TTVH Online

Sir Alex biết nguyên nhân khiến Liverpool sa sút

28/02/2021 12:27 GMT+7

MU từng gặp tình cảnh tương tự Liverpool lúc này vào năm 2012 nên Sir Alex Ferguson hiểu rất rõ nguyên nhân sa sút của The Kop

MU từng gặp tình cảnh tương tự Liverpool lúc này vào năm 2012 nên Sir Alex Ferguson hiểu rất rõ nguyên nhân sa sút của The Kop.

Bóng đá hôm nay 28/2: Maguire lên tinh thần cho MU. Tuchel chê Werner không hợp Chelsea

Bóng đá hôm nay 28/2: Maguire lên tinh thần cho MU. Tuchel chê Werner không hợp Chelsea

Bóng đá hôm nay 28/2: Maguire lên tinh thần cho MU. Werner bị Tuchel chê không hợp Chelsea. Juventus bị Verona cầm chân. Tin tức bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Liverpool đã rất vui sướng khi giành chức vô địch Premier League ở mùa trước sau 30 năm chờ đợi. Tuy nhiên trong bóng đá, bảo vệ chức vô địch là điều còn khó hơn cả vô địch. The Kop lúc này là một minh chứng cụ thể.

Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã khởi đầu mùa giải rất tốt nhưng khi bước vào giai đoạn giữa, The Kop bắt đầu sa sút phong độ. Hiện họ thậm chí chỉ đứng thứ 6 trên BXH, kém đội xếp thứ 4 West Ham 5 điểm. Về cơ bản, Liverpool lúc này không nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4. Còn cuộc vô địch, có lẽ họ đã không nghĩ tới từ lâu rồi.

Liverpool, chuyển nhượng Liverpool, lịch thi đấu bóng đá Liverpool, tin bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng bóng đá Anh
Liverpool không còn giữ được phong độ của nhà vô địch

Theo nhiều chuyên gia nhận định, điều khiến Liverpool sa sút thời điểm này là do họ gặp quá nhiều chấn thương, đặc biệt ở vị trí hậu vệ. Virgil van Dijk và Joe Gomez phải nghỉ thi đấu cả mùa giải khi Premier League mới chỉ trải qua vài vòng đấu đầu tiên. Phương án thay thế Fabinho và Joel Matip cũng thirng thoảng chấn thương.

MU dưới thời Sir Alex Ferguson năm 2011/12 cũng từng gặp tình cảnh tương tự. "Quỷ đỏ" ở mùa giải trước đó đăng quang với khoảng cách 9 điểm so với Chelsea và Man City nhưng chấn thương liên miên khiến họ không thể bảo vệ chức vô địch mùa giải sau đó. Thời điểm đó, MU gặp tới 39 ca chấn thương, trong khi đội vô địch Man City chỉ có 7 trường hợp chấn thương.

"Có một số điểm khác biệt giữa đội hình lúc này so với đầu mùa giải. Không ai có thể tưởng tượng chấn thương xảy ra nhiều đến vậy. Điều này khiến đội bóng mất đi sự cân bằng. Khi có phong độ tốt, bạn gần như không cần phải nghĩ quá nhiều, nhưng khi gặp trường hợp này, bất kỳ ai cũng phải suy xét kỹ nên thi đấu như thế nào", Sir Alex chia sẻ năm 2012.

Liverpool, chuyển nhượng Liverpool, lịch thi đấu bóng đá Liverpool, tin bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng bóng đá Anh
MU cũng bị hành hạ bởi chấn thương ở mùa giải 2011/12

Những lời nói của Sir Alex khi xưa dường như rất phù hợp với Liverpool thời điểm này. Mùa giải mới trải qua 25 vòng đấu nhưng Liverpool đã có tới 34 ca chấn thương. Ngoài vấn đề ở hàng hậu vệ, The Kop còn gặp rắc rối ở cả vai trò của Alisson lẫn Diogo Jota trên hàng công.

Vòng 26, Liverpool sẽ đối đầu với Sheffield United. Đội bóng của Chris Wilder đang đứng cuối bảng nhưng hiện tại phong độ của họ đã cải thiện rất nhiều so với đầu mùa giải. Dẫu vậy, Sheffield vẫn là đối thủ không thể tốt hơn để The Kop chấm dứt chuỗi 4 trận thất bại tại Premier League.

Quý Dậu

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN