao nhất ở hàng tiền vệ.

Tuy nhiên ở các trận gặp Big Six, Pogba không được Solskjaer tin tưởng. HLV người Scotland thích bố trí cặp tiền vệ trung tâm có thiên hướng phòng ngự. Do vậy, Scott McTominay, Fred và Matic đều được Solskjaer chọn lựa. Pogba thì bị Solskjaer kéo ra cánh.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, Bruno Fernandes, Solskjaer, rashford, martial, greenwood, cavani
Paul Pogba đã chơi rất tốt trước khi anh ngồi ngoài vì chấn thương

Nhưng trước các đội bóng yếu, chơi phòng ngự lùi sâu thì Pogba lại trở thành một vũ khí hữu hiệu của MU khi anh được bố trí ở tuyến giữa. Pogba là cầu thủ rất sáng tạo, có khả năng đưa bóng đến gần khung thành đối thủ nhờ khả năng rê dắt của mình, hoặc những đường chuyền trực diện có độ chính xác cao. Fred, Scott McTominay hay Matic đều không thể mang lại những điều đó cho MU. Vì thế, MU gặp khó khăn khi đối mặt với những đội chơi phòng ngự dày đặc trong bối cảnh Pogba vắng mặt vì chấn thương. 

Chiều sâu đội hình

Khi mà cả 3 tiền đạo của MU ở trận gặp Crystal Palace đều tịt ngòi, Solskjaer có ít lựa chọn trên ghế dự bị để tạo ra sự khác biệt. HLV người Na Uy chỉ có Daniel James, trong khi Martial vắng mặt.

Amad Diallo cũng có mặt trên ghế dự bị nhưng cầu thủ trẻ này vẫn đang trong quá trình thích nghi với bóng đá Anh. Không thể mong đợi một cầu thủ trẻ, mới gia nhập CLB như Diallo tạo ra sự khác biệt cho MU.

Shola Shoretire mới 17 tuổi và gần đây đã ăn tập với đội một của MU. Solskjaer cũng không thể đặt hy vọng ở cầu thủ này khi MU gặp bế tắc. Solskjaer cũng không có sự quyết đoán để sử dụng 2 cầu thủ trẻ này.

“Chúng tôi có Marcus Rashford, Mason Greenwood và Bruno Fernandes ở trên sân. Scott McTominay vào sân để tăng cường khả năng tấn công của MU và cậu ấy ngay lập tức có 1 cơ hội. Chúng tôi đưa Daniel James vào sân là để có thêm tốc độ trong lối chơi. Tất cả cầu thủ nói trên đều cung cấp bàn thắng cho MU ở mùa giải này. Nếu Amad Diallo và Shola vào sân, ai trong số những cầu thủ ở trên sẽ bị thay ra đây? Đó là quyết định khó khăn với tôi. Tôi cũng nghĩ rằng Bruno, Rashford và Greenwood có thể mang về bàn thắng ở cuối trận”, Solskjaer phát biểu.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN