TTVH Online

Đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh sau 14 vòng

26/12/2020 14:27 GMT+7

Big Six của Premier League sa sút phong độ ở mùa giải này nhưng giải đấu vẫn tìm được những cái tên rực sáng ở giai đoạn này

Big Six của Premier League sa sút phong độ ở mùa giải này nhưng giải đấu vẫn tìm được những cái tên rực sáng.

Bóng đá hôm nay 25/12: Solskjaer đặt niềm tin vào bộ ba MRG. Huyền thoại AC Milan mắc bệnh lạ

Bóng đá hôm nay 25/12: Solskjaer đặt niềm tin vào bộ ba MRG. Huyền thoại AC Milan mắc bệnh lạ

Solskjaer đặt niềm tin vào bộ ba MRG. Huyền thoại AC Milan mắc bệnh lạ. Juventus muốn giải cứu Hazard. Lịch thi đấu bóng đá.

Thủ môn: Alex McCarthy

Thủ thành số 1 của Southampton có thể nói là người cải thiện khả năng nhiều nhất ở mùa giải này. Anh đã có 4 trận giữ sạch lưới sau 11 lần ra sân. Duy chỉ có Martinez của Aston Villa và Lloris của Tottenham làm tốt hơn McCarthy. Tuy nhiên, thủ môn của Southampton đối mặt với nhiều tình huống dứt điểm hơn.

Chú thích ảnh
Thủ môn McCarthy

Không những thế, khả năng chuyền bóng của McCarthy cũng được nâng cao hơn. Anh đang là thủ môn có nhiều đường chuyền thứ 2 của giải đấu, sau Bernd Leno của Arsenal.

Hậu vệ phải: Reece James

Hậu vệ người Anh đã trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Frank Lampard bên hành lang phải thay cho Cesar Azpilicueta. James hiện mới chỉ có 3 đường kiến tạo tại Premier League nhưng nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn những đường căng ngang nguy hiểm từ James thì thành tích của anh còn tốt hơn.

Chú thích ảnh
James là lựa chọn số 1 của Frank Lampard

Trung vệ: Thiago Silva

Sau "thảm họa" trước West Brom, Thiago Silva vẫn thi đấu đầy bình tĩnh và trở thành thủ lĩnh tuyệt vời của hàng thủ Chelsea. Chỉ là một bản hợp đồng tự do và đã 36 tuổi nhưng kinh nghiệm của Thiago Silva vẫn khiến các đội bóng tại Premier League phải kinh ngạc, thán phục.

Chú thích ảnh
Silva (phải) đang là thủ lĩnh hàng thủ của Chelsea

Trung bình mỗi trận, Silva tung ra 93 đường chuyền, nhiều nhất trong số hậu vệ tại Premier League dù anh mới chỉ đá 7 trận. Ngoài ra, Silva cũng đã giúp Chelsea giữ sạch lưới 4 trận.

Trung vệ: Wesley Fofana

Nhanh nhẹn, chủ động và kiểm soát tốt là những phẩm chất của Fofana đang thể hiện trong màu áo Leicester. Anh đã khiến Aubameyang "im lặng" khi chỉ mới thi đấu 2 trận tại Premier League. Bên cạnh đó, Fofana còn thể hiện rất tốt khả năng đọc trận đấu của mình. Anh hứa hẹn sẽ sớm trở thành cầu thủ quan trọng của đội tuyển Pháp.

Chú thích ảnh
Fofana là phát hiện của Leicester mùa này

Hậu vệ trái: Andy Robertson

Robertson lúc này là hậu vệ duy nhất của Liverpool ở mùa này không phải nghỉ thi đấu dài hạn lúc nào. Anh một lần nữa trở thành điểm tựa cho HLV Klopp. Ngoài ra, Robertson còn là cầu thủ sáng tạo nhất của Liverpool lúc này. Anh đã có 4 đường kiến tạo và tạo ra 6 cơ hội lớn cho đồng đội.

Chú thích ảnh
Robertson vẫn duy trì được phong độ của mình

Tiền vệ phòng ngự: Pierre-Emile Hojbjerg

Tiền vệ người Đan Mạch không được chú ý quá nhiều khi chuyển từ Southampton sang Tottenham bởi Reguilon và Bale đã chiếm hết tâm điểm. Thế nhưng, anh đang là cái tên quan trọng bậc nhất và không thể thay thế ở hàng tiền vệ của HLV Mourinho.

Chú thích ảnh
Hojbjerg rất quan trọng với Jose Mourinho

Rodri của Man City đang là tiền vệ duy nhất có nhiều đường chuyền hơn Hojbjerg lúc này. Ngoài ra, tiền vệ Đan Mạch còn làm rất tốt công việc phòng ngự và thu hồi bóng của mình.

Tiền vệ tấn công: Son Heung-min

Cầu thủ người Hàn đang đạt phong độ rất cao ở mùa giải này. Anh thậm chí có thể chiếm suất đá chính ở bất kỳ đội bóng nào trên thế giới thời điểm này.

Chú thích ảnh
Son Heung-min ngày càng nguy hiểm

Son và Kane đang là cặp đôi ăn ý nhất của Tottenham và Premier League mùa này. Thậm chí, bộ đôi này còn đang trên đường phá kỷ lục ghi bàn cùng nhau của Didier Drogba và Frank Lampard.

Tiền vệ tấn công: Bruno Fernandes

Nếu không có cầu thủ này, không biết liệu rằng MU sẽ đứng ở đâu trên BXH lúc này nữa. Với 7 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, Bruno Fernandes đã giúp MU vượt qua khởi đầu nghèo nàn để lọt vào Top 4 lúc này. Thậm chí, họ chỉ còn kém đội đầu bảng 5 điểm và còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Bruno Fernandes mùa này đã tạo ra 8 cơ hội lớn để đồng đội ghi bàn mùa. Anh đứng thứ 2 sau Kevin De Bruyne (10 lần).

Chú thích ảnh
Fernandes là linh hồn của MU

Tiền vệ tấn công: Jack Grealish

Xem thủ quân Aston Villa thi đấu luôn mang lại cảm giác thỏa mãn với những đường bóng đẹp mắt. Grealish mùa này đã có 5 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo. Duy chỉ có Son và Fernandes góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn cầu thủ người Anh.

Chú thích ảnh
Jack Grealish là cầu thủ đáng xem nhất của Aston Villa

Tiền đạo: Harry Kane

Với 9 bàn thắng trong 11 trận, Harry Kane đang trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cầu thủ 27 tuổi mùa này còn có 10 đường kiến tạo. Kỹ năng của Kane ngày càng được hoàn thiện dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

Chú thích ảnh
Kane đang hoàn thiện kỹ năng nhiều hơn ở mùa này

Không những vậy, Kane còn tích cực tham gia phòng ngự hơn. Gary Neville từng nói đùa rằng Kane chạm bóng trong vào cấm của đội mình còn nhiều hơn trong vòng cấm đối phương. Thậm chí, tiền đạo người Anh còn có nhiều pha xoạc bóng hơn cả trung vệ Eric Dier lúc này.

Tiền đạo: Dominic Calvert-Lewin

Sau 14 trận, Calvert-Lewin đã có 11 bàn thắng. Anh chỉ còn kém thành tích mùa trước 2 bàn thắng. 

Tiền đạo người Anh mùa này trở nên mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn. Anh cũng đang là người có nhiều pha dứt điểm trúng đích nhiều nhất. Trong những tình huống cố định, Calvert-Lewin là cái tên cực kỳ nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Calvert-Lewin trưởng thành vượt bậc ở mùa giải này

Dự bị: Emilano Martinez; Ben Chilwell; Michael Keane; Tariq Lamptey; Declan Rice; Mohamed Salah; Jamie Vardy 

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN