TTVH Online

Joao Cancelo: 'Hậu vệ ảo' đáng sợ của Pep Guardiola

26/02/2021 13:07 GMT+7

Joao Cancelo đang là vũ khí lợi hại nhất của Pep Guardiola ở thời điểm này chứ không phải Kevin de Bruyne hay Ilkay Guendogan. Chuyên trang Squawka đã phải gọi Cancelo là “hậu vệ ảo” để mô tả về lối chơi của cầu thủ này.

(Thethaovanhoa.vn) – Joao Cancelo đang là vũ khí lợi hại nhất của Pep Guardiola ở thời điểm này chứ không phải Kevin de Bruyne hay Ilkay Guendogan. Chuyên trang

 

Guardiola đang hoàn thiện Man City với Guendogan và Cancelo

Guardiola đang hoàn thiện Man City với Guendogan và Cancelo

Man City vẫn thi đấu tốt dù không có Kevin De Bruyne nhờ phong độ tốt của Ilkay Guendogan, nhưng cũng không thể không nhắc tới sự hỗ trợ phía Joao Cancelo

Một hậu vệ cánh trong đội hình của Pep Guardiola hiếm khi thi đấu đúng chức năng của một hậu vệ cánh. Tại Barcelona, Pep Guardiola biến Dani Alves trở thành cầu thủ chạy cánh phải, cung cấp chiều rộng và khả năng lên tham gia tấn công cho đội bóng.

Ở Bayern Munich, Pep Guardiola có Philipp Lahm, người mà ông ca ngợi về sự thông minh của cầu thủ này. Chính Pep đã đưa Lahm lên thi đấu ở hàng tiền vệ.

Man City, Guardiola, Cancelo, Guendogan, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da
Cancelo chơi như tiền vệ trong chiến thuật của Pep Guardiola

Trong bóng đá, vai trò của hậu vệ cánh chưa bao giờ trở nên quan trọng như hiện tại và ở đội hình của Pep, vị trí này đặc biệt cần thiết. Với Cancelo ở Man City, vị trí hậu vệ cánh đã được lên một tầm cao mới.

Cancelo (26 tuổi) được Man City đưa về với tư cách là hậu vệ phải. Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Pep, Cancelo đã thi đấu rất nhiều vị trí trên sân, chứ không đơn thuần là hậu vệ phải nữa.

Cancelo đã nhiều lần chơi ở cánh phải và cánh trái ở mùa giải này, tuy nhiên đóng góp nổi bật nhất của anh lại là ở khu vực giữa sân, nơi biến anh trở nên đặc biệt hơn cả so với những hậu vệ cánh khác.

Nếu không có Ilkay Guendogan, Cancelo có thể là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa này của Man City. Chính nhờ sự xuất sắc của Cancelo mà Guendogan đã ghi nhiều bàn thắng ở mùa giải này. Do Cancelo được đẩy lên đá ở hàng tiền vệ với Rodri mà Guendogan được tự do để tham gia tấn công. Nhờ vậy mà Man City của Pep vẫn chơi tốt dù thiếu vắng De Bruyne trong thời điểm cầu thủ này ngồi ngoài vì chấn thương.

VIDEO về những pha di chuyển của Cancelo trong chiến thắng của Man City trước Moenchengladbach

Sự linh hoạt của Cancelo giúp cho Man City có thể kiểm soát bóng tầm cao, để Guendogan trở thành cầu thủ tấn công tự do, gây sức ép với hàng thủ đối phương. Dĩ nhiên lối chơi này cũng ẩn chứa rủi ro, khi Pep muốn có nhiều cầu thủ cho các đợt tấn công công, nhưng sự thực là Man City của Pep đã thắng 19 trận liên tiếp trên khắp mặt trận.

Chiến thắng 2-0 của Man City trước Monchengladbach tại vòng 1/8 Champions League đã cho thấy tất cả những gì mà Cancelo đóng góp cho Man City. Ở bàn mở tỉ số của Man City, Cancelo cướp được trái bóng ở bên phần sân đối phương, sau đó anh thực hiện cú câu bóng vào vòng cấm cho Bernado Silva đánh đầu tung lưới thủ môn Sommer.

Chú thích ảnh
Cancelo chuyền bóng cho Bernado Silva ghi bàn

Cancelo cũng là người mở ra cơ hội ghi bàn thứ 2 cho Man City với đường chuyền dài vào vòng cấm để Silva đánh đầu chuyền bóng cho Jesus lập công. Đó có thể coi là pha “kiến tạo cấp 2” (Squawka dùng từ pre-assist).

Chú thích ảnh
Cancelo với pha "kiến tạo cấp 2" của mình

Rõ ràng Cancelo có thể được đem ra so sánh với Philipp Lahm. Giống như danh thủ người Đức, Cancelo nguy hiểm nhất là khi anh chơi ở trung lộ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể tung ra đường chuyền dài xuyên từ vị trí lùi sâu để xuyên phá hàng thủ khối thấp (low block) của đối phương. Cancelo đã làm được điều này ở trận đấu vừa qua khi cả 2 đường chuyền dài của anh đều nhắm đến Bernado Silva ở trong vòng cấm đối phương.

Cancelo cũng như Lahm, đều là trung tâm trong sơ đồ chiến thuật cũng như cách tiếp cận của toàn đội. Pep Guardiola xây dựng Bayern Munich xung quanh cầu thủ kiến thiết lùi sâu và trong khi. Có thể ở Man City, Cancelo không đóng vai trò giống hệt nhưng rõ ràng, thiếu anh thì cỗ máy của Pep Guardiola không thể vận hành.

Trong khi Lahm cần có cầu thủ bọc lót ở vị trí hậu vệ phải thì Cancelo đảm nhiệm 2 vị trí cùng lúc. Cùng một thời điểm, Cancelo là hậu vệ phải, cũng là tiền vệ trung tâm. Theo nghĩa đó, có lẽ chỉ có thể so sánh Cancelo với Dani Alves, người vừa hoạt động như 1 hậu vệ và 1 cầu thủ tấn công. Tại Barcelona, Alves có lúc là cầu thủ tấn công chơi cao nhất trong một đội hình có cả Messi, Pedro và David Villa. Guendogan thì hoạt động cách khung thành đối phương khoảng 27m.

Với Pep Guardiola, các cầu thủ luôn có nhiều hơn 1 vai trò ở trên sân. Ông muốn các thủ môn trở thành “thủ môn quét”, các cầu thủ chạy cánh bó vào trong hoạt động như tiền đạo còn tiền đạo thì lùi về chơi như tiền vệ. Cancelo ở Man City vừa đóng vai trò của hậu vệ cánh nhưng đồng thời cũng trở thành cầu thủ kiến thiết của đội bóng.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN