TTVH Online

Zidane: 'Không có gì phải xấu hổ khi thua đội hạng 3 cả'

21/01/2021 15:47 GMT+7

HLV Zinedine Zidane khẳng định công việc của ông đã “trở lại bình thường” ngay sau khi Real Madrid bị đội bóng hạng 3 Alcoyano đá bay khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Zinedine Zidane khẳng định công việc của ông đã “trở lại bình thường” ngay sau khi Real Madrid bị đội bóng hạng 3 Alcoyano đá bay khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Kết quả bóng đá 20/1, sáng 21/1: MU ngược dòng, Juventus giành siêu cúp, Real Madrid bị loại sốc

Kết quả bóng đá 20/1, sáng 21/1: MU ngược dòng, Juventus giành siêu cúp, Real Madrid bị loại sốc

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Fulham vs MU, Man City vs Aston Villa. Kết quả bóng đá Siêu cúp Italia: Juventus vs Napoli, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Alcoyano vs Real Madrid. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Kết quả bóng đá ngày 20/1, sáng 21/1.

Cầm bóng đến hơn 70% và dẫn trước từ hiệp một, Real Madrid vẫn để đối thủ đến từ giải hạng 3 Alcoyano ngược dòng loại khỏi vòng 1/16 cúp Nhà vua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 sau 120 phút tranh tài.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Zinedine Zidane nói: “Luôn có những bàn tán bất cứ khi nào chúng tôi thua trận. Tôi nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra. Tôi rất bình tĩnh. Các cầu thủ muốn giành chiến thắng và họ đã cống hiến mọi thứ để biến điều đó thành hiện thực nhưng đôi khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách khác”.

Trong quá khứ, thường không có kết thúc tốt đẹp với các HLV Real Madrid nếu đội bóng có kết quả tệ ở Cúp nhà Vua. Năm 2008, khi Real Madrid bị loại cũng bởi đội bóng hạng 3 là Real Union ở vòng 1/16 đội, HLV Bernd Schuster đã bị sa thải vào cuối mùa. Một năm sau, khi Real Madrid thua Alcorcon, đó là dấu chấm hết cho HLV Manuel Pellegrini.

Zidane đã đưa Real giành 3 danh hiệu Champions League và 2 La Liga trong 2 nhiệm kỳ của ông tại CLB. Nhưng với thất bại cay đắng trước Alcoyano, chẳng gì có thể đảm bảo việc ông sẽ an toàn trên ghế nóng ở Bernabeu.

Chú thích ảnh
Zidane hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua Alcoyano

  

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đã thiết lập một cuộc thăm dò ý kiến của người hâm mộ. Kết quả cho thấy 65% trong số 29.000 phiếu bầu đầu tiên cho rằng tốt nhất Zidane không nên tiếp tục dẫn dắt Real. Marca sau đó đăng tải một bài bình luận chuyên sâu với tiêu đề: “Đây có thể là dấu chấm hết cho Zidane”.

Mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn nếu Atletico Madrid đánh bại Eibar ở trận đấu rạng sáng mai trong khuôn khổ La Liga. Khi đó, khoảng cách giữa Real và Atletico Madrid sẽ bị nới rộng lên 7 điểm.

“Nếu chúng tôi ghi bàn thắng thứ 2 thì mọi chuyện đã khác. Nhưng đó là bóng đá”, Zidane chia sẻ thêm về trận đấu. “Thủ môn của họ đã thực hiện 2-3 pha cứu thua đẹp mắt. Nhưng dù sao tôi phải chịu trách nhiệm”.

Khi được hỏi liệu có bối rối bởi trận thua trước đối thủ yếu không, Zidane đáp: “Không. Chúng tôi được kỳ vọng sẽ chiến thắng bởi họ là đội hạng 3 nhưng những chuyện như thế này có thể xảy ra trong bóng đá. Không có gì phải xấu hổ cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và không để bị phân tâm bởi trận thua này”.

Trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV, Cúp Nhà Vua là mặt trận duy nhất Zidane chưa thể giành chức vô địch, thậm chí là chưa từng vượt qua vòng tứ kết.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN