TTVH Online

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh gây xúc động với MV về Mẹ

03/03/2021 19:30 GMT+7

Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức phát hành MV “Ngọt ngào tuổi thơ” nhằm tri ân tình cảm của những người mẹ.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quán quân Sao Mai 2011  Lương Nguyệt Anh chính thức phát hành MV “Ngọt ngào tuổi thơ” nhằm tri ân tình cảm của những người mẹ. 

Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến 'khoe sắc' cùng hoa Xuân 

Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến 'khoe sắc' cùng hoa Xuân 

Trong bộ ảnh mới, hai chị em Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến đã chọn cho mình những thiết kế áo dài rực rỡ, duyên dáng cùng “khoe sắc” với hoa Xuân.

Ngọt ngào tuổi thơ” được cho là một sản phẩm đặc biệt vì MV giống như một phim ngắn, dài tới gần 12 phút với hai ca khúc “Ngọt ngào tuổi thơ” (Sáng tác: Lê Xuân Bắc) và “Trở về quê mẹ”- một sáng tác do chính Lương Nguyệt Anh phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ - nhạc sĩ Lê Xuân Bắc.

MV “Ngọt ngào tuổi thơ” đưa khán giả đến với câu chuyện dưới mái nhà đơn sơ ấm áp tình mẹ. Căn nhà lá, chiếc thuyền nan đơn sơ với người mẹ vất vả nắng mưa nuôi con khôn lớn. Người mẹ ấy đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, dành tình yêu thương vô bờ để các con được bình yên, hạnh phúc, được học hành và rồi thành đạt. 

Chú thích ảnh
Lương Nguyệt Anh vào vai người mẹ quê tần tảo nuôi con

Chú thích ảnh

Ca khúc “Ngọt ngào tuổi thơ” của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc với giai điệu êm đềm, ngọt ngào như đưa người nghe về những miền ký ức thơ ngây êm đềm bên dòng sông Mã của xứ Thanh, nơi chứng kiến bao nỗi vất vả của người mẹ sớm hôm tảo tần vì gia đình… 

Trong khi đó, ca khúc “Trở về quê mẹ” đưa người con trở về với mẹ, với quê hương của mình. Hành trình trở về ấy cũng là hành trình người con hồi tưởng lại những dãi nắng, dầm mưa của mẹ, khi đi trên đường đời vất vả người con lại càng thấm thía hơn sự hy sinh của mẹ, càng biết ơn những vết hằn năm tháng trên gương mặt mẹ hiền.

Chú thích ảnh

Trở về quê mẹ” được Lương Nguyệt Anh đặc biệt phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ - nhạc sĩ Lê Xuân Bắc. Cô chia sẻ rằng, bài thơ là những tâm tình chứa chan của một người con khi trở về. Cô thấy ở đó bóng dáng mẹ hiền in đậm trong từng khung cảnh quê hương, trong từng nỗi trăn trở cuộc sống.

"Tôi thấy mẹ tôi, thấy những người mẹ Việt Nam mình ở trong đó - những người mẹ suốt đời kiên cường, mạnh mẽ là chỗ dựa bình yên cho con cái. Chính vì vậy, tôi đã dành nhiều tâm huyết để phổ nhạc cũng như thể hiện ca khúc này” - nữ ca sĩ chia sẻ thêm. 

MV "Ngọt ngào tuổi thơ" qua phần thể hiện của Lương Nguyệt Anh:

MV “Ngọt ngào tuổi thơ” được Lương Nguyệt Anh và ekip thực hiện trong giai đoạn giáp Tết, vào những ngày thời tiết còn khá lạnh giá. Toàn bộ các cảnh quay được thực hiện ở Thanh Hóa và Suối Yến (Chùa Hương, Hà Nội). Thanh Hóa là địa điểm mà các ca khúc nhắc đến và cũng là nơi khởi nguồn cảm hứng cho các sáng tác.

Để kịp tiến độ sản xuất đồng thời phù hợp với cảnh quay của MV, Lương Nguyệt Anh phải quay từ sáng tinh mơ đến 2-3h sáng. Những cảnh quay lại ở trên sông trong thời tiết giá lạnh nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết tâm quay tốt nhất.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ và ê kíp làm việc xuyên đêm trong thời tiết giá lạnh

Đạo diễn Anh Quân cho biết, Lương Nguyệt Anh là nữ nghệ sĩ không ngại khó, không ngại khổ, cô không quản ngại khó khăn để thực hiện các yêu cầu mà đạo diễn đưa ra để hoàn thành MV một cách tốt nhất.

Lương Nguyệt Anh chia sẻ, “Ngọt ngào tuổi thơ” là sản phẩm nhằm tri ân tình mẹ nhân 8/3, vì vậy, những yếu tố để tạo nên MV đều hội tụ những tình cảm thân thương, chân thành nhất của cô nhằm gửi đến khán giả.

Chú thích ảnh
Minh Trí (giữa) - vai cậu con trai chính là con nuôi của Lương Nguyệt Anh ngoài đời

Khá thú vị khi lần đầu tiên Lương Nguyệt Anh đã “lôi kéo” một “chàng trai đặc biệt” vào MV. Đó là cậu bé Minh Trí, 13 tuổi, con trai nuôi của Lương Nguyệt Anh. Minh Trí cùng bé Hà Linh đóng vai con trai và con gái của Lương Nguyệt Anh trong MV. Minh Trí chính là con trai cưng của nghệ sĩ Piano Đào Thu Lê và nhạc sĩ Phạm Minh Thành.  

Chú thích ảnh

Mặc dù còn độc thân và chưa có con, nhưng Lương Nguyệt Anh rất tự hào khi có con trai nuôi là Minh Trí, cô tiết lộ, Minh Trí ngoan và thông minh, rất hiếu thảo. Mỗi sự kiện của mẹ Lương Nguyệt Anh, Minh Trí đều đến ủng hộ hết lòng. Nhận Minh Trí là con nuôi cũng thêm khẳng định sự gắn bó khăng khít giữa Lương Nguyệt Anh và cặp vợ chồng nghệ sĩ piano Đào Thu Lê - nhạc sĩ Phạm Minh Thành, bản thân Lương Nguyệt Anh cũng từng chia sẻ cô mong muốn sau này sẽ có một gia đình ấm áp và hạnh phúc như gia đình của hai nghệ sĩ này. 

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường biểu diễn “đóng băng”, nhưng Lương Nguyệt Anh kiên quyết không “đóng băng” chính mình. Thay vào việc nghỉ diễn, cô dành nhiều thời gian chăm lo cho bố mẹ, gia đình và miệt mài thực hiện các dự án âm nhạc mới.

Sau “Ngọt ngào tuổi thơ”, Lương Nguyệt Anh đã và đang thực hiện một số dự án mới mà cô sắp ra mắt trong thời gian tới đây. 

Thảo Nhi. Ảnh: Hoà Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN