TTVH Online

Chelsea: Lampard dưới giá treo cổ

11/01/2021 06:55 GMT+7

Chelsea từng phũ phàng chia tay với Frank Lampard năm 2014 khi ông là một cầu thủ, dù cống hiến rất nhiều cho CLB. Vì thế, chẳng điều gì đủ sức đảm bảo đội chủ sân Stamford Bridge không làm như vậy lần nữa với ông trên cương vị huấn luyện viên.

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea từng phũ phàng chia tay với Frank Lampard năm 2014 khi ông là một cầu thủ, dù cống hiến rất nhiều cho CLB. Vì thế, chẳng điều gì đủ sức đảm bảo đội chủ sân Stamford Bridge không làm như vậy lần nữa với ông trên cương vị huấn luyện viên.

Video clip bàn thắng trận Chelsea 4-0 Morecambe

Video clip bàn thắng trận Chelsea 4-0 Morecambe

Chelsea. Video Chelsea 4-0 Morecambe. Video clip bàn thắng trận Chelsea 4-0 Morecambe. Kết quả vòng 3 FA Cup. Kết quả Chelsea đấu với Morecambe. Kết quả bóng đá Anh

Sau chiến thắng 3-1 trước Leeds hôm 6/12, Chelsea đã tạm chiếm ngôi đầu bảng Premier League khi hơn Tottenham và Liverpool 1 điểm. Kể từ sau đó, đội bóng của Frank Lampard chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất tại Premier League.

Thời khắc định mệnh của Lampard

Thành tích đó đã kéo Chelsea xuống vị trí thứ 9 với 26 điểm, kém hai đội đầu bảng Liverpool và MU 7 điểm. Khoảng cách thậm chí sẽ lên tới 10 điểm nếu đội bóng của HLV Ole Solskjaer giành chiến thắng trong trận đấu bù với Burnley.

Bản thân HLV người Anh cũng hiểu áp lực mình đang gặp phải. Đồng thời, ông cũng hiểu những cống hiến của bản thân dành cho Chelsea không đủ để giúp ông tại vị lâu nếu thành tích của đội bóng không được như kỳ vọng.

"Tôi từng thi đấu cho CLB trong 13 năm, nhưng vẫn phải ra đi khi CLB muốn tập trung vào những điều khác. Tôi hiểu bóng đá vận hành như thế nào. Tôi hiểu những yêu cầu và cả sự kỳ vọng. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào công việc hiện tại. Tôi không thể kiểm soát mọi thứ và cũng không muốn phải dựa vào hào quang trong quá khứ khi còn thi đấu cho Chelsea", HLV Lampard chia sẻ trước trận đấu với Morecambe tại vòng 3 FA Cup.

CĐV của Arsenal và MU từng có khoảng thời gian mệt mỏi với những HLV “công thần” của họ như Mikel Arteta và Ole Solskjaer. Tuy nhiên, ở những thời điểm quan trọng, những vị chiến lược gia này đều tận dụng tốt cơ hội để thể hiện khả năng và đưa CLB quay trở lại. Chẳng hạn như với Mikel Arteta, họ thi đấu bết bát ở nửa đầu mùa giải này, nhưng nên nhớ rằng Arsenal trước đó đã giành chức vô địch FA Cup và Community Shield. Triết lý của HLV Arteta rõ ràng có hiệu quả. Vấn đề của ông chỉ là con người tại Arsenal chưa phù hợp.

Trong khi đó, câu chuyện của MU lúc này còn tốt hơn thế. Khởi đầu với 2 thất bại trong 3 trận đầu tiên, “Quỷ đỏ” lúc này lại đang bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool dù đá ít hơn 1 trận. Việc bị loại khỏi Champions League dường như đã giúp Solskjaer trưởng thành hơn và giúp Man United đang thăng hoa trong giai đoạn này.

Chelsea. Video Chelsea 4-0 Morecambe. Lampard dưới giá treo cổ. Kết quả cúp FA

Rạng sáng 16/1, Chelsea sẽ làm khách trên sân của Fulham trong trận đấu sớm của vòng 19 Premier League. Đây sẽ là trận đấu mang yếu tố quyết định đối với Frank Lampard. Thêm một thất bại, những sự bảo vệ và ủng hộ từ phía Ban lãnh đạo Chelsea đối với chiến lược gia Anh có lẽ sẽ không còn nhiều nữa. Bên ngoài đang có rất nhiều HLV tiềm năng và giàu kinh nghiệm sẵn sàng thay thế Frank Lampard bất cứ lúc nào.

Vấn đề của Lampard

Mùa Hè 2020, Chelsea đã chi hơn 200 triệu bảng để Frank Lampard xây dựng đội hình. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Stamford Bridge không phải vấn đề con người. Nổi bật nhất lúc này là chiến thuật.

Frank Lampard không phải HLV linh hoạt về chiến thuật. Những sự lựa chọn trên hàng công của ông thường dễ dàng đoán định phương hướng tấn công trực diện (với Tammy Abraham) hay bóng bổng (với Olivier Giroud). Điều này không chỉ giúp đối thủ có sẵn phương án phòng ngự mà còn sẽ gặp hạn chế về mặt phong độ. Khi cầu thủ của Chelsea thăng hoa, họ có thể ghi bàn ở mọi tình huống. Nếu không, họ sẽ chẳng thể làm gì.

Ngoài ra còn cần phải nhắc tới việc lựa chọn nhân sự của Frank Lampard. Đáng nói nhất là trường hợp của Mason Mount. Cầu thủ người Anh từ mùa giải trước đã thể hiện bản thân chỉ phù hợp với vai trò số 10, bởi khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh rất kém. Thế nhưng, HLV Lampard luôn muốn xây dựng Mount theo hướng “truyền nhân” của mình với vị trí số 8. Sự gượng ép này khiến Mount không bộc lộ hết khả năng tấn công của mình, đồng thời khiến tuyến giữa của Chelsea lộ quá nhiều khoảng trống. Những đối thủ mạnh như Arsenal và Man City, họ đã tận dụng triệt để khoảng trống này để xuyên phá Chelsea.

Frank Lampard có trong tay những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Đức như Kai Havertz hay Timo Werner, nhưng ông vẫn loay hoay chưa tìm ra vị trí thích hợp cho hai cầu thủ này. Vấn đề nằm ở chỗ Frank Lampard bị hạn chế về mặt linh hoạt chiến thuật và bảo thủ trong cách dùng người. Nói một cách vui vẻ, Frank Lampard là vấn đề của chính bản thân ông.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN