TTVH Online

HLV Kiatisuk chỉ cần 3 giây để nhận lời trở lại HAGL

03/01/2021 05:47 GMT+7

“Bầu Đức gọi, tôi chỉ cần 3 giây để trở lại HAGL”, đó là phát biểu của huyền thoại bóng đá Đông Nam Á Kiatisuk Senamuang trong buổi giao lưu với giới truyền thông và CĐV sáng qua 2/1.

(Thethaovanhoa.vn)- “Bầu Đức gọi, tôi chỉ cần 3 giây để trở lại HAGL”, đó là phát biểu của huyền thoại bóng đá Đông Nam Á Kiatisuk Senamuang trong buổi giao lưu với giới truyền thông và CĐV sáng qua 2/1.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisak dẫn dắt HAGL đấu Nam Định

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisak dẫn dắt HAGL đấu Nam Định

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisak sẽ dẫn dắt HAGL đấu giao hữu với Nam Định.

HLV Kiatisuk cho biết: “Tôi muốn cải thiện dần dần thành tích của đội. Trên logo CLB đã có hai ngôi sao, tượng trưng cho hai chức vô địch V-League 2003, 2004.

Tôi muốn sẽ mang thêm về một ngôi sao nữa cho đội bóng. HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình và điều này giúp tôi có thể thuận lợi trong làm việc”.

Kiatisuk, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, HAGL, "Zico Thái", ngày 2-1-2021
Hàng trăm người đã đến giao lưu cùng Kiatisuk, Công Phượng, Tuấn Anh sáng 2/1. Ảnh: QT

Nói về quyết định trở về CLB được coi như mái nhà thứ 2 của mình, HLV Kiatisuk cho hay: “Khi còn thi đấu, bầu Đức đã tạo điều kiện cho tôi làm huấn luyện viên tạm quyền.

Quãng thời gian ở HAGL là lúc tôi cảm nhận hạnh phúc rõ nhất. Tôi luôn biết ơn tình cảm bầu Đức dành cho mình.

Vì thế, khi ông ấy gọi, tôi chỉ cần 2-3 giây suy nghĩ là nhận lời trở về ngay. Với tôi, HAGL như ngôi nhà của mình vậy”.

HLV Kiatisuk kỳ vọng sẽ giúp HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh có thêm một ngôi sao vô địch V-League nữa trên ngực áo. Ảnh: QT
HLV Kiatisuk kỳ vọng sẽ giúp HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh có một ngôi sao vô địch V-League. Ảnh: QT

Điều khá đặc biệt là ở lần trở về phố Núi sau 11 năm ra đi (HLV Kiatisuk dẫn dắt HAGL vào năm 2006 và 2010), “Zico Thái” sẽ cùng làm việc với những cầu thủ ông từng chứng kiến họ tập ở Học viện HAGL Arsenal JMG trước đó như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

HLV Kiatisuk nói: “Thực sự tôi không nghĩ có một ngày sẽ dẫn dắt các cầu thủ của Học viện HAGL.

Kiatisuk, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, HAGL, "Zico Thái", ngày 2-1-2021
"Zico Thái" sẵn sàng hát tặng CĐV Việt Nam bài hát tiếng Việt. Ảnh: QT

Tôi chỉ mong một ngày trở lại Việt Nam để đi du lịch nhưng bầu Đức đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội làm việc với họ. Tôi rất vui mừng khi trở lại Việt Nam lần này.

Năm 2007, các bạn cầu thủ ngồi đây mới 11, 12 tuổi, giờ đây, họ đều đã là những ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Tôi rất mong họ sẽ phát triển được khả năng của mình để đua HAGL trở lại thời hoàng kim”.

Kiatisuk, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, HAGL, "Zico Thái", ngày 2-1-2021
Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á trong vòng vây CĐV và "Zico Thái"trực tiếp làm việc cho HAGL từ ngày 2/1. Ảnh: QT

HLV Kiatisuk cho rằng thời gian làm việc của mình dù chỉ còn 2 tuần lễ nữa là đến thời điểm mùa giải V-League 2021 nhưng như thế là đủ cho việc chuẩn bị.

“Trong thời gian cách ly, tôi vẫn đưa giáo án cho ban huấn luyện, đặc biệt là với nhóm cầu thủ không lên đội tuyển. Tôi nghĩ quãng thời gian còn lại là đủ để tôi chuẩn bị cho HAGL trong việc lắp ráo đội hình, chiến thuật”.

“Bóng đá là môn tập thể. Công Phượng, Tuấn Anh đã tốt nhưng phải có tập thể hỗ trợ giúp cho họ. Tôi nghĩ không thể đặt kỳ vọng quá nhiều vào cá nhân nào. Trở lại dẫn dắt HAGL lần này, tôi không hề áp lực vì như tôi nói, CLB như là nhà rồi.

Tôi hy vọng sẽ tạo tâm lý tốt cho cầu thủ, không được sợ hãi dẫn tới thua trận”, HLV Kiatisuk nói thêm.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN