TTVH Online

MU: Amad Diallo tỏa sáng ngay trận ra mắt, Solskjaer nóng lòng đưa lên đội một

02/02/2021 08:09 GMT+7

Tân binh Amad Diallo đã chứng minh rằng anh là cầu thủ đầy hứa hẹn sau màn ra mắt ở đội U23 của MU.

(Thethaovanhoa.vn) – Tân binh Amad Diallo đã chứng minh rằng anh là cầu thủ đầy hứa hẹn sau màn ra mắt ở đội U23 của MU.

Chuyển nhượng 1/2: MU tống khứ 3 cầu thủ. Liverpool có viện binh cho hàng thủ

Chuyển nhượng 1/2: MU tống khứ 3 cầu thủ. Liverpool có viện binh cho hàng thủ

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: MU dự kiến sẽ đẩy đi bộ ba Marcos Rojo, Sergio Romero và Phil Jones trước khi chiêu mộ trung vệ có giá chuyển nhượng 60 triệu bảng Jules Kounde của Sevilla. Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Ben Davies từ Preston North End.

Amad Diallo chuyển đến MU từ CLB Atalanta trong tháng Giêng năm nay với rất nhiều kỳ vọng. Cầu thủ 18 tuổi này đã chơi trận ra mắt ở đội U23 MU khi họ gặp U23 Liverpool vào tuần trước. Diallo đã góp công lớn vào chiến thắng 6-3 của MU với một cú đúp. Tờ Manchester Evening News đã phân tích màn trình diễn của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

Bình tĩnh và tự tin

Diallo chỉ mất 14 phút để mở tài khoản ở MU. Cầu thủ trẻ này đã cướp bóng từ chân của Billy Koumetio trước khi đối mặt thủ môn và ghi bàn.

Đó là một pha dứt điểm chuẩn như trong sách giáo khoa của Diallo. Anh đối mặt với thủ môn đối phương, chờ đợi thời điểm thích hợp để đưa bóng vào góc xa khung thành. Diallo sau đó hoàn tất cú đúp với bàn thắng trên chấm 11m. Anh đã khiến thủ môn U23 Liverpool bẽ mặt với cú panenka. Có thể nói, tân binh của MU thi đấu rất bình tĩnh và tự tin ở trận ra mắt của mình.

Chú thích ảnh
Diallo gây ấn tượng ở trận ra mắt U23 MU

Khả năng pressing ấn tượng

Tốc độ của Diallo đã được nhiều người nhắc tới khi anh chơi ở Atalanta. Ở trận đấu vừa qua, nhiều người đã tận mắt thấy được tốc độ của chàng cầu thủ trẻ này. HLV Solskjaer có lẽ sẽ rất hài lòng nếu xem lại bàn thắng mở tỉ số của Diallo. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà từ phía sau chạy vọt lên, cướp bóng từ chân của Koumetio rồi lao về phía khung thành. Không có cầu thủ nào khác của Liverpool đuổi kịp được Diallo ở tình huống này.

Ngoài ra, Diallo còn thể hiện khả năng pressing trong một số tình huống khác trong trận.

VIDEO màn trình diễn của Amad Diallo ở trận ra mắt U23 MU: 

Hỗ trợ phòng ngự

Mặc dù là một cầu thủ tấn công nhưng Diallo không nề hà việc phòng ngự. Ở hiệp 1 trận đấu, Diallo còn lùi về hỗ trợ hậu vệ cánh phải, vây ráp các cầu thủ tấn công của Liverpool, qua đó giúp MU thu hồi bóng.

Sự tự tin của Diallo khi cầm bóng còn giúp MU phát động tấn công từ phần sân nhà. Đây là kỹ năng cần thiết đối với những cầu thủ ở Premier League.

Với những điều đã nói trên, HLV Solskjaer có thể sẽ nóng lòng sử dụng Diallo ở đội một của MU.

Chú thích ảnh
Diallo gây ấn tượng ở khả năng thoát pressing, kiến thiết và hỗ trợ phòng ngự

Khả năng kiến thiết

Ở trận đấu vừa qua, Diallo được bố trí đá cánh phải trên hàng công của U23 MU. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã gây khó khăn cho hàng thủ Liverpool mỗi khi anh dâng lên ở đường biên hoặc bó vào trong. Một trong những điều mà Diallo làm rất tốt ở trận đấu này là anh luôn tung ra những đường chuyền hợp lý sau khi di chuyển vào trung lộ.

Với nhiều cầu thủ trẻ khi đá ở vị trí chạy cánh trái kèo (inverted winger), nhiều người sẽ bó vào trong và dứt điểm giống như Arjen Robben. Nhưng trong trận đấu vừa qua, Diallo thường xuyên tung ra những đường chuyền hợp lý cho đồng đội.

Tân binh của MU còn có khả năng thoát pressing rất tốt khi đối mặt với sức ép của cầu thủ đối phương. Việc Diallo di chuyển vào trong còn tạo cơ hội cho hậu vệ cánh Brandon Williams dâng lên hỗ trợ tấn công.

Sẽ là miếng ghép còn thiếu của MU

HLV Solskjaer đã đưa Diallo về MU trong bối cảnh nhà cầm quân người Na Uy cần lựa chọn mới ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Solskjaer đã sử dụng nhiều cầu thủ ở vị trí này nhưng chưa có sự lựa chọn tốt nhất. Mason Greenwood được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đạo cắm hơn là phải đá dạt cánh phải.

“Đó là vị trí ưa thích của Diallo”, HLV Solskjaer phát biểu. “Cậu ấy rất giỏi trong việc tìm kiếm khoảng trống. Diallo có thể bó vào trong cũng như bám biên. Cậu ấy sẽ có thời gian để chứng tỏ tài năng của mình”.

“Chúng tôi đã để Marcus Rashford, Juan Mata, Mason Greenwood, Daniel James và Paul Pogba chơi ở đó. Vì thế chúng tôi có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên khi nhìn vào Diallo, tôi nghĩ rằng cậu ấy phù hợp với vị trí cầu thủ chạy cánh phải”, HLV Solskjaer nói tiếp.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN