TTVH Online

Klopp muốn Liverpool 'làm việc khó' dù thành tích bết bát

06/03/2021 12:00 GMT+7

Chuyện gì xảy ra với Liverpool mùa này? Liệu The Kop có vượt qua khó khăn và trở lại chính mình? Juergen Klopp chia sẻ suy nghĩ của ông trên Sky Sports.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện gì xảy ra với Liverpool mùa này? Liệu The Kop có vượt qua khó khăn và trở lại chính mình? Juergen Klopp chia sẻ suy nghĩ của ông trên Sky Sports.

Klopp hài lòng khi Liverpool bị đánh giá hết cơ hội vào Top 4

Klopp hài lòng khi Liverpool bị đánh giá hết cơ hội vào Top 4

HLV Juergen Klopp tỏ ra hài lòng khi nhiều người gạch tên Liverpool khỏi cuộc đua Top 4 ở mùa giải này.

“Trước khi mùa giải bắt đầu, chúng tôi biết Liverpool là đội mạnh. Nói thế không có nghĩa chúng tôi sẽ vô địch nhưng để chúng tôi hiểu mình phải có tham vọng đạt được cái gì đó”, Klopp mở đầu cuộc nói chuyện với phóng viên Sky Sports.

“Chúng tôi vẫn là một đội mạnh nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra mùa này. Nếu bạn muốn vô địch giải Ngoại hạng, bạn phải chơi một mùa giải gần như hoàn hảo. Man City hiện đang chơi như thế. Họ khởi đầu không hoàn hảo nhưng rõ ràng họ hiện đang rất tự tin. Những kết quả không biết nói dối. Những màn trình diễn không biết nói dối”.

Man City như vậy nhưng Liverpool thì còn xa mới chạm tới sự hoàn hảo dù họ khởi đầu với 3 chiến thắng liên tiếp trước khi thảm bại 2-7 trước Aston Villa. Trận thua tan nát ấy như dự báo trước những rắc rối sẽ đến với The Kop sau đó.

Họ dẫn đầu hoặc luôn cận kề ngôi đầu giải đấu suốt một thời gian dài, ghi không ít bàn thắng. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu đi chệch quỹ đạo. Liverpool nhận thất bại đầu tiên ở Anfield sau gần 4 năm, rồi trận thua thứ 2, thứ 3, thứ 4 ập đến. Đó là chuỗi trận sân nhà tệ nhất của họ trong gần một thế kỷ.

Chú thích ảnh
Liverpool sa sút nhiều so với mùa trước do có quá nhiều ca chấn thương

Khi năm 2021 mới qua được 2 tháng, Liverpool đã để thua nhiều trận hơn tổng số trận thua của họ trong 2 mùa trước đó cộng lại. “Những vấn đề chúng tôi gặp phải rõ ràng đã ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội bóng và chỉ khi các cầu thủ vắng mặt trở lại Liverpool mới có thể giải quyết được mọi chuyện”.

Klopp nhắc đến những chấn thương, nhất là những ca chấn thương khiến ông không có được sự phục vụ của 3 trung vệ quan trọng, những người tạo nền móng cho thành công của Liverpool trong phần lớn thời gian của mùa trước.

“Phần lớn những rắc rối chúng tôi gặp phải là do chúng tôi mất người vì chấn thương. Mùa này chúng tôi gặp phải những vấn đề chúng tôi chưa từng gặp. Tôi chưa từng đối mặt với vấn đề tương tự trong sự nghiệp HLV của mình suốt 20 năm qua. Tuần nào tôi cũng phải thay đổi hàng phòng ngự của Liverpool”, vẫn lời Klopp.

Liverpool đi xuống nhưng Klopp bảo cá nhân ông lại trở thành HLV tốt hơn nhiều so với chính mình vì “thông thường tôi không phải nghĩ về chuyện đối phó với quá nhiều ca chấn thương của cầu thủ nhưng giờ tôi phải nghĩ về chuyện này thường xuyên”.

“Mọi người có thể bảo tôi viện cớ. Nhưng nói thật là giờ tôi muốn bớt để tâm đến chuyện thay đổi đội hình cũng không được. Tôi không định lấy đó làm lí do giải thích vì sao tôi luôn thay đổi hàng phòng ngự nhưng nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi thay đổi mọi thứ xoành xoạch ở Liverpool thì câu trả lời là như vậy”.

Chú thích ảnh
Juergen Klopp khẳng định Liverpool vẫn trung thành với lối chơi của mình

Klopp nói không sai. Liverpool mất tất cả các trung vệ đá chính và những thất bại bắt đầu đến, không cách gì cưỡng lại.

“HLV nào cũng phải tìm ra cơ chế phòng ngự cho đội bóng của mình nhưng không thể thay đổi nhân sự quá nhiều vì hàng phòng ngự là tuyến rất cần phải duy trì nhân sự ổn định. Chúng tôi phải xáo trộn nhân sự ở tuyến này quá thường xuyên nên không sao giữ được sự ổn định. Sự thật là như vậy”.

“Liverpool vẫn có thể phòng ngự trong một trận đấu cụ thể nhưng cách chúng tôi điều chỉnh đã ảnh hưởng tới toàn bộ sự cân bằng của đội bóng. Chuyện này thể hiện rõ nhất khi chúng tôi thường xuyên đối mặt với những đội đẳng cấp hàng đầu. Trong khi chúng tôi phải điều chỉnh thì các đối thủ của chúng tôi không cần điều chỉnh gì mà vấn đề chỉ là vào một ngày đẹp trời họ có thể chơi thứ bóng đá hay nhất còn vào ngày xấu trời họ không làm được như vậy”.

“Vẫn có thời điểm chúng tôi đạt được kết quả mong muốn nhưng rồi Liverpool bắt đầu không còn chơi tốt nữa vì chúng tôi phải tập trung nhiều hơn vào việc chống đối thủ tấn công”.

“Chuyện này khiến chúng tôi không còn tấn công uyển chuyển như trước. Lúc đầu Liverpool không còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn như trước nhưng vẫn ghi được bàn thắng nhưng rồi chúng tôi chỉ tạo ra rất ít cơ hội và cũng không còn ghi bàn như trước”.

“Giờ Liverpool lại chơi tốt, tạo ra cơ hội nhưng không ghi bàn. Chúng tôi gặp khá nhiều vấn đề kể từ đầu mùa. Nhưng tôi không tức giận. Bóng đá là thế. Tôi trải qua nhiều thời khắc trong sự nghiệp. Có những thời khắc tuyệt vời. Có những thời khắc kém vui vẻ hơn. Nhưng bạn có thể học hỏi từ những thời điểm thế này. Đối mặt với những thất bại và vượt qua nỗi thất vọng. Đó là những gì Liverpool sẽ làm”.

“Chúng tôi không thể lùi sâu phòng ngự rồi tận dụng tình huống cố định để ghi bàn dù chơi như thế sẽ rất an toàn, cơ hội sạch lưới cao. Đó không phải phong cách của Liverpool. Chúng tôi phải chơi theo cách của mình, phải lấn lướt đối thủ, tạo ra các cơ hội. Làm thế khó nhưng đó mới là phong cách của Liverpool”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN