TTVH Online

Pele không biết mình có bao nhiêu con

23/02/2021 06:56 GMT+7

Ở tuổi 80, Pele thừa nhận ông đã qua lại với không biết bao nhiêu phụ nữ ở thời hoàng kim của sự nghiệp. Từ những mối quan hệ đó, ông tới giờ không biết mình thực sự có bao nhiêu đứa con.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 80, Pele thừa nhận ông đã qua lại với không biết bao nhiêu phụ nữ ở thời hoàng kim của sự nghiệp. Từ những mối quan hệ đó, ông tới giờ không biết mình thực sự có bao nhiêu đứa con.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: trực tiếp Atletico vs Chelsea. Lazio vs Bayern. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: trực tiếp Atletico vs Chelsea. Lazio vs Bayern. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Champions League: trực tiếp Atletico Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern Munich. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 23/2, sáng 24/2. 

Câu chuyện được Pele chia sẻ trong bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông trên Netflix, với tựa đề ngắn gọn “Pele”.

3 cuộc hôn nhân

Pele kết hôn lần đầu với Rosemeri dos Reis Cholbi khi ông 25 tuổi. Họ quen biết nhau nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Song, Pele thừa nhận thời điểm đó ông chưa thực sự sẵn sàng kết hôn. “Tôi cưới vì tôi gặp cô ấy khi mình còn quá trẻ. Tôi đã thích cô ấy rất nhiều nhưng niềm đam mê khi yêu điên cuồng của chúng tôi đã không còn nữa”.

Cuộc hôn nhân này kéo dài 16 năm. Trong quãng thời gian đó, họ nhiều lần khủng hoảng bởi sự nổi tiếng của Pele khiến ông trở thành niềm khao khát của những phụ nữ trẻ. Việc các cô gái ôm ấp khi chụp ảnh chung với Pele là điều không dễ dàng với Rosemeri. Năm 1982, Pele dan díu với người mẫu Xuxa, cuộc hôn nhân giữa ông và Rosemeri vì thế chấm dứt. Họ có 3 người con chung, gồm Kelly (54 tuổi), Edinho (50 tuổi), Jennifer (42 tuổi).

Về sau, Xuxa hẹn hò với huyền thoại F1, Ayrton Senna, còn Pele qua lại với nhiều cô gái trước khi kết hôn lần thứ 2, với ca sĩ Assiria Lemos Seixas. Cuộc hôn nhân này kéo dài 14 năm, chấm dứt vào năm 2008 sau khi hai người có cặp song sinh Joshua và Celeste (24 tuổi).

Năm 2016, ở tuổi 75, Pele kết hôn lần ba với doanh nhân mang hai dòng máu Nhật Bản và Brazil, Marcia Cibele Aoki, kém ông 25 tuổi. Họ hẹn hò năm 2010, gắn bó 6 năm trước khi tổ chức hôn lễ. Bà xã của Pele là con gái một bác sĩ nhi khoa và là một thương gia thành công trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế. Hiện hai người đang sống ở Sao Paulo, Brazil.

Chú thích ảnh
Pele là người có cuộc sống vô cùng phóng túng, với rất nhiều nhân tình và con rơi con vãi

Bao nhiêu người con?

Pele có 7 người con được công nhận trong 2 cuộc hôn nhân đầu tiên. Ngoài ra, ông có những người con rơi không được công nhận. Một trong số đó là Sandra Machado - kết quả cuộc tình với cô nhân viên phục vụ phòng Anisia Machado hai năm trước khi cưới vợ đầu - ngay cả khi có kết quả DNA xác định ông là bố của cô. Sandra qua đời vì ung thư năm 2006 khi 42 tuổi. Một người con rơi khác của Vua bóng đá là Flavia, 52 tuổi, sau khi ông dan díu với phóng viên Lenita Kurtz năm 1968.

Thổ lộ trong bộ phim, Pele thừa nhận cho đến lúc này, ông cũng chẳng biết mình thực sự có bao nhiêu người con. “Thật sự là tôi đã có nhiều người tình, một vài cuộc tình có kết quả là những đứa trẻ nhưng mãi sau này tôi mới biết tới chúng”, ông nói.

Pele cũng khẳng định ông luôn thẳng thắn với những người bạn đời. Ông thú nhận với họ ông là người đa tình và họ chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, cựu người mẫu Xuxa - người từng hẹn hò Pele năm cô mới 17 tuổi, vào tháng trước chia sẻ. “Ông ấy nói rằng đó là một mối quan hệ mở nhưng chỉ cởi mở với ông ấy mà thôi”.

Khoảnh khắc buồn nhất cuộc đời

Trong bộ phim trên Netflix, Pele cũng kể lại hành trình của cậu bé nghèo với tên thật là Edson Arantes do Nascimento, chơi bóng làm từ bít tất nhồi giấy, kiếm tiền từ việc đánh giày trước khi theo nghiệp quần đùi áo số chuyên nghiệp.

Tài năng của Pele nhanh chóng được phát hiện. Ông được gọi lên tuyển Brazil năm 16 tuổi. Tại chung kết World Cup 1958, Pele lập cú đúp giúp Brazil đăng quang trước chủ nhà Thụy Điển. Sau khi cùng tuyển Brazil đoạt hai chức vô địch World Cup liên tiếp năm 1958 và 1962, Pele và các đồng đội bất ngờ bị loại ở vòng bảng World Cup 1966 trên đất Anh. Pele thừa nhận thời điểm đó, ông từng có ý định bỏ World Cup. “Bị đá văng khỏi World Cup ở Anh là khoảnh khắc buồn nhất trong đời tôi. Lúc đó, tôi không muốn là Pele nữa. Tôi không có ý định thi đấu ở World Cup lần nữa”.

Tuy nhiên 4 năm sau, Pele trở lại và cùng Brazil lần thứ ba lên ngôi vô địch thế giới - thành tích mà cho đến nay chưa cầu thủ nào làm được.

Bộ phim của Netflix đánh dấu sự trở lại của Pele với người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng bởi vấn đề sức khỏe. Trong những năm gần đây, Pele phải di chuyển bằng xe lăn bởi liên tiếp phải trải qua những ca phẫu thuật điều trị vấn đề ở hông và đầu gối. Tình trạng sức khỏe khiến ông mặc cảm, không còn muốn xuất hiện trước đám đông.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN