TTVH Online

Sao Arsenal thoát thẻ đỏ, chuyên gia chỉ trích cả... Arsene Wenger

14/12/2020 21:23 GMT+7

Cựu HLV Graeme Souness đã nổi giận với ban huấn luyện của Arsenal sau khi Mohamed Elneny thoát thẻ đỏ vì đẩy tay vào mặt hậu vệ James Tarkowski của Burnley. Souness thậm chí còn cho rằng lỗi thuộc cả về HLV Arsene Wenger.

Graeme Souness đã nổi giận với ban huấn luyện của Arsenal sau khi Mohamed Elneny thoát thẻ đỏ vì đẩy tay vào mặt hậu vệ James Tarkowski của Burnley. Souness thậm chí còn cho rằng lỗi thuộc cả về HLV Arsene Wenger.

 

Bóng đá hôm nay 14/12: Barcelona đụng PSG ở Cúp C1. Lộ diện ngôi sao sắp rời Real Madrid

Bóng đá hôm nay 14/12: Barcelona đụng PSG ở Cúp C1. Lộ diện ngôi sao sắp rời Real Madrid

Bóng đá hôm nay 14/12: Barcelona đụng PSG ở cúp C1. Zidane sẵn sàng bán Isco ngay tháng 1/2021. Roy Keane chỉ ra vấn đề nghiêm trọng nhất của MU là hàng thủ không đáng tin cậy. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Arsenal thua ở vòng 12 Ngoại hạng Anh khi bị Burnley hạ 1-0 hôm 13/12. Thất bại có lỗi lớn từ các trụ cột của Arsenal. Granit Xhaka nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 58 sau một tình huống thiếu kiềm chế, trước khi Pierre-Emerick Aubameyang đánh đầu phản lưới nhà từ quả phạt góc 15 phút sau đó. Tình hình thậm chí có thể còn tệ hơn với Arsenal bởi sự cố liên quan tới Mohamed Elneny.

Tình huống xảy ra trong pha đá phạt góc khiến Arsenal thua trận. Trong lúc tham gia phòng ngự, tiền vệ Ai Cập dùng hai tay đẩy vào cổ James Tarkowski. May mắn cho Elneny là anh chỉ phải nhận thẻ vàng, nếu không Arsenal đã phải chơi phần còn lại của trận đấu với chỉ 9 người trên sân.

Chú thích ảnh
Mohamed Elneny dùng hai tay đẩy vào cổ James Tarkowski

  

Chú thích ảnh
James Tarkowski giận dữ với hành động của cầu thủ Arsenal

  

Cựu danh thủ Graeme Souness cảm thấy thật vô lý khi một cầu thủ thiếu bản lĩnh chiến thuật như Elneny lại được bố trí tham gia phòng ngự trong một quả phạt góc. Phát biểu trên Sky Sports, Souness nói: “Bạn bố trí đội hình cho một tình huống phòng thủ. Ai trong số các thành viên ban huấn luyện Arsenal đã nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng hay khi để Elneny tham gia phòng ngự trong một tình huống cố định trong khi thực tế cậu ta hoàn toàn phớt lờ bóng, chỉ nhìn chằm chằm vào cầu thủ đối phương và cố đẩy anh ta ngã xuống rồi giả vờ như mình là nạn nhân. Elneny đáng ra phải bị đuổi.

Chú thích ảnh
Elneny may mắn không bị đuổi

  

Souness cho rằng một cầu thủ có kinh nghiệm như Elneny nên biết cách đối phó với tình huống như vậy. Và nếu Elneny không làm được thì HLV Arteta phải bố trí ai khác thay thế. “Anh chàng đó đã 28 tuổi. Chắc chẳn trong đội ngũ ban huấn luyện đã nhìn thấy điều đó và nghĩ rằng ‘không chắc về anh chàng này đâu, hãy chọn ai đó khác’. Ở tuổi 15,16 bạn đã phải học phòng ngự và tranh chấp đúng cách, dù bạn có dùng 1 nửa bộ não của mình để lưu trữ thì điều đó vẫn ở trong đầu bạn mãi mãi. Đừng nói với tôi rằng Elneny chưa từng phạm lỗi với ai như vậy trong một tình huống cố định trong quá khứ và cho thấy rõ rằng cậu ta không giỏi việc này. Arsenal đã có thể chơi với 9 người, theo quan điểm của tôi đáng ra là như vậy.”

Souness thậm chí còn cho rằng HLV Arsene Wenger- người đã rời câu lạc bộ vào năm 2018, cũng phải chịu trách nhiệm vì đã ký hợp đồng mua Elneny từ Basel vào tháng 1/2016. Souness nói: “Cần phải trở lại với Arsene Wenger. Chính ông ấy đã mua Elneny về. Ai đã mua cậu ta và làm việc với cậu ta trong một thời gian phải dạy cho cậu ta làm thế nào để tranh chấp, làm sao để phòng ngự đúng cách”.

Thất bại bạc nhược khiến Arsenal thua tới 7 trận sau 12 vòng. Phong độ tệ hại này khiến đoàn quân của HLV Arteta rớt xuống vị trí thứ 15 trên BXH Ngoại hạng Anh.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN