TTVH Online

Các ca mắc biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại nhiều bang của nước Mỹ

09/01/2021 21:20 GMT+7

Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 9/1 cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã lây lan đến ít nhất 8 bang ở Mỹ. Biến thể này được ghi nhận lần đầu tiên ở Anh vào cuối năm 2020 và có nguy cơ lây nhiễm cao hơn từ 40 đến 70% so với các biến thể từng xuất hiện trước đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 9/1 cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã lây lan đến ít nhất 8 bang ở Mỹ. Biến thể này được ghi nhận lần đầu tiên ở Anh vào cuối năm 2020 và có nguy cơ lây nhiễm cao hơn từ 40 đến 70% so với các biến thể từng xuất hiện trước đó.

Giới chuyên gia nhận định cứ 50 người Mỹ có 1 người nhiễm Covid-19 ở nhiều nơi

Giới chuyên gia nhận định cứ 50 người Mỹ có 1 người nhiễm Covid-19 ở nhiều nơi

Nhiều vùng trên nước Mỹ cứ 50 người thì có một người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang phải vật lộn với đại dịch và chủng virus mới đã lan ra 8 bang gồm Colorado, Texas, Pennsylvania, Connecticut, California, Florida, New York, và Georgia.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh nước Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/1 cho thấy biến thể này - được báo cáo lần đầu tiên ở Mỹ vào tuần trước - đã được phát hiện tại 8 bang, trong đó California và Florida là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, các bang Colorado, Texas, New York, Georgia, Connecticut và Pennsylvania cũng "góp mặt" trong danh sách 63 trường hợp bệnh nhân mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Newsweek ngày 6/1, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm - ông Anthony Fauci đã cảnh báo rằng: "Loại biến thể này có thể đã lây lan trên diện rộng tại Mỹ, rộng hơn so với những gì chúng ta đã phát hiện. Tôi chắc chắn biến thể này đã có mặt tại đây (nước Mỹ), chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra nó. Và tôi tin chắc rằng nếu biến thể này xuất hiện ở những nơi như California, New York và Colorado thì nó sẽ sớm có mặt ở một số bang khác nữa".

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở New York, Mỹ, ngày 8/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Sự lây lan của hai biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh và tại Nam Phi đã làm dấy lên lo ngại về việc những biến thể này xuất hiện ở Mỹ. Tuy nhiên, cho tới ngày 8/1, giới chức Mỹ vẫn phủ nhận những thông tin cho rằng nước này đã phát hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm một trong số những biến thể virus SARS-CoV-2 nêu trên.

Người phát ngôn của CDC - ông Jason McDonald cho biết: "Các nhà nghiên cứu đã theo dõi các chuỗi lây lan tại Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó bao gồm 5.700 mẫu bệnh phẩm được thu thập trong tháng 11 và tháng 12 (năm 2020). Cho đến nay, cả các nhà nghiên cứu và nhà phân tích tại CDC đều không thấy sự xuất hiện của một biến thể cụ thể nào ở Mỹ như người ta đã từng phát hiện chúng ở Vương quốc Anh hoặc ở Nam Phi".

Theo số liệu thống kê của trường Đại học John Hopkins, trong vòng 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận gần 290.000 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trước đó, trong ngày 7/1, nước này cũng đã ghi nhận con số cao kỷ lục về số ca tử vong do COVID-19 trong vòng một ngày - gần 4.000 trường hợp.

                    Thanh Phương - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN