TTVH Online

Big Three trước mùa giải mới: Cột mốc đặc biệt cho ai?

05/01/2021 17:50 GMT+7

Mùa giải ATP Tour bắt đầu khởi tranh, và người hâm mộ trái banh nỉ đang chờ đợi những trận đấu đỉnh cao và những kỷ lục bị phá vỡ. Dĩ nhiên, Rafael Nadal, Roger Federer, và Novak Djokovic sẽ được chú ý đến hơn cả.

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải ATP Tour bắt đầu khởi tranh, và người hâm mộ trái banh nỉ đang chờ đợi những trận đấu đỉnh cao và những kỷ lục bị phá vỡ. Dĩ nhiên, Rafael Nadal, Roger Federer, và Novak Djokovic sẽ được chú ý đến hơn cả.

Bóng đá hôm nay 5/1: MU bán cầu thủ đầu tiên. Messi bị loại khỏi đội hình hay nhất năm

Bóng đá hôm nay 5/1: MU bán cầu thủ đầu tiên. Messi bị loại khỏi đội hình hay nhất năm

MU bán cầu thủ đầu tiên ở phiên chợ Đông. Messi bị loại khỏi đội hình xuất sắc nhất năm 2020. De Bruyne từ chối gia hạn với Man City. Arsenal gọi cầu thủ từ Atletico Madrid trở về. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Việc Roger Federer rút lui khỏi Australian Open 2021 khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đôi chút hụt hẫng. Nhưng mùa giải 2021 vẫn hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn, bởi huyền thoại người Thụy Sĩ chắc chắn không muốn những kình địch như Rafael Nadal và Novak Djokovic “chiếm sóng” lâu dài.

Rafael Nadal

Năm ngoái, tay vợt người Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi tự mình phá kỷ lục với 13 lần vô địch Roland Garros để qua đó cùng Federer chia sẻ kỷ lục 20 Grand Slam.

Với việc Federer rút lui khỏi Australian Open 2021 vì chưa bình phục hẳn sau hai lần phẫu thuật đầu gối phải, Nadal hoàn toàn có thể vượt qua tay vợt người Thụy Sĩ để độc chiếm kỷ lục này. Đây là kỷ lục mà Federer đã nắm giữ hơn một thập kỷ qua, kể từ khi vượt qua Pete Sampras để giành Grand Slam thứ 15, tại Wimbledon 2009. Vấn đề nằm ở chỗ đây là giải đấu mà Rafa kém duyên nhất. Anh từng 5 lần lọt vào chung kết, nhưng chỉ vô địch đúng 1 lần hồi năm 2009. Để so sánh, Nadal từng vô địch Roland Garros 13 lần, US Open 4 lần, và Wimbledon 2 lần. Dù vậy, cơ hội để Rafa cán mốc 21 Grand Slam vẫn rất lớn bởi đến mùa hè sẽ là Roland Garros, giải đấu mà anh luôn là ứng viên số một.

Ngoài việc theo đuổi chức vô địch Grand Slam, Nadal còn có những mục tiêu khác tại ATP Tour. Tháng 11 vừa rồi, anh vừa vượt qua kỷ lục 789 tuần trong Top 10 của huyền thoại Jimmy Connors. Và chỉ còn ba tuần nữa, Rafa sẽ cán mốc 800 tuần liên tiếp nằm trong Top 10 (kể từ ngày 25/4/2005).

Nadal hiện đang có 486 trận thắng trên mặt sân cứng. Chỉ cần 14 trận thắng nữa, tay vợt sinh ra tại đảo Mallorca này sẽ trở thành tay vợt thứ tư gia nhập “CLB 500”, cùng với Federer (782), Djokovic (604), và Andre Agassi (592).

Chú thích ảnh
Nadal sẽ giành Grand Slam thứ 21 trong năm 2021?

Novak Djokovic

Nadal không phải tay vợt duy nhất đặt mục tiêu vượt qua một cột mốc của Federer trong năm 2020. Novak Djokovic đã có 300 tuần trên ngôi số một thế giới, và chỉ còn cách kỷ lục của Federer có 10 tuần nữa. Djokovic hiện đang nhiều hơn Rafael Nadal 2.180 điểm. Anh sẽ vượt qua kỷ lục của Federer nếu duy trì vị trí hiện tại cho đến ngày 8/2/2021. Trước mắt, Nole sẽ phải bảo vệ 2.000 điểm từ chức vô địch Australian Open 2020. Trong khi đó, Nadal chỉ phải bảo vệ 360 điểm, do bị Dominic Thiem loại ở tứ kết giải đấu này năm ngoái.

Năm ngoái. Djokovic đã vô địch ATP Cup và giành 4 danh hiệu để qua đó cân bằng kỷ lục 6 lần kết thúc năm ở ngôi số một thế giới của huyền thoại Pete Sampras. Đây cũng là lần thứ ba, anh kết thúc năm ở ngôi số một hai mùa liên tiếp (2011-12, 2014-15, 2019-2020). Nếu lại kết thúc năm 2021 ở ngôi số một thế giới, anh sẽ sở hữu kỷ lục cho riêng mình.

Djokovic còn hướng tới một cột mốc đáng chú ý nữa: 1.000 trận thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, tay vợt đang sở hữu kỷ lục 36 danh hiệu ATP 1000 này đã có 934 trận thắng, và việc giành thêm 66 trận thắng trong năm 2021 không phải là bất khả thi. Nên nhớ trong giai đoạn 2007-2015, Djokovic từng có 6 lần vượt qua mốc 66 trận thắng/năm. Hiện tại, “CLB 1000” đã có 4 thành viên là Jimmy Connors (1.274), Federer (1.242), Ivan Lendl (1.068) và Nadal (1.004).

Trong khi Nadal và Djokovic đặt mục tiêu vượt qua những kỷ lục của Federer, bản thân tay vợt người Thụy Sĩ lại đặt mục tiêu vượt qua một bậc tiền bối khác, Jimmy Connors. Federer đang có 1.242 trận thắng trong sự nghiệp, và chỉ cần thắng 32 trận nữa, anh sẽ cân bằng kỷ lục của Connors.

Trên hành trình đuổi kịp Connors, Federer có thể đạt được một cột mốc nữa. Anh chỉ cách cột mốc 300 trận thắng ở sân trong nhà 2 chiến thắng nữa. Trong số các tay vợt còn thi đấu, Federer là người duy nhất thắng hơn 200 trận ở sân trong nhà. Và trong lịch sử, chỉ có 7 tay vợt từng đạt mốc 300 trận thắng trên mặt sân này.

Cuộc đua tới cột mốc 500

Trong số các tay vợt còn thi đấu, có 8 người từng đạt mốc 500 trận thắng trong sự nghiệp. Họ là Federer (1.242), Nadal (1.004), Djokovic (934), Andy Murray (676), Fernando Verdasco (552), Richard Gasquet (548), Stan Wawrinka (530) và Marin Cilic (516).

Cuộc đua đến cột mốc 500 cũng rất đáng chú ý, với ba ứng viên hàng đầu là Gael Monfils (493), Gilles Simon (492) và Feliciano Lopez (492). Ngoài ra, Philipp Kohlschreiber (470) và Jo-Wilfried Tsonga (464) cũng có thể đạt cột mốc này trong năm 2021.

Ai sẽ vào CLB 20?

Kỷ nguyên thống trị của Big Three thể hiện rõ rệt qua số danh hiệu mà họ giành được trong sự nghiệp. Federer đang có 103 danh hiệu, chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Jimmy Connors 6 chức vô địch nữa. Trong Top 5 tay vợt giành nhiều danh hiệu ATP nhất còn có Nadal (86) và Djokovic (81) nữa. Người còn lại là Ivan Lendl (94).

Trong số các tay vợt còn thi đấu, ngoài Big Three chỉ có hai tay vợt đã giành được trên 20 danh hiệu là Andy Murray (46), và Juan Martin del Potro (22). Tuy nhiên, “CLB” này có thể chào đón thêm 3 thành viên mới trong năm 2021 này. Họ là Tsonga (18), Marin Cilic (18), và Dominic Thiem (17).

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN