TTVH Online

Từ đêm 7/2, Bắc Bộ đón đợt mưa lạnh trước Tết Tân Sửu

07/02/2021 18:58 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7/2 đến ngày 8/2, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7/2 đến ngày 8/2, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết

Thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6-16/2 tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, nhiều khu vực phổ biến có mưa, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên trời rét kèm sương mù về đêm và sáng sớm.

Từ đêm 8/2-9/2, ảnh hưởng thêm của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 70 - 120mm, có nơi trên 140mm/đợt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt, có nơi trên 60mm/đợt, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 độ C. 

Từ ngày 8/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5, từ ngày 9/2 mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Quốc Khánh - TTXVN

Các tỉnh miền núi của Bắc Bộ đều có thể xảy ra hiện tượng lốc, sét và mưa đá nên người dân cần lưu ý sét đánh trâu, bò gây thiệt hại, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả rông trâu, bò và cần lùa về chuồng trước khi có mưa dông; che chắn chuồng trại tránh gió lùa, mưa táp; nền chuồng phải khô ráo tránh mưa ẩm để truyền dẫn điện khi có sét; đảm bảo đủ nguồn thức ăn, nước uống khi nhốt trâu, bò tại chuồng.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực đêm 7/2 và ngày 8/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều 8/2 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, ngày 8/2 gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió nhẹ, ngày 8/2 gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều 8/2 có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN