TTVH Online

'Havertz đang hối hận khi từ chối Bayern để đến Chelsea vì đồng tiền'

31/12/2020 15:18 GMT+7

Theo nhà báo của tờ Sport Bild, Raimund Hinko thì Kai Havertz đang hối hận vì gia nhập Chelsea thay vì chuyển sang Bayern Munich trong mùa Hè 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhà báo của tờ Sport Bild, Raimund Hinko thì Kai Havertz đang hối hận vì gia nhập Chelsea thay vì chuyển sang Bayern Munich trong mùa Hè 2020.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 17: MU vs Aston Villa, Chelsea vs Man City

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 17: MU vs Aston Villa, Chelsea vs Man City

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 17. Lịch thi đấu bóng đá Anh: MU vs Aston Villa, Chelsea vs Man City. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 17. Kết quả bóng đá Anh vòng 16.

Tiền vệ tấn công 21 tuổi, Kai Havertz đã chuyển sang Chelsea vào Hè năm nay với giá 62 triệu bảng. Tuy nhiên cầu thủ người Đức cùng với các tân binh khác của Chelsea là Timo Werner và Hakim Ziyech đã không toả sáng như kỳ vọng.

Havertz chỉ ghi 1 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo trong 14 lần ra sân ở Premier League mùa này. Anh đã trải qua 7 trận đấu không có bàn thắng và kiến tạo nào cho Chelsea. HLV Lampard do vậy đã gạch tên Havertz khỏi đội hình xuất phát. Cầu thủ người Đức đã ngồi dự bị ở 3 trận gần nhất của Chelsea và chỉ được vào sân từ ghế dự bị.

Trong khi đó, Frank Lampard đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì phong độ kém cỏi của Chelsea trong thời gian gần đây. Chelsea dù đầu tư hơn 200 triệu bảng để mua sắm trong Hè 2020 nhưng họ đang xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH.

Chelsea, Bayern Munich, Kai Havertz, Frank Lampard, bóng đá, bóng đá hôm nay, lịch thi đấu
Havertz đang bị thất sủng ở Chelsea

Việc Havertz ngồi dự bị ở những trận đấu gần đây đã khiến báo chí Đức quan tâm. Cây bút thể thao Raimund Hinko của tờ Sport Bild (Đức) cho rằng cầu thủ 21 tuổi đã hối hận vì chuyển tới Chelsea.

“Dù cho Kai Havertz không đưa ra tuyên bố nào nhưng có lẽ cậu ấy đã tự nguyền rủa hàng trăm lần quyết định rời Bayer Leverkusen để chuyển sang Chelsea, theo tiếng gọi của đồng tiền”, Raimund Hinko khẳng định.

“Chắc hẳn Havertz sẽ tự trách chính mình vì không hồi đáp lại lời mời của Bayern Munich khi mà HLV Hansi Flick quan tâm tới cậu ấy. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ với Havertz. Cậu ấy không có kỳ nghỉ Giáng sinh, sống xa gia đình, mắc kẹt tại Anh, không thể gảy vài bản nhạc trên cây đàn piano của mình. Thay vào đó, Havertz phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị và nhìn Chelsea thua 1-3 trước Arsenal, đội bóng ở gần cuối BXH. Sau đó, Havertz được tung vào sân ở 15 phút cuối trận. Đó quả là một hành động tàn nhẫn với một cầu thủ tài năng như Kai Havertz”, Raimund Hinko viết.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN