TTVH Online

Man City: Thủ đã chắc nhưng công vẫn cùn

19/01/2021 19:46 GMT+7

Man City giành liên tiếp 8 chiến thắng trên mọi mặt trận trong chưa đầy 1 tháng nhưng dấu ấn hàng thủ của học lúc này đậm nét hơn hàng công

Man City giành liên tiếp 8 chiến thắng trên mọi mặt trận trong chưa đầy 1 tháng nhưng dấu ấn hàng thủ của học lúc này đậm nét hơn hàng công.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Ngôi đầu của MU lâm nguy

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Ngôi đầu của MU lâm nguy

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bù Ngoại hạng Anh: Leicester vs Chelsea, Fulham vs MU. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Anh.

Man City quay trở lại

Man City đã giành 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Họ đã lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đồng thời, đội bóng của Pep Guardiola đang quay trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch Premier League.

Từ khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng, Man City giờ chỉ còn kém 2 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Nghĩa là, nếu đội chủ sân Etihad giành chiến thắng trước Aston Villa ở trận đấu bù vòng 1, họ sẽ leo lên ngôi đầu bảng với khoảng cách 1 điểm so với MU.

Man City rõ ràng đang đi đúng hướng. Đó có lẽ là lý do vì sao nhiều người vẫn đánh giá cao khả năng vô địch của Man City dù khởi đầu của họ không mấy tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Man City đang quay trở lại cuộc đua vô địch

Sau 17 trận đã đấu, Man City nổi bật nhất ở khả năng phòng ngự. Họ đang là đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League mùa này với chỉ 13 bàn thua. Đội bóng tốt thứ 2 là Aston Villa đã để thua 16 bàn.

Đóng góp to lớn trong thành tích ấn tượng này phải kể tới sự xuất sắc của tân binh Ruben Dias. Mặc dù là tân binh của giải đấu nhưng sự điềm tĩnh cùng khả năng chỉ huy hàng thủ của Dias đã giúp Man City thi đấu chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng của Dias đã giúp John Stones đang trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất trong màu áo Man City. Cầu thủ người Anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn liên tục ghi những bàn thắng quan trọng giúp Man City giành chiến thắng. Trong đó phải nhắc tới pha lập công vào lưới MU tại Bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Chú thích ảnh
Dias và Stones đang thi đấu rất ăn ý với nhau

Mặc dù vậy, vấn đề lo lắng nhất của Man City lúc này lại nằm ở hàng công. Chiến thắng có thể che mờ đi sự vô duyên của các chân sút nhưng điều này chắc chắn không thể kéo dài.

Vấn đề hàng công

HLV Pep Guardiola từng nói ghi bàn là nhiệm vụ của mọi cầu thủ, mọi vị trí nhưng thời điểm này chỉ có hàng thủ và hàng tiền vệ làm tốt theo chỉ thị của ông. Hàng công, với nhiệm vụ hàng đầu là ghi bàn, lại thi đấu kém sắc bén. Những Raheem Sterling hay Gabriel Jesus mùa này có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng không cao. Ngay đến cơ hội ghi bàn trên chấm 11m, Sterling còn đá hỏng.

Chú thích ảnh
Sterling đá hỏng 11m trận gặp Brighton

Thêm nữa, Man City đang thiếu một tiền đạo có khả năng chơi rộng, kéo bóng từ giữa sân giống như Sergio Aguero. Khi tiền đạo người Argentina vắng mặt, Jesus, Sterling hay Mahrez rõ ràng không phải những người có thể đảm nhiệm tốt vai trò này. Thậm chí, trong một số trận đấu Kevin De Bruyne còn đảm nhiệm vai trò số 9 ảo.

Man City hiện đã ghi được 29 bàn thắng. Họ là đội ghi bàn kém nhất trong Top 5 đội dẫn đầu hiện tại. Thành tích trung bình của Man City dưới thời Pep Guardiola sau 17 trận đấu là 45,8 bàn. Nhìn những con số có thể thấy hàng công của Man City mùa này sa sút phong độ nhiều như thế nào. Để đua vô địch, họ cần hàng công ghi bàn đều đặn hơn.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN