TTVH Online

Một mùa giải đáng nhớ của F1

28/12/2020 06:22 GMT+7

Cứ tưởng đại dịch Covid-19 sẽ khiến giải đua Công thức 1 (F1) không thể diễn ra mà bằng chứng là nhiều chặng đua đã bị hủy, trong đó có chặng Vietnamese Grand Prix tại Hà Nội, cuối cùng thì 17 chặng đua vẫn được tổ chức. Nếu không, làm sao chúng ta biết được Lewis Hamilton có phá được kỉ lục của Michael Schumacher hay không.

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ tưởng đại dịch Covid-19 sẽ khiến giải đua Công thức 1 (F1) không thể diễn ra mà bằng chứng là nhiều chặng đua đã bị hủy, trong đó có chặng Vietnamese Grand Prix tại Hà Nội, cuối cùng thì 17 chặng đua vẫn được tổ chức. Nếu không, làm sao chúng ta biết được Lewis Hamilton có phá được kỉ lục của Michael Schumacher hay không.

F1: Những cuộc chia tay sau mùa đua 2020

F1: Những cuộc chia tay sau mùa đua 2020

Chặng Abu Dhabi Grand Prix khép lại đêm Chủ nhật vừa qua cũng là thời điểm đánh dấu sự chia tay của các đội đua, các tay đua sau mùa đua 2020. Một số tay đua sẽ thay đổi đội, một số sẽ vắng bóng hoàn toàn. Thỏa thuận đội đua - động cơ cũng sẽ tan vỡ, khiến các đội đua buộc phải thay đổi tên.

Vì thế, 2020 vẫn là một mùa đua đáng nhớ của F1, vì những bất ngờ mà các đội đua, các tay lái mang đến.

Người chiến thắng bất ngờ của năm: Trong bất kì mùa giải nào khác, chúng ta sẽ nói đến Sergio Perez sau khi anh vươn lên từ phía sau để giành chiến thắng tại Bahrain. Thế nhưng, năm 2020 không phải là một mùa giải bình thường và Pierre Gasly của AlphaTauri cũng không phải là một người chiến thắng bình thường tại chặng Italian Grand Prix khó tin.

Câu nói rập khuôn của năm: Việc sử dụng từ “tàu lượn siêu tốc” để mô tả bất cứ thứ gì liên quan đến Portimao (Bồ Đào Nha).

Hình ảnh của năm: Romain Grosjean xuất hiện từ một đám cháy kinh hoàng khi chiếc xe của anh đâm xuyên qua rào chắn và gãy đôi tại chặng Bahrain GP. Một phép màu thực sự.

Siêu dự bị của năm: Hulk ra tay cứu nguy. Nico Hulkenberg đã ba 3 lần đua cho Racing Point - hai lần chỉ sau khi được thông báo vài giờ - và về đích với số điểm chấp nhận được trong cả hai chặng đua mà anh xuất phát, trong khi vượt qua cuộc đua phân hạng tại chặng 70th Anniversary GP.

Câu chuyện chuyển nhượng của năm: Chúng ta đã quá quen với những câu hỏi dành cho Sebastian Vettel trước khi tay đua người Đức cuối cùng được xác nhận sẽ khoác áo Aston Martin vào tháng 9. Đó là những gì sẽ xảy ra khi Ferrari thông báo nhà vô địch thế giới bốn lần sẽ rời đội đua Italy trước lúc mùa giải bắt đầu.

Câu chuyện về hình xăm của năm: Cyril, Daniel và vụ cá cược đó.

Chú thích ảnh
Hình ảnh ấn tượng nhất của F1 năm 2020: Grosjean sống sót nhảy ra khỏi chiếc xe đua bị vỡ làm đôi và bốc cháy

Vòng đua của năm: Lewis Hamilton đã giành được 10 trong số 17 pole ở mùa giải này, nhưng “Last Lap Lando” mới là người giành được danh hiệu ở đây. Trên thực tế, Lando Norris có thể nhận được giải thưởng này cho vòng đua nhanh nhất ở chặng mở màn mùa giải tại Austrian GP, hoặc tuần tiếp theo khi anh vượt qua ba chiếc xe ở chặng kết thúc.

Tay đua của năm: Bây giờ là tay đua thành công nhất trong lịch sử môn thể thao này, Lewis Hamilton.

Nỗi buồn của năm: George Russell đang trên đường giành chiến thắng chặng lần đầu tiên sau khi thay thế Lewis Hamilton ở Bahrain. Chỉ vì một lỗi vào pit-stop, và sau đó là lốp hỏng, anh đã mất cơ hội.

Chặng đua của năm: Monza? Mugello? Bahrain? Thổ Nhĩ Kì? Thật khó để nói nơi nào xứng đáng nhất.

Câu nói hay qua radio của năm: Max Verstappen hiếm khi có cơ hội tấn công chiếc Mercedes. Ở đường đua Silverstone, anh không bao giờ “chạy phía sau như bà già”.

Đội đua của năm: McLaren đã thực sự tối đa hóa tiềm năng năm 2020 của họ để giành vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng trước các đối thủ được cho là nhanh hơn, nhưng Mercedes tiếp tục làm nên lịch sử.

Sáng tạo của năm: Mercedes đã phát minh lại bánh xe vào năm 2020.

Kết thúc ấn tượng của năm: Đã có rất nhiều vụ nổ lốp vào cuối chặng British GP, kể cả với người dẫn đầu chặng đua Lewis Hamilton. Bằng cách nào đó, trên ba chiếc lốp xe, anh vẫn về đích trước Max Verstappen.

Thất vọng của năm: Từ người thách thức danh hiệu thành người hi vọng vượt qua các cuộc đua phân hạng. Từ vị trí thứ 2 đến thứ 6. Đó là Ferrari.

Điều không thể xảy ra trong năm: 13 người khác nhau có mặt trên bục podium (chiếm 65% ở các chặng), nhiều nhất kể từ năm 2008.

Bí mật không được giữ kín trong năm: Bây giờ ai không thấy Yuki Tsunoda sẽ đến AlphaTauri?

Khoảnh khắc đáng nhớ của năm: Mick Schumacher tặng Lewis Hamilton một trong những chiếc mũ bảo hiểm của cha anh sau chiến thắng cân bằng kỉ lục 91 lần thắng chặng của tay đua người Anh.

Công việc sửa chữa vào phút cuối của năm: Thợ máy của Red Bull đã làm tất cả để giúp Max Verstappen tiếp tục chặng đua ở Hungary sau khi anh gặp sự cố trên đường vào vị trí xuất phát.

Câu hỏi bất ngờ của năm: "Ai là Franz Tost?" - Lewis Hamilton, tại chặng Bahrain GP.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN