TTVH Online

AFF Cup 2021 được dời xuống cuối năm

07/12/2020 17:04 GMT+7

Cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á diễn ra chiều nay (7/12) vừa đi đến một quyết định quan trọng liên quan tới AFF Cup 2021. Theo đó, thay vì diễn ra vào tháng 4 năm 2021 như dự kiến ban đầu, AFF Cup 2021 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021.

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á diễn ra chiều nay (7/12) vừa đi đến một quyết định quan trọng liên quan tới AFF Cup 2021. Theo đó, thay vì diễn ra vào tháng 4 năm 2021 như dự kiến ban đầu, AFF Cup 2021 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021.

Nhà vô địch AFF Cup gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC

Nhà vô địch AFF Cup gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC

Tiền vệ Lê Tấn Tài đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Hà Nội FC.

Cụ thể, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Trước đó, do ảnh hưởng của Covid-19, AFF Cup 2020 đã không thể diễn ra vào cuối năm 2020 như kế hoạch mà phải dời sang tháng 4 năm 2021 và mới nhất là tháng 12 năm 2021.

Đã có một số tin đồn về việc AFF Cup 2021 sẽ thay đổi thể thức thi đấu, không phải diễn ra ở nhiều địa điểm như kỳ giải năm 2018 mà sẽ được tổ chức tập trung ở một nơi để hạn chế rắc rối do quá trình cách ly nhằm phòng chống Covid-19 gây ra.

Tuy nhiên, trao đổi với Thethaovanhoa.vn vào chiều nay, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, cho biết AFF Cup 2021 vẫn sẽ diễn ra theo thể thức thi đấu như cũ, nghĩa là mỗi đội thi đấu 2 trận sân nhà 2 trận sân khách ở vòng bảng, còn từ vòng bán kết trở đi sẽ đá theo thể thức sân nhà sân khách.

Việc AFF Cup 2021 một lần nữa thay đổi thời gian thi đấu được cho là để tránh chồng chéo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vốn cũng đã bị hoãn lại 3 lượt trận của năm 2020 vì Covid-19.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội với một trong những mục tiêu quan trọng là chuẩn bị cho AFF Cup 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 4, nhưng với sự thay đổi này thì thầy trò HLV Park Hang Seo có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho vòng loại World Cup 2022.

Huy Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN