TTVH Online

Tuchel vẫn chưa quên thất bại như đến từ hư không trước MU

27/02/2021 16:30 GMT+7

HLV Thomas Tuchel chính là người dẫn dắt PSG khi Marcus Rashford ghi bàn từ quả penalty ở phút 94 giúp MU đánh bại đội bóng nước Pháp ở Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Thomas Tuchel chính là người dẫn dắt PSG khi Marcus Rashford ghi bàn từ quả penalty ở phút 94 giúp MU đánh bại đội bóng nước Pháp ở Champions League.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs West Ham, Sevilla vs Barcelona. BĐTV, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs West Ham, Sevilla vs Barcelona. BĐTV, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs West Ham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Sevilla vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Verona vs Juventus. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga: trực tiếp Bayern Munich vs Cologne.  Lịch thi đấu bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 27/2, sáng 28/2.

 

Cuối tuần này, Thomas Tuchel sẽ có lần đầu tiên cùng Chelsea đối đầu MU ở giải Ngoại hạng Anh. Trước đó trong quá khứ, chiến lược gia người Đức từng chạm trán đoàn quân của Solskjaer một lần khi còn dẫn dắt PSG ở Champions League và đó là một thất bại đáng quên.

Lúc đó, PSG đã bị MU loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp sau quả phạt đền ở phút 94 của Marcus Rashford. Trận đấu đó diễn ra vào tháng 3 năm 2019.

Nhớ lại trận thua đó, Tuchel thừa nhận ông đã bị sốc mất hai ngày.

“Thành thật mà nói tôi đã bị bỏ lại một nơi tối tăm trong hai ngày sau trận thua đó. Tôi không thể nói chuyện với ai và nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài thất bại này. Đó có thể là thất bại tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua”, Tuchel chia sẻ.

“Tôi chưa từng trải qua bất cứ điều gì tương tự như vậy trước đây. Thất bại đó giống như đến từ hư không và đó là lý do tại sao nó rất khó chấp nhận”.

Chú thích ảnh
Tuchel vẫn chưa quên trận thua năm nào

Tuchel tin rằng thất bại năm đó đã cho ông và PSG nhiều bài học và rồi họ đã đứng dậy và lọt vào chung kết trong năm tiếp theo.

“Đó là nghịch cảnh và người ta thường nói rằng nó khiến bạn mạnh mẽ hơn”, Tuchel nói thêm. “Bạn phải đứng lên và chấp nhận rằng một thất bại đôi khi là cần thiết để trưởng thành và phát triển”.

Về phía MU, đội bóng này đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải khi gặp liên tiếp 3/5 đội đang dẫn đầu BXH trong những tuần tới. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với AC Milan ở Europa League.

HLV Solskjaer đã tỏ ra thận trọng khi nói về chuỗi trận tới.

“Ba trận đấu tiếp theo rất quan trọng. Chúng tôi sẽ gặp Chelsea, những người đứng sau, và chúng tôi sẽ gặp Man City, những người đứng trước mình”, Solskjaer nói.

“Chúng tôi không thể để Man City bỏ xa hơn nếu muốn bắt kịp họ. Chúng tôi cũng không thể cho Chelsea quá nhiều hy vọng đuổi kịp được mình”.

Ngay sau trận đấu với Chelsea, MU sẽ gặp Man City trên sân Etihad và sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà trong 2 tuần tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN