TTVH Online

Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc do người dân đổ về sau kỳ nghỉ Tết

16/02/2021 20:05 GMT+7

Chiều 16/2, ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng, người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc. Cụ thể, từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi về Quốc lộ 1B theo lối ra Vạn Điểm (Phú Xuyên) ùn tắc kéo dài.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/2, ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng, người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc. Cụ thể, từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi về Quốc lộ 1B theo lối ra Vạn Điểm (Phú Xuyên) ùn tắc kéo dài. Đường vành đai 3 trên cao theo các hướng đi về quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và qua cầu Thanh Trì đi huyện Gia Lâm, quận Long Biên cũng ùn tắc cục bộ.

Dịch COVID-19: Gần 1.200 khách quốc tế từ vùng dịch về Hà Nội trong ngày 20/3

Dịch COVID-19: Gần 1.200 khách quốc tế từ vùng dịch về Hà Nội trong ngày 20/3

Theo số liệu từ Cảng Hàng không quốc Nội Bài, trong 2.585 khách quốc tế về sân bay Nội Bài ngày 20/3, có khoảng 1.183 khách trên 13 chuyến bay đến từ vùng dịch.

Tương tự, tại điểm lên đường trên cao theo hướng cầu Thăng Long - Nội Bài, nhiều phương tiện đi tắt vào đường ven hồ Yên Sở, đường nội bộ phía trong cao tốc Pháp Vân gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Gia Lâm (Hà Nội) mật độ giao thông bất ngờ tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Trong ảnh: Chiều về Hà Nội ở cửa ngõ phía Nam chiều 16/2 không đông đúc, ken đặc phương tiện như mọi năm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chiều về Hà Nội ở cửa ngõ phía Nam chiều 16/2 không đông đúc, ken đặc phương tiện như mọi năm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã ứng trực, chốt trực 100% quân số tại 361 nút giao thông trên toàn thành phố để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại các tuyến quốc lộ, trục chính, vành đai trọng điểm phục vụ nhân dân trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết.

Đồng thời, các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn tiếp tục xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ... nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông tăng do người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông tăng do người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 10 - 16/2, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn địa bàn thành phố đã kiểm tra, xử lý 1.369 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 593 triệu đồng, tạm giữ 93 phương tiện và 92 bộ giấy tờ.

Trên toàn thành phố Hà Nội xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người tử vong, 1 người bị thương (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2020 giảm một vụ, giảm một người chết, bằng số người bị thương).

Nguyễn Thắng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN