TTVH Online

Tái hiện kỷ lục buồn sau 16 năm, bộ ba của Liverpool bị chỉ trích nặng nề

18/01/2021 10:23 GMT+7

Liverpool đã không thể chọc thủng lưới đối thủ 3 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2005 và điều này khiến họ bị các chuyên gia chỉ trích dữ dội.

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã không thể chọc thủng lưới đối thủ 3 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2005 và điều này khiến họ bị các chuyên gia chỉ trích dữ dội.

Video clip highlights trận Liverpool vs MU

Video clip highlights trận Liverpool vs MU

Video Liverpool 0-0 MU. Video clip highlights trận Liverpool vs MU. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả MU đấu với Liverpool. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19:

* Liverpool 0-0 MU 

Video clip: https://youtu.be/0wFufy4BoIM

* Man City 4-0 Crystal Palace 

Video clip: https://youtu.be/PaZjRN9PjLA

* 03h00 ngày 19/1 Arsenal vs Newcastle

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí sau khi để MU cầm hòa với tỷ số 0-0 trên sân Anfield. Đây là màn trình diễn hết sức thất vọng của thầy trò HLV Juergen Klopp vì Liverpool là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hàng công lại tỏ ra rất cùn.

Roberto Firmino là người có nhiều cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp 1. Tuy nhiên, cầu thủ này lại có một cú dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi ra ngoài và một cú sút khác đúng ngay vị trí của De Gea.

Chuyên gia Graeme Souness đã nhấn mạnh bộ ba tấn công của Liverpool chính là lý do khiến họ tịt ngòi và tái hiện thành tích buồn ngày hôm nay.

Cựu đội trưởng và huấn luyện viên của Liverpool nói với Sky Sports: “Nhìn vào Liverpool với tư cách một CĐV, tôi thấy hàng công của họ đã đi sai hướng. Không có sự nhiệt huyết, không có khoảnh khắc nào đặc biệt từ họ”.

“Firmino không tham gia nhiều vào trận đấu. Salah đã không vượt qua Shaw dù chỉ một lần. De Gea đã không phải có nhiều pha cứu thua. Liverpool hừng hực khí thế nhưng chẳng có gì đặc biệt”.

“Không ai vượt qua được các hậu vệ, đó là điều đã xảy ra hôm nay. Salah đã có một trận đấu rất yên tĩnh”.

Chú thích ảnh
Huyền thoại chê bai các tiền đạo của Liverpool

Cùng ngồi bình luận với Souness, huyền thoại MU Roy Keane cũng đồng tình: “Bạn không thể nói Liverpool đang chơi tệ nhưng họ đã mất đi sự sáng tạo”.

Khi Liverpool chùn bước trước khung thành, MU đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng may mắn là Alisson Becker đã có hai pha cứu thua rất xuất sắc trước Bruno Fernandes và Paul Pogba.

Một khía cạnh tích cực của Liverpool là hàng thủ của họ đã giữ sạch lưới dù các tiền vệ như Jordan Henderson và Fabinho phải chơi ở vị trí trung vệ.

Souness cho rằng sự thiếu sắc bén của Liverpool có thể là do danh sách chấn thương ngày càng tăng. Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Souness nói thêm: “Tôi nghĩ đó là một đội hình tạm thời và họ đã làm rất tốt”.

“Ở khu trung tuyến, họ đã phải sử dụng Shaqiri, một người không ra sân nhiều. Thiago thì đã mờ nhạt và đó là khi MU bắt đầu lấn lướt Liverpool”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN