TTVH Online

Khi nhà vô địch sumo cũng mắc Covid-19

10/01/2021 08:58 GMT+7

Hakuho Sho, một trong những đô vật sumo hàng đầu của Nhật Bản đã mắc virus corona và sự kiện này đang làm dấy lên những lo ngại trong bối cảnh làn sóng nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại tại quốc gia Đông Á.

Hakuho Sho, một trong những đô vật sumo hàng đầu của Nhật Bản đã mắc virus corona và sự kiện này đang làm dấy lên những lo ngại trong bối cảnh làn sóng nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại tại quốc gia Đông Á.

Võ sĩ sumo đầu tiên tử vong vì Covid-19

Võ sĩ sumo đầu tiên tử vong vì Covid-19

Võ sĩ Shobushi, 28 tuổi, được thông báo đã tử vong sau gần 1 tháng điều trị vì nhiễm virus corona. Anh là võ sĩ sumo đầu tiên của Nhật Bản qua đời sau khi nhiễm virus quái ác.

Cristiano Ronaldo có lẽ là vận động viên nổi tiếng nhất cho kết quả dương tính với virus corona. Thế nhưng, một trường hợp có thể được xem là vận động viên có ảnh hưởng nhất mắc Covid-19 đó là Hakuho, người vừa nhận được tin xấu này hôm thứ Ba vừa qua.

Nguy cơ đối với sumo

Hakuho là một trong những đô vật sumo hàng đầu của Nhật Bản, nếu không muốn nói là người xuất sắc nhất trong môn thể thao cổ xưa của Nhật Bản. Ở tuổi 35, anh đã 6 lần vô địch giải đấu hàng đầu hằng năm với kỷ lục 44 trận thắng, vượt xa mốc 32 trận do nhà vô địch thời đại trước đó, Taiho, thiết lập vào những năm 1960 và 1970.

Trong một tuyên bố do Hiệp hội sumo của Nhật Bản đưa ra, Hakuho cho biết anh đã thực hiện kiểm tra virus corona vào Chủ nhật sau khi nhận thấy mình bị viêm mũi. Anh được kì vọng sẽ trở lại ở giải đấu đầu tiên trong năm, dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật này, sau khi bỏ lỡ hai giải trước vì chấn thương đầu gối.

Giờ thì Hakuho sẽ vắng mặt một lần nữa - nếu sự kiện diễn ra. Bởi lo ngại trước số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, chính phủ Nhật Bản hồi đầu tuần cho biết họ đang xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng ở Tokyo.

Với môn sumo, đây là môi trường đặc biệt để truyền virus do các động tác liên quan đến tiếp xúc cơ thể gần gũi và mặt đối mặt. Ngoài ra, các đô vật sumo tập luyện và thường sống cùng nhau trong các trại huấn luyện nhỏ, được gọi là heya. Vì thế, các quan chức Nhật Bản hôm thứ Ba cho biết số bạn tập của Hakuho sẽ được xét nghiệm. Việc theo dõi tiếp xúc có thể sẽ dẫn đến các giai đoạn cách li đối với một số đô vật và huấn luyện viên khác, ngay cả khi không còn trường hợp dương tính nào nữa.

Chú thích ảnh
Hakuho Sho đã mắc Covid-19

Nên nói thêm là tuần trước, một trường hợp mắc virus corona đã được tìm thấy tại một heya khác liên quan đến khoảng một chục đô vật và nhân viên hỗ trợ, cũng như một trọng tài cũng cho kết quả dương tính. Trước đó thì một đô vật sumo hạng 4, Shobushi Kanji, đã chết vì các biến chứng của virus hồi tháng 5 ở tuổi 28.

Một trong sáu giải đấu sumo hàng đầu đã bị hủy bỏ vào năm ngoái, nhưng các giải khác vẫn tiếp tục, trong một số trường hợp có ít khán giả hơn và không có nghi lễ truyền thống trao một gáo nước từ đô vật chiến thắng cho đô vật tiếp theo.

Sau cùng thì sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm Covid-19 trong thời gian gần đây đã cảnh báo nhiều quan chức Nhật Bản, những người đang xem xét tình trạng khẩn cấp ở Tokyo lần đầu tiên kể từ tháng 4, và dẫn đến những hạn chế mới ở thủ đô. Thứ Hai vừa qua, Nhật Bản đã yêu cầu các nhà hàng và quán bar đóng cửa trước 8 giờ tối để ngăn chặn sự lây lan thêm của virus.

Nhật Bản lo lắng

Tokyo ghi nhận con số kỉ lục 1.337 trường hợp trong một ngày vào tuần trước và chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân hạn chế tất cả các hoạt động không cần thiết vào ban đêm. Các công ty cũng được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc tại nhà, và các trường đại học đã được yêu cầu chuyển các lớp học sang học trực tuyến.

Trên toàn Nhật Bản đã có hơn 240.000 trường hợp mắc và hơn 3.500 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona, cũng như một số ngày lập kỉ lục về ca mắc trong những tuần gần đây. Tháng 12/2020, sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên của đất nước liên quan đến biến thể dễ lây lan hơn của virus corona lần đầu tiên xuất hiện ở Anh, chính phủ Nhật Bản đã cho đóng cửa biên giới đối với du khách nước ngoài.

“Chúng ta nên thấy rằng tình hình lây nhiễm đang ở một giai đoạn hoàn toàn khác”, Thống đốc Tokyo, Yuriko Koike, cho biết vào thời điểm đó.

Làn sóng lây nhiễm mới là một diễn biến đáng ngại chỉ vài tháng trước khi Thế vận hội Tokyo 2020 được tổ chức, vốn đã bị hoãn lại vào thời điểm cao trào của đại dịch năm ngoái. Các quan chức Olympic quốc tế và Nhật Bản thì tiếp tục nhấn mạnh rằng Thế vận hội, hiện dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 7, sẽ diễn ra theo kế hoạch vào mùa hè này.

Quay trở lại với sumo. Môn thể thao này không có trong chương trình Olympic, nhưng đây là môn thể thao quốc gia của Nhật Bản, với truyền thống hàng trăm năm. Dĩ nhiên, trong những năm gần đây, nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Mông Cổ như Hakuho, đã thống trị các giải. Các giải đấu hàng đầu của nó cũng bắt đầu thu hút nhiều người hâm mộ nước ngoài hơn, trong đó có cả Tổng thống Mỹ là Donald Trump, người từng trao cúp tại một sự kiện vào năm 2019.

Kể từ năm 1958, sáu giải đấu Grand Sumo (honbasho) đã được tổ chức mỗi năm: Ba giải tại Hội trường Sumo (hay Ryogoku Kokugikan) ở Ryogoku, Tokyo (tháng 1, tháng 5 và tháng 9), và một giải đấu ở Osaka (tháng 3), Nagoya (tháng 7) và Fukuoka (tháng 11). Mỗi giải đấu bắt đầu vào Chủ nhật và diễn ra trong 15 ngày, cũng kết thúc vào Chủ nhật. Mỗi đô vật trong hai hạng hàng đầu (sekitori) có một trận đấu mỗi ngày, trong khi các đô vật hạng thấp hơn thi đấu bảy trận, cứ hai ngày một trận.

Sáu hạng trong sumo là: makuuchi (tối đa 42 đô vật), juryo (cố định ở 28 đô vật), makushita (cố định với 120 đô vật), sandanme (cố định ở 200 đô vật), jonidan (khoảng 200 đô vật), và jonokuchi (khoảng 200 đô vật). Các đô vật mới gia nhập sumo từ hạng jonokuchi thấp nhất và, với khả năng cho phép, thi đấu tăng dần lên đến hạng trên cùng. Một khác biệt rộng lớn trong thế giới sumo tồn tại giữa các đô vật ở hai hạng thi đấu hàng đầu được gọi chung là sekitori và những đô vật trong bốn hạng thấp hơn, thường được gọi là rikishi - thuật ngữ chung chung hơn. Các cấp bậc này nhận được các mức tiền lương, đặc quyền và danh tiếng khác nhau.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN