TTVH Online

Hỗn chiến trên Quốc lộ 91: Khởi tố, tạm giam thêm 16 đối tượng

21/02/2021 08:09 GMT+7

Khi điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào ngày 5/12/2020 tại Tổ 11, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 16 bị can.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 91, chiều 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, khi điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào ngày 5/12/2020 tại Tổ 11, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 16 bị can.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 91 khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 91 khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương

Ngày 1/5, ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 1 người chết và 4 người khác bị thương.

Các bị can gồm: Chung Minh Chiến (sinh năm 1988), Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1991), Nguyễn Nhựt Thiên (tức Ba Heo, sinh năm 1999), Quách Văn Linh (tức Linh Ve, sinh năm 1997), Trần Hoàng Tân (sinh năm 1986), Trịnh Văn Nhí (tức Ba Chóp, sinh năm 1995), Trần Văn Phong (sinh năm 1996) cùng trú tại thị trấn Núi Sập; Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Nghèo, sinh năm  1990, trú tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) Phạm Phước Lắm (sinh năm 1996, trú tại xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Phạm Cao Đặng (sinh năm 1997, trú tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, trú tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; A Bên (sinh năm 1996, trú tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum); Võ Quốc Hải (tức Quẹo, sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh); Võ Thanh Sơn (sinh năm 1985), Dương Hoài Sĩ (sinh năm 1990), Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1991) cùng trú tại tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Các đối tượng đi trên xe ôtô 16 chỗ bị chém trọng thương. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ngày 1/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thoại Sơn)  đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (tức Cu Ba Tẹt, sinh năm 1993), Lê Đức Huy (tức Huy Rùa, sinh năm 1997), Đặng Anh Tùng (tức Tùng Inox, sinh năm 1995), Trần Minh Triết (tức Tèo Việt Mỹ, Tèo Ba Năng, sinh năm 1984), Lý Sách (sinh năm 1986), Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 2001), Phan Xuân Tương (sinh năm 1995) cùng trú tại thị trấn Núi Sập để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng ý để gia đình bảo lãnh một số đối tượng khác có liên quan.

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Thoại Sơn)  đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khi tình cờ gặp nhau vào khoảng 14 giờ ngày 5/12, Trần Hoàng Tân và Nguyễn Văn Thiện đã “lời qua tiếng lại” và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Trung Minh Chiến cùng 11 người khác đến điểm hẹn để hỗ trợ Thiện. Hậu quả của vụ ẩu đả là Trần Hoàng Tân bị thương với tỷ lệ thương tật 9% và Trần Minh Triết (nhóm của Tân) bị thương với  tỷ lệ thương tật 30%.

Sau khi gây án xong, nhóm của Chiến lên xe ô tô 16 chỗ để về lại tỉnh Bình Dương, khi xe chạy trên quốc lộ 91 thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì một nhóm khoảng 10 đối tượng do Huỳnh Văn Tèo (sinh năm 1983, trú ở khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cầm đầu, chặn đường, đập bể kính xe ô tô và dùng dao, mã tấu tấn công những người ngồi trong xe ô tô. Hậu quả là 6 người trên xe ô tô bị thương, được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc, thành phố Long Xuyên với tỷ lệ thương tật từ 3-27%; chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng gây thiệt hại hơn 113 triệu đồng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Lý Sách (thành viên trong nhóm của Tân) là người gọi điện thoại nhờ nhóm Tèo “trả thù” giúp nhóm của Tân.

Cùng liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 5/12/2020 trên Quốc lộ 91 thuộc Tổ 2, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Long Xuyên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Trần Thanh Hoàng (tức Hoàng Nhí, sinh năm 1982, trú tại  số 25/2, Khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên); Trần Anh Cường (tức Cường Lé, sinh năm 1977, trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên); Võ Ngọc Thế (tứcToàn Heo, sinh năm 1983, trú tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên); Huỳnh Văn Tèo (tức Võ Văn Tèo, sinh năm 1983, trú tại khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên).

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an thành phố Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn khẩn trương điều tra, truy xét, xác minh làm rõ để sớm đưa những đối tượng này ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công Mạo - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN