TTVH Online

6 thay đổi Ole Solskjaer cần thực hiện để đại tu đội hình MU

08/02/2021 22:17 GMT+7

Kể từ khi tiếp quản ghế nóng từ Jose Mourinho hơn 2 năm trước, Ole Solskjaer đã thay đổi rất nhiều điều ở MU. Nhưng nhà cầm quân người Na Uy vẫn còn nhiều việc phải làm.

(Thethaovanhoa.vn)- Kể từ khi tiếp quản ghế nóng từ Jose Mourinho hơn 2 năm trước, Ole Solskjaer đã thay đổi rất nhiều điều ở MU. Nhưng nhà cầm quân người Na Uy vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City tăng tốc, cơ hội nào cho MU và Liverpool?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City tăng tốc, cơ hội nào cho MU và Liverpool?

Man City với phong độ ấn tượng đang dần bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua danh hiệu. Thật khó để bắt kịp thầy trò HLV Pep Guardiola ở thời điểm này chứ đừng nói đến chuyện vượt qua.

Hơn 2 năm trước, MU bổ nhiệm Ole Solskjaer thay Jose Mourinho. Đảm nhiệm vai trò mới ở đội bóng cũ, Ole Solskjaer đã thực hiện nhiều điều chỉnh. Ông đã loại bỏ không dưới 12 cầu thủ từ đội hình kế thừa của người tiền nhiệm. Điều đó cho thấy ông rất muốn xây dựng đội hình của riêng mình. Nhưng vẫn còn nhiều tàn tích ở Old Trafford, với một số cầu thủ đã bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.

Một trong số những cầu thủ không có nhiều thời gian thi đấu dưới thời Solskjaer là Sergio Romero. Ở MU, Romero giờ chỉ là thủ môn thứ 4 của đội. Ngôi sao người Argetina được cho sẽ nói lời tạm biệt Old Trafford khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa giải này.

Một cầu thủ khác không còn tương lai ở MU là Phil Jones. Gần 1 năm qua, Phil Jones vắng bóng vì chấn thương. Khi bình phục, rất khó để Phil Jones có cơ hội trở lại đội hình 1 MU bởi khó cạnh tranh vị trí với Axel Tuanzebe và Eric Bailly.

Hai tiền vệ Nemanja Matic và Juan Mata hiện vẫn ở MU sau khi được Mourinho đưa về. Nhưng cả hai đều đã 32 tuổi và đã bước sang giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. Có lẽ đã đến lúc MU cần đưa ra quyết định về tương lai của họ.

MU, Tin bóng đá MU, Manchester United, Chuyển nhượng MU, De Gea, Bruno, kqbd, Sergio Ramos, Bruno Fernandes, tin tức MU, chuyển nhượng, video MU 3-3 everton, BXH Anh
Nemanja Matic và Juan Mata đều đã 32 tuổi

  

Ngoài việc chia tay những “người thừa” trong đội hình, Ole Solskjaer còn cần phải điều chỉnh một số vấn đề khác về nhân sự. Ở vị trí hậu vệ phải, Aaron Wan-Bissaka lúc này gần như là cầu thủ duy nhất. Để tăng chiều sâu của đội hình, Solskjaer có thể sử dụng Brandon Williams. Một vấn đề cuối cùng và không kém phần quan trọng, Solskjaer phải đem về một trung vệ đẳng cấp thế giới để đá cặp với Harry Maguire.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, MU đã chia tay với một số cầu thủ. Marcos Rojo cuối cùng đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, về quê nhà khoác áo CLB Boca Juniors. Sự ra đi đáng chú ý nhất là của Jesse Lingard. Anh gia nhập West Ham theo dạng cho mượn tới cuối mùa. Tân binh trẻ người Uruguay, Facundo Pellistri, được đem cho mượn tới Alaves (Tây Ban Nha) để tích lũy thêm kinh nghiệm. James Garner và Tahith Chong đều thay đổi câu lạc bộ mà họ đang thi đấu theo dạng cho mượn- Garner chuyển từ Watford đến Nottingham Forest và Chong hiện đang ở Bỉ khoác áo Club Brugge.

Được hỏi về cuộc đại tu nhỏ đang thực hiện tại MU, Solskjaer thừa nhận ông vui khi thấy nhiều gương mặt được ra sân thi đấu trong đội hình 1 của các CLB.

Suy nghĩ về cuộc đại tu nhỏ, Solskjaer thừa nhận rằng ông rất vui khi thấy nhiều gương mặt ra sân và có được kinh nghiệm ở đội một. “Chúng tôi đã đưa ra những quyết định mà chúng tôi cảm thấy tốt cho các cá nhân và cho cả chúng tôi”, Solskjaer nói. “Với các cầu thủ trẻ tiếp tục rời đi như Chong, Garner và Pellistri, họ đang có cơ hội chơi bóng nhiều hơn. Điều đó quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi là một tập thể chặt chẽ, không có quá nhiều cầu thủ dư thừa”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN