TTVH Online

Carragher chỉ ra nguyên nhân khiến Liverpool không thể vô địch Premier League

05/01/2021 15:05 GMT+7

Cựu thủ quân Jamie Carragher của Liverpool khẳng định đội chủ sân Anfield sẽ không đủ sức cạnh tranh vô địch mùa này nếu không mua trung vệ mới

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu thủ quân Jamie Carragher của Liverpool khẳng định đội chủ sân Anfield sẽ không đủ sức cạnh tranh vô địch mùa này nếu không mua trung vệ mới.

Chuyển nhượng 5/1: MU chưa vội mua Caicedo. Real Madrid chi 100 triệu mua Salah

Chuyển nhượng 5/1: MU chưa vội mua Caicedo. Real Madrid chi 100 triệu mua Salah

Chuyển nhượng 5/1: MU chưa vội mua Moises Caicedo. Real Madrid chi 100 triệu bảng cho Mohamed Salah của Liverpool. Tottenham muốn có tiền vệ của Leicester. Tin tức chuyển nhượng bóng đá hôm nay.

Liverpool chịu thất bại 0-1 trong chuyến hành quân tới sân St Mary của Southampton ở trận đấu vòng 17 Premier League. Điều này khiến Liverpool vẫn chỉ có 33 điểm bằng với MU nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Cựu thủ quân Jamie Carragher của Liverpool cảnh báo đội bóng của HLV Juergen Klopp nếu không chiêu mộ sớm một trung vệ thực thụ, họ sẽ không thể cạnh tranh vô địch. Trong trận đấu với Southampton, The Kop sử dụng bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ Jordan Henderson - Fabinho.

"Tôi không thấy khả năng vô địch của Liverpool, trừ khi CLB mua một trung vệ mới. Tôi từng nói điều này sau khi Van Dijk gặp chấn thương ở trận đấu với Everton.", Carragher bình luận trên Sky Sports.

Liverpool, Southampton-Liverpool, BXH ngoại hạng Anh, kết quả Southampton 1-0 Liverpool, MU, kết quả bóng đá Anh, BXH Anh, bóng đá Anh, Premier League
Henderson (trái) chơi tốt nhưng chưa đủ

"Việc để Henderson chơi trung vệ chẳng đem lại lợi ích gì cho hai cầu thủ trên ghế dự bị, Rhys Williams và Nathaniel Phillips. Hơn nữa, Liverpool cũng không thể tự tin thi đấu khi hai tiền vệ phải đá ở vị trí đó. Henderson đã thi đấu tốt nhưng đó không phải vị trí của cậu ấy. Henderson không phải trung vệ", Carragher thẳng thắn chỉ trích cách sử dụng cầu thủ của Liverpool.

Hiện tại, các trung vệ chính của Liverpool đều đang phải điều trị chấn thương dài hạn. Van Dijk và Joe Gomez vẫn chưa xác định thời gian trở lại. Trong khi đó, Joel Matip dự kiến phải mất 5 tuần nữa mới bình phục chấn thương.

Dẫu vậy, Jamie Carragher tin rằng vấn đề chính của Liverpool lúc này nằm ở hàng công. Các tiền đạo của The Kop đã mất đi sự sắc bén khiến họ không thể tung đòn kết liễu đối thủ.

Liverpool, Southampton-Liverpool, BXH ngoại hạng Anh, kết quả Southampton 1-0 Liverpool, MU, kết quả bóng đá Anh, BXH Anh, bóng đá Anh, Premier League
Liverpool bị gỡ hòa ở cuổi trận gặp West Brom dù mở tỷ số trước từ phút thứ 12

Trong trận đấu với West Brom, Liverpool ghi bàn từ phút 12 nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào. Họ phải trả giá vì sự lãng phí cơ hội của mình bằng bàn thua ở phút 82. Khả năng dứt điểm yếu kém tiếp tục được Liverpool thể hiện ở hai trận sau đó với Newcastle và Southampton. Thậm chí, trận gặp Southampton, Liverpool phải mất tới 75 phút mới dứt điểm trúng đích lần đầu tiên.

"Tôi đã kỳ vọng Liverpool sẽ quay trở lại sau 2 trận hòa đáng thất vọng. Thế nhưng, họ tiếp tục có thêm một trận đấu nghèo nàn nữa. Thành tích sân khách mùa này của Liverpool thực sự rất kém", ông Carragher chia sẻ.

"Thủ môn hôm nay có pha cản phá ngoạn mục nào không vậy? Hay có cầu thủ nào có cơ hội ghi bàn không? Liverpool chẳng tạo ra nổi một cơ hội có thể thành bàn. Đây mới là điều đáng lo thực sự với Liverpool lúc này", ông Carragher nhận xét.

Liverpool, Southampton-Liverpool, BXH ngoại hạng Anh, kết quả Southampton 1-0 Liverpool, MU, kết quả bóng đá Anh, BXH Anh, bóng đá Anh, Premier League
Hàng công của Liverpool đang thi đấu không tốt

Bên cạnh đó, Jamie Carragher cũng chỉ trích về thái độ thi đấu thiếu tính khẩn trương của Liverpool. 

"Liverpool đã ghi rất nhiều bàn ở phút cuối trận trong những mùa trước, nhưng họ dường như đã quên mất khả năng đó. Tất cả được thể hiện rõ ở quả phạt góc cuối trận. Họ phối hợp ngắn thay vì treo bóng thẳng vào vòng cấm luôn. Khi chỉ còn 10 giây để ghi bàn, bạn phải treo bóng vào ngay lập tức chứ không phải chuyền ngắn như vậy", ông Carragher chia sẻ.

"Liverpool vẫn là đội bóng tuyệt vời nhưng họ đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong 2-3 mùa giải gần đây", ông Carragher nói thêm.

Mặc dù vậy, Liverpool mùa này vẫn đang là đội bóng có hàng công ghi nhiều bàn nhất với 37 lần. Họ nhiều hơn đội xếp thứ 2 Man United 4 bàn. Hai đội bóng này sẽ đối đầu với nhau vào ngày 17/1 tới. Trận đấu sẽ có yếu tố quan trọng quyết định ngôi đầu bảng Premier League, đồng thời, cả cuộc đua vô địch mùa này.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN