TTVH Online

Tòa bác kháng cáo, y án 9 năm tù với Robinho tội hiếp dâm

11/12/2020 20:28 GMT+7

Tòa án tại Italia đã y án 9 năm tù với tiền đạo Robinho với tội danh hiếp dâm, sau khi bác bỏ kháng cáo của ngôi sao Brazil.

(Thethaovanhoa.vn)- Tòa án tại Italia đã y án 9 năm tù với tiền đạo Robinho với tội danh hiếp dâm, sau khi bác bỏ kháng cáo của ngôi sao Brazil.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 12: Rực lửa Derby Manchester

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 12: Rực lửa Derby Manchester

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 12. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 12. MU vs Man City, Fulham vs Liverpool. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12. Lịch bóng đá Anh

Tháng 11/2017, Tòa án sơ thẩm tại Italia đã ra phán quyết bỏ tù Robinho 9 năm vì tội hãm hiếp một phụ nữ. Sự việc xảy ra vào tháng 1/2013, thời điểm Robinho còn khoác áo AC Milan. Robinho bị cáo buộc cùng một nhóm 5 gã đàn ông đã tấn công và hãm hiếp một phụ nữ say rượu người Albania tại một hộp đêm ở Milan. Nạn nhân sau đó trình báo sự việc lên cảnh sát. Một cuộc điều tra được tiến hành. Qua các bằng chứng thu thập được, tòa án xác định Robinho “có tội” và tuyên bản án 9 năm tù với cầu thủ Brazil.

Chú thích ảnh
Sự việc xảy ra khi Robinho còn khoác áo AC Milan

  

Robinho lập tức kháng cáo, khẳng định mình vô tội. Trong một cuộc phỏng vấn với trang UOL sau đó, Robinho nói: “Một cô gái đã tiếp cận tôi, chúng tôi tiếp xúc gần gũi với sự đồng thuận của cô ta… và cả tôi nữa. Sau đó, tôi về nhà. Nhóm bạn của tôi ở lại và có quan hệ tình dục đồng thuận với cô ta”.

Tuy nhiên, đến hôm nay, các thẩm phán ở Tòa án Milan có đủ bằng chứng kết luận Robinho có tội. Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật mà Robinho góp mặt cùng người bạn Ricardo Falco. Cả hai cùng bốn người khác đã chuốc rượu nạn nhân rồi hiếp dâm. Một đoạn ghi âm trong đó Robinho nói: “Cô ta đang say xỉn và chẳng biết chuyện gì xảy ra” đã được các công tố viên dùng làm bằng chứng để chống lại ngôi sao Brazil.

Chú thích ảnh
Robinho hiện sống cùng vợ và 2 con ở Brazil

  

Tòa án Phúc thẩm tại Italia đã quyết định y án mức án 9 năm tù với Robinho. Ricardo Falco cũng bị bỏ tù. Vụ án đối với 4 bị can còn lại đã bị đình chỉ. Ngoài mức án 9 năm tù, Robinho còn phải bồi thường 72.000 USD cho nạn nhân.

Robinho có 90 ngày để tiếp tục kháng cáo, trước khi bản án được thực thi. Trước đó, cựu sao Real Madrid chưa phải ngồi tù do luật pháp Italy quy định hình phạt chưa có hiệu lực cho tới khi quá trình kháng cáo hoàn tất. Hiện, Robinho không có mặt tại Italia. Chưa rõ liệu cầu thủ Brazil có bị dẫn độ hay không. Robinho hiện sống cùng bà xã Vivian Guglielmetti và hai người con ở quê nhà Brazil, quốc gia không có thỏa thuận dẫn độ với Italia.

Vụ việc gây tổn hại lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của Robinho. Hồi tháng 10, Robinho đã bị CLB Santos chấm dứt hợp đồng bởi làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ cùng sự rút lui của 2 trong số 9 nhà tài trợ. Hiện tại, Robinho là cầu thủ tự do.

Đây không phải lần đầu Robinho vướng vào cáo buộc lạm dụng tình dục. Năm 2009, Robinho đã bị bắt giữ vì tình nghi có hành vi cưỡng bức một phụ nữ trong một hộp đêm ở Leeds (Anh) khi Robinho vẫn đang khoác áo Man City.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN