TTVH Online

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm mới tại Anh tiếp tục tăng mạnh

25/12/2020 10:30 GMT+7

Làn sóng lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng tại Anh trong bối cảnh nước này siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội tại nhiều địa phương và mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine.

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng tại Anh trong bối cảnh nước này siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội tại nhiều địa phương và mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine. 

Ngày 30/12, Quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU

Ngày 30/12, Quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Boris Johnson đã hoan nghênh "thỏa thuận thương mại lớn nhất" với Liên minh châu Âu (EU) đạt được hôm 24/12, đồng thời tuyên bố nước Anh đã giành lại luật pháp biên giới và các khu vực đánh cá.

Số liệu báo cáo chính thức công bố ngày 24/12 cho thấy trong 24 giờ qua, Anh có thêm 39.036 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia châu Âu này lên gần 2,2 triệu ca.

Dù số ca nhiễm mới có giảm so với con số 39.237 ca - mức kỷ lục được ghi nhận 1 ngày trước đó, ngày 24/12 vẫn là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm trong ngày tại Anh vượt ngưỡng 30.000 ca, đồng thời là ngày có số ca nhiễm mới nhiều thứ 2 kể từ đỉnh dịch hồi tháng 4/2020. Vào thời kỳ đỉnh dịch hồi tháng 4, mỗi ngày Anh ghi nhận hơn 5.300 ca nhiễm mới.

Theo báo cáo trên, Cơ quan y tế Anh xác định có thêm 574 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vòng 28 ngày kể từ khi có xét nghiệm dương tính đầu tiên, nâng tổng số ca tử vong tính đến nay lên thành 69.625 người. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực England có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất tại Anh hiện nay. Trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16/12, địa phương này ghi nhận 173.875 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 - mức cao nhất trong 1 tuần kể từ khi Anh triển khai chương trình xét nghiệm và truy vết COVID-19 hồi tháng 5/2020. Cũng trong tuần nói trên, có 2 triệu người tại England đã xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần, tăng 12% so với tuần trước đó. 

Liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Anh đã tiêm chủng cho 616.933 người trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 20/12. Nước này hiện siết chặt quy định giãn cách xã hội tại London và một số vùng thuộc England để đối phó với số ca nhiễm mới gia tăng đáng báo động liên quan đến biến thể của SARS-CoV-2. 

Lan Phương/TTXVN 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN