TTVH Online

Conte chết đuối giữa biển lớn Champions League

01/12/2020 19:57 GMT+7

Antonio Conte là một trong những HLV có sức hút nhất khoảng gần một thập niên trở lại đây. Dù vậy, bản thân ông chưa bao giờ thành công ở Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte là một trong những HLV có sức hút nhất khoảng gần một thập niên trở lại đây. Dù vậy, bản thân ông chưa bao giờ thành công ở Champions League.

Bóng đá hôm nay 1/12: MU đón Camavinga với giá 45 triệu bảng. Klopp mô tả chấn thương kinh hoàng của Van Dijk

Bóng đá hôm nay 1/12: MU đón Camavinga với giá 45 triệu bảng. Klopp mô tả chấn thương kinh hoàng của Van Dijk

MU đón Camavinga với giá 45 triệu bảng. Klopp mô tả chấn thương kinh hoàng của Van Dijk. Sao Ngoại hạng Anh chỉ trích VAR. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

1. Trong bóng đá, những con số thống kê thường chỉ mang tính chất tham khảo, phục vụ cho một bộ phận người hâm mộ đam mê số liệu, và không phản ánh chính xác nhất các vấn đề.

Dù vậy, có những số liệu phản ánh rõ một khía cạnh nào đó. Ở đây là trường hợp của Antonio Conte, trong sự nghiệp huấn luyện trên đấu trường Champions League.

Tính đến nay, Conte có tổng cộng 32 trận chỉ đạo trên mặt trận Champions League (không tính kết quả các trận mà ông bị cấm chỉ đạo), với kết quả rất cân bằng: 11 chiến thắng, thua 11 và hòa 10. Các đội bóng của ông ghi được tổng cộng 55 bàn, và để thủng lưới 43 lần.

Quy ra điểm số, Conte cùng các CLB của mình giành tổng cộng 43 điểm sau 32 trận Champions League. Có nghĩa là 1,34 điểm/trận. Đây rõ ràng là mức trung bình rất thấp, dựa theo những đội bóng mà Conte chỉ đạo, gồm Juventus, Chelsea và hiện là Inter.

Đây là mùa thứ 5 của Conte ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Có đến một nửa trong 4 mùa trước đội bóng của ông cúi đầu rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Lần đầu tiên với Juventus, mùa 2013-14. Lần thứ hai với chính Inter mùa trước.

Rất có thể, mùa này sẽ là lần thứ 3 CLB của Conte không thể vượt qua vòng bảng.

Thành tích tốt nhất mà Conte có được cho đến nay là tứ kết 2012-13. Ngày ấy, Juventus dưới sự dẫn dắt của ông vượt qua vòng bảng có Chelsea, Shakhtar Donetsk và Nordsjaelland. Bước vào vòng 1/8, Juve thắng Celtic, nhưng thua Bayern Munich với cùng tỷ số 0-2 trong hai lượt tứ kết.

Chú thích ảnh
Conte thường xuyên thất bại ở Champions League

2. Conte có những thành công nhất định ở các giải VĐQG. Cụ thể, ông cùng Juventus đoạt 3 Scudetto liên tiếp (2011-12, 2012-13, 2013-14), và cùng Chelsea vô địch Premier League 2016-17.

Những thành công kể trên của Conte nhờ không ít vào may mắn. Juve chiến thắng trong thời điểm được hỗ trợ tối đa về tài chính, còn mặt bằng Serie A sa sút thảm hại. Trong khi đó, Premier League 2016-17 là thời điểm MU khủng hoảng, Man City suy thoái và Jurgen Klopp vẫn đang từng bước đặt nền móng cho Liverpool.

Tất nhiên, không thể phủ nhận một thứ bóng đá rất riêng của Conte được xây dựng trên hệ thống phòng ngự 3 trung vệ. Ông mang đến trào lưu này cho bóng đá Anh, và bản thân trở thành HLV có sức hút lớn ở châu Âu.

Chỉ có điều, Conte giỏi trong các cuộc đua dường dài, nhưng thể hiện hình ảnh ngược lại trong các cuộc chiến mang tính đối kháng ở Champions League. Điều này đến từ sự chuẩn bị chung, tầm nhìn, phân tích về đối thủ, những tính toán trong khâu dùng người và kiểm soát thể lực.

Chính vì thế, Juventus của Conte hòa thất vọng Copenhagen hay Galatasaray; Chelsea hòa Roma 3-3 trên sân nhà, rồi thua Roma 0-3 sân khách; Inter mùa trước hòa Slavia Prague rồi bị loại, và mùa này chưa biết thắng.

3. Inter đang xếp nhì bảng Serie A, và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu – 23 bàn. 107 cú sút được các cầu thủ Inter thực hiện, với 49 pha đi chính xác và 23 lần bóng vào lưới đối phương.

Ở Champions League, Inter xếp thứ 20 về số bàn ghi được. 21 pha dứt điểm ra ngoài, 12 chính xác, 4 trở thành bàn và 4 trúng xà ngang hoặc cột dọc. Vâng, 4 bàn thắng của một tập thể được định giá 655,5 triệu euro, sở hữu những tiền đạo mà nhiều CLB hàng đầu châu Âu theo đuổi.

Inter chuyển hóa số pha dứt điểm ở Serie A thành bàn đạt tỷ lệ 21,5% (cứ 35,2 phút lại ghi 1 bàn). Trong khi đó, tỷ lệ này khi bước ra châu Âu chỉ là 10,81%. Đấy là các đối thủ ở bảng B đều có vấn đề nghiêm trọng khở khâu phòng ngự, trừ Gladbach.

Những con số này phần nào nói lên sự tương phản của Conte giữa giải VĐQG với Champions League.

Tầm cỡ một HLV vẫn được đánh giá dựa vào thành công ở Champions League. Vì thế, cho đến nay, Conte chỉ là một nhà cầm quân giỏi, và chưa được xếp vào số những chiến lược gia xuất sắc. Ở đây, xét luôn khía cạnh quản lý.

Conte như một người bị đuối nước ở biển rộng Champions League. Làn sóng phản đối ông từ các nhóm tifosi Inter đang lớn hơn bao giờ hết.

Ng. Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN