TTVH Online

Giải 'Grammy Hàn Quốc' Golden Disc: Cuộc đua BTS, Blackpink

06/01/2021 07:15 GMT+7

Sắp tới, lễ trao giải thưởng âm nhạc Golden Disc (Đĩa Vàng) của Hàn Quốc sẽ chính thức được diễn ra trong sự mong đợi của người hâm mộ. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban tổ chức (BTC) đã quyết định thay đổi hình thức tổ chức. Song, đây cũng là năm trao giải đầy kỳ vọng và đáng nhớ với hai từ “kỷ lục”.

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, lễ trao giải thưởng âm nhạc Golden Disc (Đĩa Vàng) của Hàn Quốc sẽ chính thức được diễn ra trong sự mong đợi của người hâm mộ. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban tổ chức (BTC) đã quyết định thay đổi hình thức tổ chức. Song, đây cũng là năm trao giải đầy kỳ vọng và đáng nhớ với hai từ “kỷ lục”.

'Map Of The Soul: Persona' của BTS nhận Đĩa Vàng tại Anh

'Map Of The Soul: Persona' của BTS nhận Đĩa Vàng tại Anh

Map Of The Soul: Persona tiếp tục trở thành album thứ 2 của BTS đạt chứng nhận Đĩa Vàng tại Anh!

Cụ thể, lễ trao giải Đĩa Vàng lần thứ 35 sẽ được tổ chức online (trực tuyến) không có khán giả vào 13h50 (theo giờ Việt Nam) trong cả 2 ngày 9 và 10/1.

Hướng tới một giải thưởng “công bằng và chất lượng”

Giải thưởng Đĩa Vàng lần đầu tổ chức vào năm 1986, được trao thường niên bởi Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cho những thành tựu nổi bật của nước nhà.Với lịch sử 35 năm, hiện Đĩa Vàng là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất, thậm chí còn được mệnh danh là Grammy của Hàn Quốc.

Năm nay, BTC đã phải chuyển sang hình thức tổ chức trực tuyến với các màn trình diễn được ghi hình sẵn để bảo vệ khán giả cũng như các nghệ sĩ. “Lễ trao giải Đĩa Vàng 2021 sẽ được tổ chức riêng tư, không giống như những năm trước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Màn thảm đỏ cũng không được tổ chức ở nơi công cộng để tránh việc tập trung đông người, hy vọng nhận được sự thông cảm từ quý khán giả... Chúng tôi vẫn sẽ gửi tới khán giả toàn bộ ảnh sự kiện và ảnh thảm đỏ ngay sau khi kết thúc ngày đầu và ngày thứ 2” - BTC viết trong một thông báo.

Chú thích ảnh
Blackpink quảng bá “The Album”

Bên cạnh đó, BTC cũng cho biết đã có một điềuthay đổi về quy trình chấm giải. Không như thường niên, giải thưởng chính của Đĩa Vàng sẽ được chấm theo tỉ lệ 60/40 (trước kia là 70/30). Trong đó, 60% phụ thuộc vào doanh số tiêu thụ của album và ca khúc được đề cử, còn lại 40% là đánh giá từ nhóm chuyên gia (50 người gồmchuyên gia âm nhạc, phóng viên, nhà sản xuất, nhà phê bình văn hóa đại chúng và BTC Đĩa Vàng).

“Giải thưởng Đĩa Vàng đặt sự công bằng lên hàng đầu. Chúng tôi tự hào về sự công bằng và minh bạch trong quá trình bầu chọn tác phẩm và nghệ sĩ chiến thắng” - BTC cho biết - “Đĩa Vàng đã tăng giá trị và sức nặng của giải thưởng bằng cách loại trừ tỷ lệ bình chọn trực tuyến khỏi các tiêu chí đánh giá, để các giải thưởng chính có sự khác biệt với giải thưởng phụ”.

Chú thích ảnh
BTS nhận giải Daesang tại Golden Disc 2020

Được biết, có tổng cộng 4 hạng mục giải thưởng chính gồm Album của năm (Daesang), Ca khúc của năm (Daesang), Album của năm (Bonsang) và Ca khúc của năm (Bonsang). Thông thường, có tới 10 nghệ sĩ nhận được giải Bonsang và danh hiệu Daesang sẽ được trao cho người có thành tích cao nhất trong số đó. Các giải thưởng phụ gồm Tân binh của năm,Giải thưởng đặc biệt và Giải bình chọn phổ biến...

BTS được kỳ vọng sẽ vượt kỷ lục của EXO

Để giành được đề cử tại Đĩa Vàng, album và ca khúc phải được phát hành trong khoảng từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020. Các album chỉ hợp lệ khi có ít nhất 6 bài hát (không tính intro và outro); nhạc phim và ca khúc dự án từ các chương trình truyền hình cũngbị loại. Tuy nhiên, dữ liệu tiêu thụ nhạc số và album vật lý đến giữa tháng 12/2020 vẫn được tính.

Chú thích ảnh
Golden Disc 2021 sẽ phát sóng trên JTBC và phát trực tuyến trên ứng dụng U+ Idol Live

Lễ trao giải Đĩa Vàng lần thứ 35 đề cử 30 nghệ sĩ chomỗihạng mục album và ca khúc. Đề cử ở hạng mục chínhxuất hiện nhiều nhóm nhạc đình đám như BTS, Blackpink, EXO, GOT7, ITZY, Twice, Red Velvet, Seventeen, Mamamoo, TXT... Ngoài ra cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ solo như Suho, Taemin, Wonho, Kang Daniel hay IU...

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng đây là cuộc “chạy đua” của riêng BTS và Blackpink bởi những thành công đáng kinh ngạc trong năm qua của cả hai nhóm nhạc này. Dù vậy, nhóm nhạc nam nhà Big Hit Entertainment đang có ưu thế hơn nhờ doanh số bán album vượt trội. Cụ thể, BTS được để cử với album Map Of The Soul: 7 và Blackpink được để cử với The Album.

Chú thích ảnh
BTS tại họp báo ra mắt album “Map Of The Soul: 7”

Tại Hàn Quốc, tính đến hết tháng 11/2020, album Map Of The Soul: 7đã bán được hơn 4,34 triệu bản. Trong khi đó, The Album của Blackpink mới chỉ đạt được hơn1,22 triệu bản. Do doanh số tiêu thụ chiếm tới 60% cơ hội chiến thắng nên BTS đang có cơ hội chiến thắng cao hơn Blackpink. Nếu chiến thắng, BTS sẽ vượt qua kỷ lục lâu năm của nhóm nhạc nam EXO. Hiện EXO đang giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp giành Album của năm (Daesang) - từ năm 2013 đến năm 2016; song BTS cũng đang giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp giành giải thưởng danh giá này, từ 2017 đến 2020.

Ở hạng mục Tân binh của năm có tới 11 nghệ sĩ giành được đề cử gồm: Cravity, Drippin, Enhypen, H&D, Kim Ho Joong, Lee Eun Sang, MCND, Sin Ye Young, TOO, Treasure và WEi. Đáng chú ý rằng, trong số tân binh kể trên không có sự xuất hiện của nhóm nhạc nữ nào.

Buổi lễ tổ chức vào ngày 9/1 sẽ do Park So Dam và Lee Seung Gi dẫn chương trình; ngày 10/1 sẽ do Lee Da Hee và Sung Si Kyung dẫn chương trình. Ngày đầu tiên sẽ trao giải thưởng cho ca khúc và ngày thứ hai sẽ trao giải cho album.

Một số đề cử chính tại Golden Disc 2021

Đề cử Ca khúc của năm: Apink –Dumhdurum; Baek Ji Young - No Love, No Heartbreak; Blackpink- How You Like That; BOL4 - Leo (với Baekhyun); BTS –Dynamite; Davichi – Dear; Hwang In Wook - Sad Drinking

Đề cử Album của năm: AB6IX –Vivid; Baekhyun –Delight; Blackpink – The Album; BTS -Map Of The Soul: 7; EXO –Obsession…

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN