TTVH Online

Một năm bội thu của bóng đá Viettel

22/12/2020 07:35 GMT+7

Với những nhân tố chất lượng trong đội hình, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã có lần đầu vô địch giải U21 QG. Trong 1 năm đội 1 có được ngôi vô địch V-League, còn lứa trẻ giành danh hiệu cao nhất tại giải U21, rõ ràng bóng đá Viettel đã nhận lại thành quả xứng đáng trong công tác đào tạo trẻ của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Với những nhân tố chất lượng trong đội hình, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã có lần đầu vô địch giải U21 QG. Trong 1 năm đội 1 có được ngôi vô địch V-League, còn lứa trẻ giành danh hiệu cao nhất tại giải U21, rõ ràng bóng đá Viettel đã nhận lại thành quả xứng đáng trong công tác đào tạo trẻ của mình.

Viettel lần đầu tiên vô địch giải U21 QG

Viettel lần đầu tiên vô địch giải U21 QG

Tiếp nối đàn anh ở đội 1 với ngôi vô địch V-League, các cầu thủ thuộc lứa trẻ U21 của Viettel cũng đã xuất sắc vượt qua U21 SLNA trong trận chung kết diễn ra chiều ngày 19/12 trên sân 19/8 (Nha Trang) để lên ngôi vô địch. Kết quả này đã giúp Viettel có lần đầu tiên đăng quang tại VCK U21 QG năm 2020.

Hà Nội FC cũng đã từng có được chiến tích như thế vào năm 2019, cho nên với những danh hiệu này vừa như phần thưởng xứng đáng cho Viettel vừa là thành quả có được khi làm bóng đá bài bản với cái gốc từ bóng đá trẻ để luôn có được lớp cầu thủ kế cận.

Từ thành công của Viettel hay Hà Nội FC trong những năm gần đây mới thấy hết được giá trị của câu chuyện vun trồng, chăm bẵm lứa trẻ để tạo ra nền móng phát triển của CLB.

Vượt qua chính ĐKVĐ giải U21 Hà Nội FC ở vòng loại để có mặt tại VCK, đội bóng trẻ của HLV Thạch Bảo Khanh được nhìn nhận như ứng viên sáng nhất cho chức vô địch. Thực tế, những gì các cầu thủ trẻ Viettel thể hiện tại sân chơi tổ chức ở Nha Trang đã chứng minh điều đó.

Con đường lên ngôi của U21 Viettel rất thảnh thơi với 4 trận thắng cùng một kết quả hòa ở vòng bảng trước SLNA. Ngoài chức vô địch, họ còn ẵm hết các giải thưởng cá nhân từ danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất của Phạm Mạnh Cường, Vua phá lưới thuộc về Nhâm Mạnh Dũng cho tới giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất dành cho Nguyễn Hữu Thắng.

Trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu cùng ĐTQG, cả 3 cái tên kể trên đều góp mặt. Những cầu thủ trẻ này đã chơi xuất sắc tại VCK U21 năm nay dưới quan sát của những trợ lý HLV Park Hang Seo là Vũ Hồng Việt và Kim Han Yoon.

bóng đá Viettel, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, U21 Viettel, V League, HLV Trương Việt Hoàng, Thạch Bảo Khanh, kết quả bóng đá
Nhâm Mạnh Dũng (trái) chơi xuất sắc ở U21 Viettel cả trong vai trò tiền đạo cũng như trung vệ nhưng lại không có nhiều cơ hội ra sân ở đội 1 Viettel. Ảnh: Trần Tuấn

Trong mùa giải 2020, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng khoác áo Bình Định và góp công lớn đưa đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng có tấm vé lên chơi V-League. Với Nhâm Mạnh Dũng, Trương Tiến Anh hay Trần Danh Trung thì những cầu thủ này ít được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng trong đội hình Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020.

Ở giải đấu U21 năm nay, Nhâm Mạnh Dũng đã được HLV Thạch Bảo Khanh sắp xếp thi đấu ở cả vị trí trung vệ cũng như tiền đạo trên sân. Với vai trò nào, cầu thủ sinh năm 2000 này cũng thể hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Vừa đảm bảo công việc phòng ngự vừa ghi được 4 bàn thắng, Nhâm Mạnh Dũng dù đá trung vệ nhiều hơn là tiền đạo, nhưng lại có được danh hiệu Vua phá lưới. Nhìn những thể hiện của Nhâm Mạnh Dũng, người ta lại liên tưởng đến hình ảnh của trung vệ Nguyễn Thành Chung trong màu áo Hà Nội FC ở mùa giải 2020 vừa rồi.

Nếu giữ được phong độ thì rất có thể, Nhâm Mạnh Dũng sẽ là quân bài quan trọng của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển U22 Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Chỉ có một điều đáng tiếc là cho dù Viettel có được nguồn lực cầu thủ trẻ dồi dào, nhưng những nhân tố này chưa được chính CLB này sử dụng nhiều ở sân chơi V-League. Hẳn nhiên vì những lý do khác nhau nên HLV Trương Việt Hoàng vẫn phải có những chọn lựa của riêng mình để có được kết quả cao nhất ở sân chơi chuyên nghiệp.

Tuy vậy, nếu nhìn dưới góc độ khác, một khi chính những cầu thủ do mình phát hiện và đào tạo được sử dụng cũng như thể hiện năng lực sẽ như lời khẳng định lớn hơn nữa cho công tác đào tạo trẻ.

Chính HLV Thạch Bảo Khanh cũng rất mong BHL đội 1 tạo thêm điều kiện để các học trò của mình được ra sân thi đấu với chia sẻ: “Cả 3 cầu thủ trẻ là Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung thời gian vừa rồi chưa được sử dụng nhiều trong đội hình của đội 1. Tôi mong đội 1 Viettel tạo điều kiện cho các em đóng góp, phát triển cho chính đội bóng mà các em được đào tạo ra.

Không có gì bằng màu cờ sắc áo. Tôi mong các em trong thời gian sắp tới nếu vẫn có mặt trong đội hình đội 1 thì sẽ có cơ hội thi đấu nhiều hơn và có thể đóng góp cho CLB Viettel. Từ mong muốn này thì những năm tới có thể sử dụng những cầu thủ do mình đào tạo.

Cũng đã có nhiều em được gọi lên đội tuyển U22 rồi, tôi tin rằng thời gian tới sẽ có thêm những em khác có được vinh dự này. Khả năng của của các em đã được kinh qua và chứng minh thực tế ở các giải trẻ. Vô địch U21 QG có thể được xem như bước đệm để các em phát triển sự nghiệp".

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN