TTVH Online

Tin áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gần Biển Đông

19/12/2020 17:53 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Phi-líp-pin.

(Thethaovanhoa.vn) - Dự báo áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Bão số 14 đang giật cấp 10 có khả năng mạnh thêm

Bão số 14 đang giật cấp 10 có khả năng mạnh thêm

Hồi 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão số 14 ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo từ 13 giờ ngày 19/12 đến 13 giờ ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 20/12, ở khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 14, Tin bão, Tin bão mới nhất, Bao so 14, Tin bao, Tin bao moi nhat, tin bão số 14, áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 14, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay
Vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 13 giờ ngày 19/12 đến 13 giờ ngày 20/12 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 13 giờ ngày 20/12 đến 13 giờ ngày 21/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 21/12 ở khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bãi Huyền Trân khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Từ 13 giờ ngày 21/12 đến 13 giờ ngày 22/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm 19/12 và ngày 20/12, ở các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Trên biển, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0 m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0 m.

Từ đêm 19/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-9 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bắc Bộ rét đậm, rét hại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới (từ đêm 19/12 đến ngày 29/12), Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 19/12 đến ngày 29/12, tổng lượng mưa khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 - 30%. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa hụt 30 - 60%. Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 -1 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/12 đến ngày 29/12

Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 19/12 đến ngày 20/12 có mưa vài nơi; riêng sáng 19/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Từ ngày 21-24/12 đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 23-24/12 có mưa vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Từ ngày 25-29/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 19/12 đến ngày 20/12 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao xảy ra băng giá. Từ ngày 21-24/12 đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 23-24/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Từ ngày 25-29/12 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Bão số 14, Tin bão, Tin bão mới nhất, Bao so 14, Tin bao, Tin bao moi nhat, tin bão số 14, áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 14, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay

Thủ đô Hà Nội, từ đêm 19/12 đến ngày 20/12 có mưa vài nơi; riêng sáng 19/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 21-24/12 đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 23-24/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Từ ngày 25-29/12 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ đêm 19/12 đến ngày 20/12, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 20/12 có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21-25/12 phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng đêm 23/12, ngày 24/12 có mưa, mưa rào, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét. Từ ngày 26-29/12 có mưa vài nơi. Trời lạnh.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 19/12 đến ngày 25/12, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa. Riêng ngày 21-23/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26-29/12, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 19/12 đến ngày 29/12 có mưa rào và dông vài nơi; đêm 21/12 đến ngày 24/12 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 19/12 đến ngày 29/12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ đêm 21/12 đến ngày 24/12 có khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhóm P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN