TTVH Online

Cách ly các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép

30/12/2020 20:33 GMT+7

Ngày 30/12, UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương đưa bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép và một người Việt Nam tiếp xúc gần là lái xe, đi cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/12, UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương đưa bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép và một người Việt Nam tiếp xúc gần là lái xe, đi cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Thế giới 82 triệu người mắc Covid-19, gần 1,8 triệu người đã chết

Thế giới 82 triệu người mắc Covid-19, gần 1,8 triệu người đã chết

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 30/12, thế giới ghi nhận tổng cộng 82.283.576 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.795.046 ca tử vong. Hơn 58,309 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 22,17 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

Các trường hợp này bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ khi đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Trước đó, sáng 28/12, Đội tuần tra Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Bắc Kạn) khi đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 3 đã phát hiện xe ô tô 30E-138.01 do N.T.K (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển theo hướng Cao Bằng – Hà Nội có dấu hiệu chở người trái phép nên đã dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở bốn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Bốn người nước ngoài này là công dân Trung Quốc, gồm: Zhou Yan (sinh năm 1986, trú tại Cát An, tỉnh Giang Tây); Zhong Wei Qing (sinh năm 1983, trú tại thành phố Tây An); Wel Dun Chang (sinh năm 1972, trú tại huyện Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến) và Wu Jian Yi (sinh năm 1994, trú tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến). 

Chú thích ảnh

UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo ngành chức năng đưa bốn người này và lái xe N.T.K. đi cách ly tập trung tại cơ sở cai nghiện m‌a tú‌y của tỉnh để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. 

UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

* Chiều 30/12, Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang cách ly, theo dõi sức khỏe một trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương. Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 29/12, Trung tâm Y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo từ Trạm Y tế xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè về một trường hợp (ngụ tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhận được tin báo, Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện Cái Bè phối hợp với Công an huyện Cái Bè và chính quyền địa phương tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ. Thông tin ban đầu cho biết, một phụ nữ tên Nguyễn Hoàng V. (sinh năm 1984, địa chỉ ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về nhà tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè vào thời điểm từ 13 giờ ngày 27/12.

Theo lời khai của V., từ khi về nhà đến hết ngày 28/12, V. chỉ ở trong nhà với mẹ ruột và hai người con của V., không đi ra khỏi nhà. Ngày 29/12, V. tự chạy xe máy đến 3 ngân hàng (Sacombank, Agribank, Vietinbank) ở xã An Hữu, huyện Cái Bè để đổi tiền và tiếp xúc gần với 3 bảo vệ. Qua điều tra mở rộng của cơ quan chức năng huyện Cái Bè, hiện có 10 trường hợp có tiếp xúc gần với V.; trong đó, có 9 trường hợp được xác định sức khỏe tốt, không có triệu chứng nghi nhiễm bệnh.

Bác sĩ Thảo cho biết, Trung tâm Y tế huyện Cái Bè đã thông tin về Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế các xã có người tiếp xúc gần với trường hợp nhập cảnh trái phép; đồng thời đưa V. về khu cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Ủy ban nhân dân và Trạm Y tế các xã thuộc huyện Cái Bè gồm: Mỹ Lương, Hậu Mỹ Bắc A, An Thái Trung tổ chức cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với V.

Lực lượng y tế khuyến cáo nhân dân địa phương, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần lập tức liên hệ ngay với Trạm Y tế các xã, không tự ý đi khám bệnh. Ngành Y tế đã thực hiện phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà của V. và những nơi V. từng đến; đồng thời, tuyên truyền người dân trong khu vực các xã An Hữu, Mỹ Lương, An Thái Trung, Hậu Mỹ Bắc A các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hoàng Giang, Hữu Chí - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN