TTVH Online

'Wonder Woman 1984' lập kỷ lục doanh thu mùa Covid-19

30/12/2020 20:05 GMT+7

Theo Warner Bros., bộ phim siêu anh hùng Wonder Woman 1984 vừa có màn ra mắt kỷ lục trong tuần kết thúc vào ngày 27/12. Bên cạnh đó, hãng cũng xác nhận kế hoạch làm phần 3 cho loạt phim Wonder Woman.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Warner Bros., bộ phim siêu anh hùng Wonder Woman 1984 vừa có màn ra mắt kỷ lục trong tuần kết thúc vào ngày 27/12. Bên cạnh đó, hãng cũng xác nhận kế hoạch làm phần 3 cho loạt phim Wonder Woman.

'Wonder Woman 1984': Bất chấp khen chê lẫn lộn, nhà sản xuất tuyên bố làm tiếp phần 3

'Wonder Woman 1984': Bất chấp khen chê lẫn lộn, nhà sản xuất tuyên bố làm tiếp phần 3

Thông tin sản xuất về Wonder Woman 3 (Nữ thần chiến binh 3) đã được công báo khi phần 2 vừa ra mắt cuối tuần đầu tiên, với nhiều phản hồi ​​trái chiều.

Cụ thể, bộ phim thu về tổng cộng 36,1 triệu USD trên toàn cầu, trong đó có 16,7 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Thành tích này đã khiến Wonder Woman 1984 trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé nội địa tuần công chiếu cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 (từ tháng 3 vừa qua). Tuy vậy, đây vẫn còn là con số khá “nhỏ bé” nếu so với kinh phí để sản xuất bom tấn này (200 triệu USD).

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Wonder Woman 1984”

Vị trí thứ 2 thuộc về News Of The World (tựa Việt: Chuyến đi định mệnh) của đạo diễn Paul Greengrass. Bộ phim thu về 2,25 triệu USD từ 1.900 rạp chiếu. Theo sau đó là bộ phim hoạt hình The Croods: A New Age với doanh thu 1,74 triệu USD tại 1.726 rạp chiếu.

Thành Quách (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN