TTVH Online

Công Phượng, Văn Hậu làm bạn với băng ghế dự bị

02/02/2021 08:36 GMT+7

Trước Văn Lâm, có nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu. Tuy nhiên, điểm chung của các cầu thủ kể trên là đều lâm vào tình cảnh không được trọng dụng.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Văn Lâm, có nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu. Tuy nhiên, điểm chung của các cầu thủ kể trên là đều lâm vào tình cảnh không được trọng dụng.

Đừng so sánh Văn Lâm với Công Phượng

Đừng so sánh Văn Lâm với Công Phượng

Văn Lâm không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Nhật Bản thi đấu nhưng lại là người duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm này được một đội bóng tại J-League 1 tiếp cận, chèo kéo, thậm chí sẵn sàng đối đầu pháp lý để ký hợp đồng cho bằng được.

Gần đây nhất là trường hợp xuất ngoại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC được thử sức tại môi trường bóng đá châu Âu, CLB Heerenveen (Hà Lan). Với những gì đã thể hiện trong màu áo Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng Văn Hậu không ghi được dấu ấn tại Hà Lan. Văn Hậu chỉ được thi đấu trong đội hình 1 của Heerenveen khoảng 4 phút. Còn lại, hậu vệ người Thái Bình chỉ được ra sân trong đội hình trẻ. Cuối cùng, Văn Hậu không thể trụ lại tại Heerenveen và trở về thi đấu cho Hà Nội FC ở mùa giải 2020.

Trước đó, Công Phượng cũng từng được thi đấu tại châu Âu trong màu áo CLB Sint-Truidense (Bỉ). Dù có vài lần được trao cơ hội thi đấu chính thức nhưng những gì mà tiền đạo xứ Nghệ thể hiện chưa đủ sức thuyết phục với BHL Sint-Truidense. Công Phượng đã sớm phải khăn gói về nước để thi đấu cho CLB TP.HCM ở giai đoạn đầu mùa giải 2020.

Bóng đá Việt Nam, Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu, Cerezo Osaka, Văn Lâm sang Nhật, V-League, J-League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Văn Hậu chỉ được ra sân 4 phút cho đội 1 SC Heerenveen ở mùa bóng năm ngoái. Ảnh: SC Heerenveen

Ngoài ra, Công Phượng từng có thời gian thi đấu tại Nhật cho CLB Mito ở mùa giải 2016. Tuy nhiên, anh được trao rất ít cơ hội ra sân. Sau đó, Công Phượng đầu quân cho CLB Incheon (Hàn Quốc). Công Phượng được thi đấu 8 trận.

Cũng giống như người đồng đội Công Phượng, 2 cầu thủ nổi tiếng khác của HAGL là Xuân Trường và Tuấn Anh cũng từng được thử sức tại môi trường bóng đá nước ngoài. Nhưng cả 2 cũng phải chịu chung số phận như Công Phượng.

Tiền vệ Tuấn Anh từng sang CLB Yokohama (Nhật Bản). Dẫu vậy, anh gặp vấn đề chấn thương và không có được những màn trình diễn tốt nhất. Rốt cuộc tiền vệ này phải chia tay Nhật Bản sau một mùa giải thi đấu.

Còn Xuân Trường lần đầu ra nước ngoài khi chơi cho Incheon United ở K-League 2016. Khi đó, Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở K-League (Hàn Quốc). Dù được vào sân khá nhiều nhưng thể lực không đảm bảo khiến Xuân Trường không thể cạnh tranh được vị trí chính thức. Chuyển tới Gangwon ở mùa bóng kế tiếp, Xuân Trường chỉ được chơi chưa đầy 200 phút.

Sau đó, Xuân Trường từng có quãng thời gian thi đấu tại Thái Lan trong màu áo Buriram United. Và cũng giống như các lần xuất ngoại trước, Xuân Trường đã không thể cạnh tranh được vị trí chính thức.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN