TTVH Online

Dịch Covid-19 đến sáng 19/1: Thế giới có hơn 95,97 triệu ca bệnh, hơn 2,04 triệu ca tử vong

19/01/2021 08:15 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 19/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 95,97 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 2,04 triệu người đã tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 19/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 95,97 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 2,04 triệu người đã tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dịch Covid-19: Mexico ghi nhận tuần có số ca tử vong cao nhất 

Dịch Covid-19: Mexico ghi nhận tuần có số ca tử vong cao nhất 

Chính phủ Mexico ngày 17/1 xác nhận trong tuần từ ngày 11-16/1, nước này có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và số tử vong cao nhất từ trước tới nay. 

Số người phục hồi tính đến nay là 68,59 triệu người. Hiện còn 25,33 triệu người đang phải điều trị, trong đó số ca thể nặng cần điều trị tích cực chiếm 0,4%.    

Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao, 130.742 ca và 1.305 ca tử vong. Tính đến nay, tại Mỹ đã có tổng cộng 24,16 triệu ca nhiễm - cao nhất thế giới, tiếp sau là Ấn Độ (10.58 triệu ca), Brazil (8,51 triệu ca), Nga (3.59 triệu ca) và Anh (3,43 triệu ca).    

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ là nước có số ca nhiễm mới thấp nhất trong 5 nước kể trên, 9.975 ca. Trong khi, Brazil ghi nhận 24.139 ca nhiễm mới, Nga ghi nhận 22.857 ca nhiễm mới, và Anh ghi nhận 37.535 ca nhiễm mới.    

Theo Bộ Y tế Pháp, nước này ghi nhận thêm 3.736 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Con số này mặc dù thấp hơn hẳn con số thống kê 16.642 ca nhiễm mới ghi nhận 1 ngày trước đó, song tuần qua lại là tuần Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 24/11 (18.270 ca). Thực tế này làm dấy lên lo ngại quốc gia châu Âu này có thể ban bố lệnh phong tỏa lần 3.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại South Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 15/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Số người nhiễm SARS-CoV-2 phải nhập viện điều trị tại Pháp trong 24 giờ qua đã tiếp tục tăng, lên ngày thứ 9 liên tiếp. Trong 24 giờ qua, Pháp cũng ghi nhận 404 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 70,687 ca - cao thứ 7 thế giới.   

Tại Brazil, chính phủ nước này đã triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 từ 17 giờ chiều 8/1 (giờ địa phương), tức sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu theo yêu cầu của thống đốc các bang.    

Theo kế hoạch tiêm chủng của Brazil, nước này phân phối khoảng 6 triệu liều vaccine, trong đó chính phủ liên bang phân phối 4,6 triệu liều, riêng chính quyền thành phố Sao Paulo - tâm dịch COVID-19, phân phối 1,4 triệu liều. Brazil phân phối vaccine CoronaVac do công ty Sinovac của Trung Quốc phối hợp với Viện Sao Paulo sản xuất sau khi Cơ quan quản lý y tế của Brazil cấp phép khẩn cấp lưu hành vaccine này vào 1 ngày trước đó.    

Chú thích ảnh
Cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện Steve Biko, thủ đô Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Phi Hùng - P/v TTXVN tại Nam Phi

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) châu Phi, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 3,2 triệu ca. Trong đó, Nam Phi là nước trong khu vực chịu ảnh hưởng nhất của dịch bệnh với 1,33 triệu ca. Sự xuất hiện của biến SARS-CoV-2 đã khiến số ca nhiễm mới tại Nam Phi tăng nhanh trong thời gian gần đây.    

Trong bối cảnh đó, Nhóm đặc nhiệm thu mua vaccine châu Phi của CDC (AVATT) gần đây đã công bố sẽ có 270 triệu liều vaccine được cung cấp cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN