TTVH Online

Việt Nam, thiên đường của bóng đá thế giới

12/01/2021 06:38 GMT+7

Trong thời điểm diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phức tạp ở nhiều quốc gia thì việc tổ chức một trận đấu kịch tính, thu hút tới 5.000 khán giả như trận tranh Siêu Cúp QG 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC của Việt Nam khiến bạn bè nhiều nước trong khu vực và châu lục phải cực kỳ nể phục.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời điểm diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phức tạp ở nhiều quốc gia thì việc tổ chức một trận đấu kịch tính, thu hút tới 5.000 khán giả như trận tranh Siêu Cúp QG 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC của Việt Nam khiến bạn bè nhiều nước trong khu vực và châu lục phải cực kỳ nể phục.

VFF sẵn sàng nếu trận Malaysia gặp Việt Nam 'có biến' vì Covid-19

VFF sẵn sàng nếu trận Malaysia gặp Việt Nam 'có biến' vì Covid-19

Đội bóng PJ City FC của Malaysia vừa xác nhận 6 cầu thủ cùng 3 thành viên BHL có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Hình ảnh CĐV xếp hàng dài, chờ mua vé xem trận đấu giữa Viettel và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy cuối tuần qua không chỉ xuất hiện trên các trang báo của Việt Nam còn còn dày đặc ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Thậm chí, một số trang báo thể thao hàng đầu của Thái Lan như SiamSport, SMM Sport, BallThai hay Thairath…còn cập nhật liên tục thông tin về trận đấu mở đầu mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam, từ chuyện bán vé, số lượng CĐV được vào sân cho đến kết quả, diễn biến trước trong và sau cuộc đối đầu giữa Viettel và Hà Nội.

Thông tin về trận Siêu Cúp QG của bóng đá Việt Nam trên báo Thái Lan nhiều chẳng kém những bài viết liên quan đến HAGL và HLV Kiatisuk, kể từ ngày Zico Thái nhận lời trở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL hay chuyện Văn Lâm được Cerezo Osaka, Dynamo Moscow, Sporting Braga quan tâm.

Trong bối cảnh Thai League đang phải tạm dừng sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, giải Indonesia cũng dừng sau 3 vòng đấu, giải đấu hàng đầu Malaysia thì kết thúc sớm còn đội tuyển quốc gia không thể tập trung suốt 1 năm trời vì dịch Covid-19 thì việc các hoạt động bóng đá tại Việt Nam vẫn được tổ chức thường xuyên, có trật tự và được kiểm soát nghiêm ngặt cả về công tác an ninh, an toàn lẫn đề phòng dịch bệnh đương nhiên khiến không chỉ truyền thông, người hâm mộ mà chính những người làm nghề ngưỡng mộ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Siêu Cup QG, Quả bóng Vàng Việt Nam, V League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu V League
Việc các cầu thủ Việt Nam được thi đấu trên sân có hàng nghìn khán giả chứng kiến là mơ ước của nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia Rajagopal, “người quen” với bóng đá Việt Nam vừa mới đây đã chuyển sang làm công tác huấn luyện tại Brunei, ngạc nhiên: “Tổ chức một trận đấu như vậy với hàng nghìn khán giả là ước mơ của mọi quốc gia trên thế giới. Tôi thực sự ngưỡng mộ Việt Nam!".

Để có được điều kỳ diệu đó tất nhiên phải ghi nhận nỗ lực, sự cố gắng của rất nhiều người nhưng công bằng mà nói, điều trước tiên là do công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam khá tốt. Nhờ thế, các hoạt động kinh tế, xã hội trong đó có bóng đá vẫn được phép diễn ra bình thường, dù quy mô, sức hút không thể bằng với tổ chức trong thời điểm không có dịch bệnh.

Tổ chức thi đấu bóng đá khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có các diễn biến khó lường là một thách thức không hề nhỏ nhưng một khi có được sự cẩn trọng, tập trung và tuân thủ mọi nguyên tắc về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch thì đó vẫn là điều hoàn toàn có thể, không những thế, đó còn là minh chứng cho việc các hoạt động xã hội như bóng đá vẫn diễn ra và không bị “đóng băng” vì Covid-19.

Mùa giải 2021 chỉ vừa mới bắt đầu với trận tranh Siêu Cúp QG giữa Hà Nội và Viettel, cuối tuần này, khi V-League bước vào vòng đấu đầu tiên, không khí bóng đá tại Việt Nam mới thật sự trở nên sôi động. Từ tiền đề những gì đã làm được trong mùa giải 2020 và mới đây là ở trận Siêu Cúp QG, chắc chắn, bóng đá Việt Nam sẽ lại trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới, được không ít người ví như “thiên đường bóng đá” trong mùa dịch.

Trong khi rất nhiều quốc gia dừng các hoạt động thể thao, gồm cả bóng đá, hoặc nếu có tổ chức nhưng vẫn duy trì đóng cửa sân thì việc mỗi trận đấu V-League của bóng đá Việt Nam thu hút vài nghìn hoặc hàng vạn khán giả thực sự là điều đáng mơ ước.

Nhưng không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan và yêu cầu vừa thi đấu vừa phòng chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là cách duy nhất để Việt Nam trở thành thiên đường bóng đá thế giới đúng nghĩa nhất trong thời điểm hiện nay.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN