TTVH Online

Vui buồn chuyện hoãn AFF Cup

11/12/2020 09:28 GMT+7

Khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định lùi ngày tổ chức thêm một lần nữa, nhiều người đã nói vui rằng đội tuyển Việt Nam thật may mắn vì được giữ Cúp vô địch thêm một năm nữa. Nhưng việc hoãn giải đấu còn mang đến không ít thách thức khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định lùi ngày tổ chức thêm một lần nữa, nhiều người đã nói vui rằng đội tuyển Việt Nam thật may mắn vì được giữ Cúp vô địch thêm một năm nữa. Nhưng việc hoãn giải đấu còn mang đến không ít thách thức khác.

Văn Quyết đặt mục tiêu tham dự AFF Cup 2021

Văn Quyết đặt mục tiêu tham dự AFF Cup 2021

Tiền đạo Văn Quyết cho biết anh đang hòa nhập tốt và hướng đến việc tham dự thật nhiều kỳ AFF Cup cùng ĐT Việt Nam.

1. Ngày 15/12/2018, đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao khu vực sau khoảnh khắc tuyệt vời của lão tướng Anh Đức trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình (4-3 chung cuộc). Đúng 3 năm sau, thầy trò Park Hang Seo sẽ khởi tranh chiến dịch bảo vệ chiếc cúp vô địch của mình.

Trước đó, AFF Cup 2020 (theo kế hoạch tổ chức tháng 11 năm nay) từng bị lùi đến ngày 11/4/2021. Nhưng trước những diễn biến vẫn còn rất khó lường của dịch Covid-19, giải đấu lại bị lùi lại đến ngày 15/12/2021 và sẽ kết thúc vào đúng tết Dương lịch năm 2020.

Với các đội tuyển quốc gia trong khu vực, kể cả với đội tuyển Việt Nam, thì đó có thể là một tin mừng vì chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị. AFF Cup diễn ra vào tháng 12/2021, V-League sẽ không bị ngắt quãng để nhường chỗ cho ĐTQG. Chúng ta sẽ không rơi vào cảnh phải thi đấu chồng chéo, do AFC đã ấn định vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á phải kết thúc giai đoạn hai trước ngày 30/6. Những cầu thủ chấn thương nặng như Văn Hậu, Hai Long, Đình Trọng, Duy Mạnh cũng sẽ có nhiều thời gian để hồi phục hơn.

Malaysia là đội hồ hởi nhất khi đón nhận thông tin này. HLV Tan Cheng Hoe thở phào: "Chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho các cầu thủ. Nếu phải đá tháng Năm, khi các cầu thủ trong tháng ăn chay Ramadan, thể lực của họ khó đảm bảo". Malaysia hiện đứng nhì bảng G ở vòng loại World Cup 2022, kém hai điểm so với đội đầu bảng Việt Nam. Họ còn ba trận nữa, gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE, Việt Nam (tháng 3), và Thái Lan (tháng 6).

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, AFF Cup, hoãn AFF Cup, Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Kế hoạch của ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn vì AFF Cup bị lùi đến tháng 12/2021. Ảnh: VFF

2. Tuy nhiên, việc lùi lại tới cuối năm 2021 cũng là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi AFF Cup diễn ra ngay sau SEA Games 31, cả 2 giải đấu mà bóng đá Việt Nam đều đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Môn bóng đá ở SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ 21/11 đến 2/12 tại Việt Nam. Như vậy, các HLV 2 trong 1 như Park Hang Seo và Akira Nishino sẽ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nghỉ để bước vào AFF Cup 2021. Việc dàn trải ra các mặt trận trong khoảng thời gian sát nhau chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc chuẩn bị về nhân sự và lối chơi. Còn nếu tách biệt hoàn toàn hai đội tuyển thì thầy Park sẽ không có được lực lượng tốt nhất, khi mà những tài năng trẻ như Hai Long, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Tới cũng rất xứng đáng được dự AFF Cup 2021. Vả lại, ông cũng khó lòng mà “phân thân” được.

Tất nhiên, khó ta thì cũng khó người. Các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á có thể cạnh tranh với chúng ta, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar và Philippines cũng sẽ gặp vấn đề tương tự như bóng đá Việt Nam hậu SEA Games, nên chưa chắc đội nào thiệt quân hơn đội nào! Những thách thức trên sẽ tiếp tục là dịp để HLV Park Hang Seo thể hiện tài thao lược của mình.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN