TTVH Online

Số ca tử vong do ô nhiễm không khí tại Ấn Độ cao ở mức báo động

22/12/2020 19:39 GMT+7

Không khí độc hại là nguyên nhân gây tử vong của 1,67 triệu người dân Ấn Độ, chiếm 18% trong tổng số ca tử vong ở nước này trong năm 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Không khí độc hại là nguyên nhân gây tử vong của 1,67 triệu người dân Ấn Độ, chiếm 18% trong tổng số ca tử vong ở nước này trong năm 2019. Đây là một phần nội dung báo cáo công bố trên tạp chí y học Lancet ngày 22/12, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ô nhiễm, độc hại tại quốc gia châu Á này.

Dịch COVID-19: Vaccine Sputnik V sản xuất tại Ấn Độ

Dịch COVID-19: Vaccine Sputnik V sản xuất tại Ấn Độ

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và công ty dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ Hetero đã nhất trí mỗi năm sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine Sputnik V phòng bệnh COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Thông tin trên được công bố ngày 27/11 tại tài khoản Sputnik V trên Twitter.

Theo báo cáo trên, năm 2017, Ấn Độ có 1,24 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí, chiếm 12,5% trong tổng số ca tử vong. Như vậy, số ca tử vong do không khí độc hại tại Ấn Độ trong năm 2019 cao hơn năm 2017 tới 30%. Thực tế này đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, gây thiệt hại 36,8 tỷ USD, tương đương 1,36% GDP của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Báo cáo chỉ rõ chất lượng không khí khắp Ấn Độ đã được cải thiện trong thời kỳ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, song mức độ ô nhiễm gia tăng trở lại khi nước này nới lỏng các hạn chế.

Trong một tuyên bố gần đây, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ cần đầu tư hơn nữa vào các chương trình kiểm soát ô nhiễm nếu nước này đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD vào năm 2024, từ mức 2.900 tỷ USD hiện tại.

Theo hệ thống theo dõi chất lượng không khí IQAir, 3 thành phố lớn của Ấn Độ gồm New Delhi, Kolkata và Mumbai nằm trong danh sách 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới./.

Lan Phương (TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN