TTVH Online

Tin bóng đá MU 18/2: Solskjaer ra tối hậu thư cho hàng công. Rashford được TIME vinh danh

18/02/2021 13:27 GMT+7

Solskjaer ra tối hậu thư cho hàng tiền đạo MU. Quỷ đỏ mua sao đắt nhất La Liga. MU có phương án dự phòng cho Erling Haaland. Marcus Rashford được vinh danh…

(Thethaovanhoa.vn)- Solskjaer ra tối hậu thư cho hàng tiền đạo MU. Quỷ đỏ mua sao đắt nhất La Liga. MU có phương án dự phòng cho Erling Haaland. Marcus Rashford được vinh danh…

Bóng đá hôm nay 18/2: MU xác định 2 ngôi sao muốn mua nhất. Juventus lâm nguy ở cúp C1

Bóng đá hôm nay 18/2: MU xác định 2 ngôi sao muốn mua nhất. Juventus lâm nguy ở cúp C1

Bóng đá hôm nay 18/2. MU xác định sẽ mua Kingsley Coman và Federico Valverde. Juventus đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Champions League. Những tin bóng đá nổi bật mới nhất sáng 18/2 được Thethaovanhoa cập nhật tới bạn đọc.

MU mua sao đắt nhất La Liga

Những ồn ào về tương lai của Paul Pogba đã lắng xuống nhưng chưa thể khẳng định việc tiền vệ Pháp cam kết gắn bó lâu dài với Old Trafford. Để chuẩn bị cho khả năng Pogba rời Old Trafford, MU đã nhắm tới tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid.

Federico Valverde thuộc mẫu tiền vệ con thoi hiện đại và đa năng, có thể chơi được tất cả vị trí thuộc hàng tiền vệ. Bởi vậy, MU coi Federico Valverde là sự thay thế hoàn hảo cho Pogba nơi tuyến giữa đội bóng. Tuy nhiên, số tiền Quỷ đỏ phải bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi này được cho là không hề nhỏ.

Hiện tại, Valverde còn 4 năm hợp đồng với Los Blancos và MU sẽ phải kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 148 triệu bảng nếu muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Uruguay trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
MU coi Federico Valverde là phương án thay thế cho Pogba

  

Solskjaer ra tối hậu thư cho hàng tiền đạo MU

Trải qua 24 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, MU đang có tổng cộng 50 bàn thắng, dẫn đầu giải đấu. Bruno Fernandes đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của MU với 14 bàn, xếp sau là Marcus Rashford với 8 bàn. Hiệu suất như vậy chưa làm HLV Ole Solskjaer hài lòng. Ông cho rằng 19 bàn thắng ở Premier League được ghi bởi dàn tiền đạo gồm Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani và Mason Greenwood là quá thấp. Họ cần cải thiện nếu không muốn bị Man City vượt qua. Sau trận thắng 3-1 trước Everton, Man City đang có 49 bàn, chỉ kém 1 bàn so với MU.

“Chúng tôi là đội ghi được nhiều bàn nhất trong giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Các bạn đúng khi nói rằng các trung phong hoặc tiền đạo của chúng tôi đã không ghi được nhiều bàn thắng như mong muốn. Nhưng chúng ta đang ở giai đoạn cuối của mùa giải. Nếu chúng tôi có thể khiến họ khai hỏa trở lại, chúng tôi sẽ có lợi thế.”

Chú thích ảnh
Solskjaer muốn MU có thêm nhiều bàn thắng

  

MU có phương án dự phòng cho Erling Haaland

Theo đuổi Erling Haaland qua nhiều kỳ chuyển nhượng nhưng chưa thành công. Hè này, MU được cho sẽ tiếp tục tiếp cận chân sút người Na Uy. Tuy nhiên, MU cũng đề phòng cho trường hợp đàm phán với Dortmund thất bại bằng việc chọn Andre Silva làm phương án dự phòng.

Andre Silva đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Frankfurt với 18 bàn thắng chỉ sau 20 lần ra sân ở Bundesliga. Với phong độ ấn tượng hiện có, Silva xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới giải VĐQG Đức và còn có thể nâng cao thành tích khi mùa giải còn chưa hạ màn. Phía Frankfurt cũng sẵn sàng bán Silva nếu có CLB nào chịu chi 30 triệu euro.

Chú thích ảnh
Andre Silva đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Frankfurt

  

MU nhận báo giá Max Aarons

Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới 2021-22, MU quyết tâm chiêu mộ Max Aarons. Phong độ Max Aarons thể hiện trong màu áo Norwich City đã thuyết phục được HLV Ole Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy coi Max Aarons là giải pháp nhằm giảm tải cho Aaron Wan-Bissaka.

Theo truyền thông Anh, trước sự quan tâm MU dành cho Max Aarons, Norwich City đã nhanh chóng báo giá hậu vệ cánh phải này. Norwich City đã yêu cầu MU trả 35 triệu bảng nếu muốn có sự phục vụ của ngôi sao chạy cánh 21 tuổi người Anh.

Chú thích ảnh
Norwich hét giá Max Aarons 35 triệu bảng

  

Marcus Rashford được vinh danh

Marcus Rashford đã thành công trong việc vận động Chính phủ Anh giữ chính sách bữa ăn miễn phí ở trường trong thời gian đóng cửa vì COVID-19, đảm bảo trẻ em có nhu cầu sẽ nhận được bữa ăn trong suốt mùa Hè. Tuyển thủ Anh còn thành lập một đội chống đói nghèo thực phẩm cho trẻ em, liên kết với một số siêu thị và thương hiệu thực phẩm lớn nhất quốc gia.

Những hành động ý nghĩa của tiền đạo người Anh giúp anh có tên trong danh sách Huân chương MBE của Hoàng gia Anh do chính tay Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng. Ngoài ra anh cũng được trao bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Manchester.

Mới đây, Rashford tiếp tục được tạp chí TIME vinh danh. Tạp chí danh tiếng này đưa anh vào danh sách 100 người có ảnh hưởng tiếp theo trong năm 2021. Ngôi sao MU sẽ xuất hiện trên trang bìa bản tháng 3 của tạp chí TIME.

Chú thích ảnh
Rashford được tạp chí TIME vinh danh

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN