TTVH Online

MU: Đã đến lúc 2 ngôi sao này được trao cơ hội

15/12/2020 21:38 GMT+7

Dean Henderson và Donny van de Beek cần nhiều thời gian ra sân hơn cho MU và chuyến làm khách tới sân Bramall Lane gặp Sheffield tới đây có vẻ là thời điểm thích hợp để Solskjaer làm điều đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Dean Henderson và Donny van de Beek cần nhiều thời gian ra sân hơn cho MU và chuyến làm khách tới sân Bramall Lane gặp Sheffield tới đây có vẻ là thời điểm thích hợp để Solskjaer làm điều đó.

MU của Solskjaer: Không bản sắc, không hiệu quả

MU của Solskjaer: Không bản sắc, không hiệu quả

Một trong những lí do MU tiếp tục tin tưởng Ole Gunnar Solskjaer là vì họ tin ông đã khôi phục được bản sắc của Quỷ Đỏ nhưng những gì diễn ra trong trận derby Manchester cho thấy MU thiếu cả bản sắc lẫn hiệu quả.

 

Trong 11 trận đấu tại Premier League mùa này, HLV Solskjaer chỉ có hai lần chọn một đội hình ra sân giống nhau. Vì vậy câu hỏi được đặt ra trong trận đấu tới không phải là MU có thay đổi gì không, mà là thay bao nhiêu và ai?

Solskjaer đã chọn cùng một đội hình cho trận hòa không bàn thắng trước Chelsea, giống như cách ông đã làm trong trận thắng Newcastle. Tiếp theo, chiến lược gia người Na Uy đã có 2 sự thay đổi từ trận đấu với Chelsea đến trận thua Arsenal, sau đó là 2 sự thay đổi nữa trong trận gặp Everton, 2 cho West Brom và 2 cho Southampton. Sau đó, ông đã đưa ra đến 5 sự thay đổi ở trận gặp West Ham và 5 sự thay đổi nữa cho trận hòa nhàm chán trước Man City.

Solskjaer đã điều hướng MU đến vị trí mà họ chỉ kém ngôi đầu bảng Premier League 5 điểm và đá ít hơn một trận. Việc xoay tua đội hình trong mùa giải này rất đáng khích lệ. Đó có thể là yếu tố quyết định sự sống còn của những CLB top đầu.

Chú thích ảnh
Solskjaer nên cân nhắc trao cơ hội cho hai cầu thủ

Cho đến nay, chỉ có 6 cầu thủ MU có hơn 7 lần đá chính trong tổng số 11 trận đã qua. Harry Maguire là cầu thủ duy nhất đá chính cả 11 trận, Bruno Fernandes, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka và David de Gea là những cái tên còn lại và mỗi người trong họ đều có ít nhất 10 lần ra sân tại Premier League.

Solskjaer đã dành nhiều thời gian trong các cuộc họp báo trong mùa giải này để chỉ ra việc MU thiếu thời gian để chuẩn bị trước mùa giải. Với việc lịch thi đấu dày đặc như hiện tại, rất có thể mô hình xoay tua của Solskjaer sẽ phải tiếp tục cho đến tháng 1.

Vì vậy, điều tốt nhất mà HLV này có thể làm là cố gắng cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi nếu có thể. Chuyến làm khách giữa tuần gặp Sheffield sắp tới có vẻ là thời điểm lý tưởng để làm điều đó.

Sheffield mùa này đang có phong độ rất tệ khi chỉ có được 1 điểm sau 12 trận đã đấu. Vì vậy, MU hoàn toàn có thể giành 3 điểm trong chuyến hành quân đến sân Bramall Lane sắp tới, đặc biệt là với phong độ sân khách quá ấn tượng của họ.

Bên cạnh đó, Chủ Nhật này họ sẽ có một trận đấu khó khăn hơn gặp Leeds. Vì vậy trận đấu với Sheffield là cơ hội rất lý tưởng để cho các trụ cột nghỉ ngơi rồi trở lại vào cuối tuần.

Hai cầu thủ mà Solskjaer nên cân nhắc trao cơ hội là Donny van de Beek và Dean Henderson. Henderson đang cần được ra sân để thể hiện nhiều hơn. Việc trở lại đối đầu với chính CLB đã giúp anh phát triển trong hai mùa giải qua có vẻ là liều thuốc hoàn hảo cho thủ thành 23 tuổi.

Còn ở hàng tiền vệ, Donny van de Beek cũng có thể được tung vào ngay từ đầu để thay cho Fernandes. Cho đến nay, sự nghiệp của sao trẻ người Hà Lan ở MU khá trì trệ. Nhưng anh là một cầu thủ chất lượng và có thể cung cấp những cơ hội cho hàng công của "Quỷ đỏ". Và giống như Henderson, Van de Beek cũng cần được ra sân nhiều hơn để tiếp thêm sự tự tin.

Cho đến nay, Van de Beek mới chỉ có hai trận đấu tại Premier League và anh mong đợi nhiều hơn thế. Trận đấu với Sheffield tới có thể là cơ hội cho cầu thủ này chứng tỏ tài năng cũng như thích nghi hơn với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN